Từng bị cầm tù bốn năm, bà lão Liêu Ninh 77 tuổi tiếp tục bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-02-2026] Ngày 4 tháng 2 năm 2026, một bà lão 77 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị xét xử trực tuyến vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 2 tháng 9 năm 2025, bà Trình Ngọc Vinh bị bắt sau khi một chủ xe tố giác bà vì đặt tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công lên xe của ông ta. Chiều hôm đó, cảnh sát bắt giữ thuộc Đồn Công an quận Sa Hà Khẩu đã lục soát nhà bà và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Đại Liên ở quận Cam Tỉnh Tử.
Hồ sơ được Tòa án quận Cam Tỉnh Tử thụ lý vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Thẩm phán Lý Tô (+86-411-82793885) đã chỉ định một luật sư cho bà Trình, mặc dù bà đã có luật sư riêng.
Ngày 30 tháng 1 năm 2026, luật sư do tòa chỉ định đã đến thăm bà Trình tại trại tạm giam, thông báo rằng bà sẽ bị xét xử trực tuyến tại trại tạm giam vào ngày 4 tháng 2.
Sáng ngày 4 tháng 2, luật sư riêng của bà Trình đến trại tạm giam, nhưng không có phiên tòa nào diễn ra. Ông gọi điện cho tòa án và được thông báo rằng hồ sơ đang “trong quá trình xử lý”.
Đến 1 giờ chiều hôm đó, thẩm phán Lý đã tổ chức phiên xét xử trực tuyến vụ án của bà Trình. Không rõ liệu lúc đó luật sư riêng của bà đã rời khỏi trại tạm giam và lỡ mất phiên tòa hay chưa.
Bà Trình đã tự bào chữa và kể lại việc Pháp Luân Công giúp bà hồi phục sau hai cuộc phẫu thuật và nhiều căn bệnh khác như thế nào. Bà nhấn mạnh rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và việc bà đặt tài liệu Pháp Luân Công lên chiếc xe đó không gây hại gì cho chiếc xe hay chủ xe.
Thẩm phán Lý đã ra lệnh cho trại tạm giam tắt micrô của bà Trình để ngăn bà nói về Pháp Luân Công.
Luật sư do tòa chỉ định đã không bào chữa cho bà Trình. Ông chỉ xin giảm nhẹ hình phạt vì bà đã cao tuổi.
Phiên tòa trực tuyến kết thúc sau một giờ. Bà Trình đang chờ phán quyết. Trước lần bị bức hại gần nhất này, bà từng bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, và bị chính tòa án này kết án 4 năm tù vào ngày 16 tháng 5 năm 2019. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 10 năm 2019.
Báo cáo liên quan:
Một nạn nhân của vụ bắt giữ nhóm bị kết án tù vì đức tin
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Woman in Her 70s Sentenced to Four Years for Her Faith in Falun Gong
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/13/506405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/19/232928.html



