Úc: Các quan chức và lãnh đạo cộng đồng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp trong buổi lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canberra, Úc
[MINH HUỆ 08-05-2026] Ngày 2 tháng 5 năm 2026, các quan chức địa phương, lãnh đạo cộng đồng, du khách và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung để đón mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại khán phòng Trường Trung học Melrose ở thủ phủ Canberra của Úc.
Tranh của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được trưng bày ở một bên hội trường. Các học sinh Trường Minh Huệ và các học viên đã biểu diễn các tiết mục văn hóa truyền thống Trung Hoa trên sân khấu. Họ cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nhiều khách mời đã thử tập theo.
Khách tham dự học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện tại Trường Trung học Melrose vào ngày 2 tháng 5 năm 2026.
Các học sinh Trường Minh Huệ và các học viên biểu diễn trên sân khấu. (Minghui.org)
Các quan chức địa phương tham gia sự kiện
Bà Fiona Carrick, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Thủ phủ từ Quận Murrumbidgee, tham gia sự kiện. (Minghui.org)
Bà Fiona Carrick rất vui khi tham gia sự kiện và cho biết bà trân trọng cơ hội được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ca ngợi các học viên vì sự kiên trì của họ trong việc lan tỏa các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.
Bà chia sẻ: “Sự kiện hôm nay là cơ hội để ghi nhận môn tu luyện và cộng đồng tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn này, đây là những giá trị có ý nghĩa sâu sắc. Các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp giúp ta biết cách ứng xử với bản thân, với người khác, và cách đóng góp cho cộng đồng quanh ta. Những giá trị này dạy con người đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, trung thực, kiên nhẫn và thiện lương.”
“Trong một thế giới bận rộn, khó khăn và đầy bất ổn, môn tu luyện giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần này có giá trị vô cùng to lớn. Nó khuyến khích sự tĩnh tâm, tính kỷ luật, sự phản tỉnh và lòng từ bi. Nhiều người đang tìm kiếm sự kết nối như vậy và rõ ràng là Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức mạnh và sự bình yên đó cho nhiều người ở Canberra cũng như trên toàn thế giới”, bà nói.
Ông Taimus Werner Gibbings, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Thủ phủ từ Quận Brindabella, gửi lời cảm ơn các học viên. (Minghui.org)
Ông Taimus Werner Gibbings cho biết việc các học viên nhiệt tình hỗ trợ ông trong những nỗ lực vì cộng đồng ở Tuggeranong là điều đã thôi thúc ông tham dự sự kiện: “Tôi rất vui mừng được tham dự sự kiện và gặp gỡ nhiều người hơn trong cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy có những điểm tương đồng với các giá trị mà tôi tin tưởng, chẳng hạn như quan tâm đến cộng đồng, khoan dung, hỗ trợ cộng đồng, và chăm sóc mọi người.”
Ông cho hay việc các nhà lãnh đạo ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa trọng yếu, và ông sẽ luôn cảm kích khi hỗ trợ một cộng đồng có những giá trị hướng tới việc chăm sóc và quan tâm đến con người. Ông nói rằng nếu có những nhà lãnh đạo khác cũng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, thì sẽ giúp nâng cao tinh thần đoàn kết, mà điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Lãnh đạo cộng đồng trân trọng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp
Tù trưởng Emmanuel của cộng đồng người Nigeria (Minghui.org)
Tù trưởng Emmanuel của cộng đồng người Nigeria đã tham dự sự kiện và chia sẻ: “Chân và Thiện cho mọi người thấy sự thiện lương và thấu cảm. Nhẫn có thể bao dung con người, gắn kết mọi người lại với nhau để họ không cảm thấy bị cô lập, và phối hợp với nhau để dung hòa những khác biệt của nhau, từ đó mọi người có thể thấu hiểu lẫn nhau.”
“Khi có vấn đề xảy ra, họ có thể bao dung và đạt đến mức độ công nhận người khác mà không hạ thấp người đó. Thật đáng quý khi mọi người biết suy nghĩ và tôn trọng lẫn nhau bất chấp những khác biệt của họ.”
Ông cho biết ông cũng cảm nhận được năng lượng khi luyện các bài công pháp. Khi biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc, ông cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải hối thúc ĐCSTQ ngừng sát hại các học viên. Ông khẳng định Pháp Luân Đại Pháp nên được chào đón.
Cựu ứng cử viên ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp
Tiến sỹ Pradeep Sornaraj, ứng cử viên Đảng Lao động cho Cuộc bầu cử của Thủ phủ Canberra năm 2024 (Minghui.org)
Tiến sỹ Pradeep Sornaraj phát biểu: “Sự kiện này rất tuyệt vời vì hai lý do. Một là, cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp khi cùng tham gia tổ chức sự kiện này để giới thiệu văn hóa và đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một lý do nữa là, nó mang lại cho những người chưa biết đến môn tu luyện này, như tôi, một cơ hội tìm hiểu về nó. Sự kiện này tạo cơ hội cho mọi người từ các nền văn hóa khác nhau biết đến môn tu luyện. Thật tốt khi được biết những câu chuyện của các bạn học viên ở Canberra.”
Ông nói: “Thật tuyệt vời khi văn hóa này đang được truyền lại cho các thế hệ trẻ và cho cộng đồng. Tại sự kiện, tôi được biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có lợi như thế nào trong việc tạo ra sự bình yên, tĩnh tại, không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần. Tôi đã có thể tập một số bài công pháp trong sự kiện. Tôi cảm thấy tâm trí và thân thể mình được thư giãn dù chỉ tập trong vài phút.”
“Tôi cũng đã tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Thật đáng buồn khi biết cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp có thể tiếp tục hợp tác với chính quyền địa phương để xem chúng ta có thể làm thế nào để chấm dứt cuộc bức hại này. Mọi người đều có quyền thực hành đức tin của mình.”
Bà Susan Pradeep (Minghui.org)
Nhân viên xã hội Susan Pradeep chia sẻ: “Tôi nghĩ môn tu luyện này tốt cho cả thân thể lẫn tâm trí, vì mục tiêu hướng đến là đạo đức và thiền định. Tập thì không khó lắm, nhưng tôi nghĩ làm thế nào để cơ thể lắng nghe tâm trí của mình mới là điều then chốt.”
“Tôi đã đến xem triển lãm tranh Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thấy rất đẹp, chân thực, và cảm nhận được văn hóa Trung Hoa trong những bức tranh đó. Thế giới đang có quá nhiều hỗn loạn và chúng ta cần sự bình yên cùng chút từ bi. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người tìm thấy điều đó ở chính bản thân họ, và từ đoạn video ngắn mà tôi xem về môn tu luyện, tôi có thể thấy được sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi muốn thử tập các bài công pháp này.”
Hy vọng người dân Trung Quốc thức tỉnh
Ông Đại (Minghui.org)
Ông Đại nói: “Tôi biết rõ Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là chân chính. Tôi đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp ích nước lợi dân. Những nguyên lý này là nền tảng của một xã hội ổn định.”
Ông nói thêm: “Nhiều năm qua, tôi đã nói với người dân Trung Quốc về bản chất tà ác của ĐCSTQ qua Internet. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại là sai trái. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc thức tỉnh hơn nữa và lựa chọn thiện lương và công lý.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/8/509647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/11/234006.html













