Người phụ nữ Hà Bắc 43 tuổi bị xét xử vì “tiết lộ bí mật nhà nước”
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-10-2025] Trang Minghui.org trước đó đã đưa tin rằng một phụ nữ 43 tuổi ở huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc, dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 với tội danh “tiết lộ bí mật nhà nước”. Thông tin mới cho biết phiên tòa đã diễn ra theo đúng lịch trình, nhưng người nhà hay công chúng không được phép tham dự..
Sáng ngày 14 tháng 10, cô Vương Chí Tân, sinh tháng 2 năm 1982, đã bị còng tay và cùm chân trước khi bị đưa từ Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn đến Tòa án Huyện Thiên Tây để tham gia phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa, Trương Thụy Quân, đã ra lệnh tháo cùm cho cô, nhưng chấp hành viên tòa án đã không thể mở được cùm sau hơn 10 phút. Họ phải gọi lính cứu hỏa đến dùng kìm lớn để cắt xích.
Phiên tòa kết thúc vào khoảng giữa trưa. Cô Vương bị đưa trở lại trại tạm giam để chờ tuyên án. Vụ truy tố cô bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 16 tháng 7 năm 2025, sau 13 năm cô sống lưu lạc. Công tố viên Tề Quế Lương của Viện Kiểm sát Huyện Thiên Tây đã truy tố cô vào ngày 11 tháng 9 năm 2025, với tội danh “tiết lộ bí mật nhà nước”.
Cái gọi là “bí mật nhà nước” mà cô bị cáo buộc tiết lộ là 2 tài liệu được ban hành trước Triển lãm Thế giới Thượng Hải (diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 năm 2010). Phòng 610 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành một tài liệu mật dài 7 trang có tựa đề “Cương lĩnh tuyên truyền”. Tài liệu này được đánh dấu “mật” và “cấm tìm kiếm trên mạng”, được cho là đã được phân phát dưới nhiều hình thức và tiêu đề khác nhau cho tất cả các chi nhánh của Phòng 610 ở Trung Quốc. Phiên bản tài liệu do Phòng 610 ở huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc, ban hành dưới dạng bản ghi nhớ có tựa đề “Chỉ đạo của Văn phòng Lãnh đạo về Phòng ngừa và Ứng phó các vấn đề liên quan đến tà giáo trong thời gian diễn ra Triển lãm Thế giới Thượng Hải”.
Trang Minghui.org đã có được các tài liệu này và đăng tải chúng lên mạng vào tháng 4 năm 2010. Sau khi biết kế hoạch bí mật lợi dụng Triển lãm Thế giới để tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công bị phơi bày, Phòng 610 đã mở một cuộc điều tra để tìm ra người làm lộ “bí mật nhà nước” cho trang Minghui.org. Nhiều học viên trên khắp Trung Quốc đã bị bắt giữ, trong đó có cô Vương.
Cô Vương bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 12 tháng 5 năm 2010. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã lừa cô thừa nhận việc cung cấp thông tin cho trang Minghui.org, mặc dù cô không làm điều đó. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào sau khi khám xét nhà và nơi làm việc của cô.
Viện Kiểm sát Huyện Thiên Tây đã trả lại hồ sơ vụ án cho Công an Huyện Thiên Tây 3 lần, với lý do không đủ bằng chứng. Ngày 27 tháng 1 năm 2011, cô Vương được bảo lãnh tại ngoại trong 1 năm. Cô trở lại làm việc tại trụ sở thị trấn Tân Trang Tử địa phương, nhưng liên tục đối mặt với sự sách nhiễu. Mẹ chồng của cô, bà Lý Xuân Hiền, đã qua đời vào mùa xuân năm 2012 do chịu áp lực.
Ngày 7 tháng 6 năm 2012, người của viện kiểm sát đến gặp cô Vương và cố gắng lấy lời khai của cô, nhưng cô đã từ chối tuân thủ. Cảnh sát liên tục sách nhiễu cô, chồng cô là anh Triệu Hồng Đào cùng người thân của họ.
Cô Vương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời nhà sống lưu lạc, và sau đó bị đưa vào danh sách truy nã. Không bắt giữ được cô, cảnh sát đã bắt giữ chồng cô, anh Triệu, vào năm 2013 và kết án anh 1 năm tù. Sau đó, anh bị đình chỉ công tác 10 tháng (từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020).
Tháng 11 năm 2018, chính quyền trung ương ban hành một chính sách nội bộ, chỉ đạo các cơ quan chính phủ ở các cấp phải báo cáo các nhân viên chính phủ mất tích. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2018, Công an Huyện Thiên Tây đã tăng cường sách nhiễu và đe dọa gia đình cùng bạn bè của cô Vương nhằm tìm ra cô.
Công an đã 3 lần đăng thông báo treo thưởng trong thôn của cô Vương, vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, tháng 6 năm 2019 và tháng 2 năm 2020. Họ phát thông báo treo thưởng trên loa phát thanh của thôn mỗi ngày trong 3 khoảng thời gian trên.
Ngày 29 tháng 4 năm 2019, cảnh sát bắt giữ bố chồng của cô Vương, ông Triệu Khuê Tường, và giam giữ ông trong 11 ngày. Họ cũng bắt giữ dì của cô là bà Lý Thụy Cần vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, và giam giữ bà trong 11 ngày. Không thể chịu đựng được cuộc bức hại, mẹ của cô Vương, bà Mã Ngân Xuân, đã qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2019.
Ngày 16 tháng 7 năm 2025, cô Vương bị cảnh sát của Đồn Công an Hải Cảng bắt giữ tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Cùng ngày, họ giao cô cho Công an Huyện Thiên Tây. Ủy ban Kiểm tra Huyện Thiên Tây đã thẩm vấn cô và cố gắng ép cô nhận tội.
Sau đó, 2 nhân viên ủy ban đến nhà bố cô để thẩm vấn ông. Họ hỏi ông có máy tính không và liệu ông có nghe được cuộc trò chuyện của con gái với người vợ quá cố của mình khi cô đưa 2 tài liệu mật đó cho bà vào năm 2010 không. Không nhận ra họ đang cố gắng gài bẫy con gái mình, dưới áp lực ông đã nói rằng mình có nghe được cuộc trò chuyện đó.
Cuối ngày hôm đó, 2 nhân viên ủy ban đã đến gặp bà Mã Ngân Phượng và một học viên Pháp Luân Công khác bị bắt cùng bà Mã vào ngày 12 tháng 5 năm 2010. Họ hỏi bà liệu cô Vương có cho bà xem 2 tài liệu mật trước khi đưa chúng cho mẹ của cô Vương không. Bà Mã cho biết bà không biết gì về các tài liệu mật hay những gì đã xảy ra với cô Vương và mẹ cô.
Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện Thiên Tây đã chỉ đạo cho hệ thống tư pháp đẩy nhanh việc truy tố cô Vương. Ngày 18 tháng 7 năm 2025, Công an Huyện Thiên Tây đã tạm giam hình sự cô. Ngày 25 tháng 7, ủy ban này thông báo rằng cô Vương đã bị bắt giữ sau 13 năm lẩn trốn, và lập hồ sơ vụ án chống lại cô vào ngày 30 tháng 7. Ngày 1 tháng 8, họ ban hành lệnh bắt giữ chính thức, và truy tố cô về tội danh “tiết lộ bí mật nhà nước” vào ngày 11 tháng 9. Phiên tòa xét xử cô được ấn định vào ngày 14 tháng 10, do thẩm phán Trương Thụy Quân phụ trách.
Bài viết liên quan:
Báo cáo tháng 7 & 8 năm 2025: 937 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, sách nhiễu vì đức tin
ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công trong tháng đầu tiên của Hội chợ thế giới Thượng Hải 2010
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/501620.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/22/231015.html



