Giáo viên nghỉ hưu ở Bắc Kinh bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 6-2-2026] Gần đây, Minh Huệ Net nhận được thông báo rằng tòa án quận Hoài Nhu ở Bắc Kinh kết án một giáo viên đã nghỉ hưu tại địa phương 18 tháng tù vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 4 tháng 7 năm 2025, bà Vu Chiêm Cần, ngoài 60 tuổi, bị bắt sau khi một đôi vợ chồng đã thu âm bà khi bà nói với họ về Pháp Luân Công. Họ nộp tài liệu ghi âm lên công an. Các công an thuộc Đội An ninh Nội địa quận Hoài Nhu, Phòng 610 quận Hoài Nhu, và đồn công an Long Sơn cùng tham gia bắt giữ bà.
Hai công an lục soát nhà bà Vu vào đêm đó nhưng không tìm thấy bất cứ “bằng chứng” gì để buộc tội bà. Mặc dù vậy, họ vẫn giam giữ bà tại trại tạm giam quận Thuận Nghĩa.
Cuối tháng 9 năm 2025, hai công an (một người họ Ngô) ở đồn công an Long Sơn đã đến nhà bà Vu và lấy lời khai của chồng bà. Họ nói rằng họ dự định sẽ nộp hồ sơ vụ án của bà lên Viện kiểm sát quận Hoài Nhu sau ngày 1 tháng 10.
Chồng bà Vu không hề được nhận thêm thông tin cập nhật nào về vụ án của bà. Gần đây ông được biết về án tù của vợ mình. Ông vẫn không biết vợ ông bị truy tố, xét sử hay kết án khi nào. Cũng không rõ liệu bà Vu vẫn bị giam giữ ở trại tạm giam đó hay không.
Đây là lần thứ ba bà Vu bị kết án vì đức tin của mình. Tổng thời gian của hai án tù lần trước là một năm và chín tháng. Tiền lương hưu của bà bị đình chỉ sau khi bà mãn hạn tù lần thứ hai vào tháng 10 năm 2023.
Án tù thứ nhất
Bà Vu bị bắt vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, sau khi bà bị báo công an vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát. Do huyết áp của bà cao nên trại tạm giam quận Thuận Nghĩa đã từ chối nhận bà và bà được thả vào buổi chiều ngày hôm sau.
Ngày 19 tháng 9 năm 2021, khi bà Vu đi mua quần áo ở phố Nam Hoài Nhu, bà bị người bán xe đạp điện báo công an vì bà nói chuyện với ông ta về Pháp Luân Công. Bà bị công an đồn Long Sơn bắt và bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Hoài Nhu. Sau đó bà bị kết án sáu tháng tù và được tại ngoại vào ngày 8 tháng 3 năm 2022.
Án tù thứ hai
Bà Vu lại bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, cũng lại là sau khi bị báo lên công an vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại tạm giam quận Hoài Nhu và không rõ bị kết án 15 tháng tù vào lúc nào. Khi thụ án ở nhà tù nữ Bắc Kinh, bà đã phải chịu sự tra tấn dã man và tẩy não nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.
Sau khi được tại ngoại vào ngày 6 tháng 10 năm 2023, bà Vu phát hiện tiền lương hưu của bà đã bị đình chỉ. Bà khiếu nại lên Ủy ban giáo dục quận Hoài Nhu và được biết rằng tên của bà đã bị gạch khỏi danh sách cán bộ hưu trí. Họ từ chối cung cấp cơ sở pháp lý hoặc đưa ra văn bản thông báo chính thức bất chấp việc bà đã nhiều lần nỗ lực yêu cầu khôi phục lương hưu. Thậm chí, họ còn đe dọa sẽ bỏ tù bà nếu bà còn dám đến “làm phiền” họ.
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ Bắc Kinh bị giam giữ bốn tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/6/505965.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232623.html



