Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-10-2025] Ngày 29 tháng 9 năm 2025, một Hội nghị Bàn tròn Tự do Tôn giáo Quốc tế đã diễn ra tại Tòa nhà Văn phòng Thượng viện-Hart của Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Các cá nhân và tổ chức phi chính phủ của nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, cũng như một số quan chức chính phủ Hoa Kỳ, đã tham gia và chia sẻ về tình trạng đàn áp tôn giáo trên khắp thế giới. Họ cũng thảo luận về những tiến triển của các biện pháp can thiệp, hỗ trợ, và phản kháng tiềm năng.

Các quan chức của Bộ Ngoại giao cũng như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, nhân viên văn phòng của các nhà lập pháp cũng có mặt và lắng nghe những trải nghiệm của những người bị bức hại.

Ông Mark Yang từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một trong những diễn giả tại sự kiện này. Ông đã trình bày tóm tắt trước Hội nghị Bàn tròn về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun.

“Kể từ tháng 3 năm 2024, đã có hơn 184 lời đe dọa giết người nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, con cái của họ, các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công và những người ủng hộ,” ông Yang giải thích. “Nhiều lời đe dọa trong số này được gửi qua email hoặc trang liên hệ của các trang web Pháp Luân Công. Nội dung các tin nhắn là những lời đe dọa đánh bom, xả súng hàng loạt, những mô tả trần trụi về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.”

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là mục tiêu chính của chiến dịch này. Họ đã nhận được những lời đe dọa nhắm vào trụ sở chính ở New York và các nhà hát nơi tổ chức các buổi diễn.

Ông Yang kể chi tiết về một vụ việc tại Trung tâm Kennedy vào tháng 2, trong đó một lời đe dọa đánh bom nhắm vào Shen Yun đã dẫn đến tình huống phải sơ tán khán giả, huy động chó nghiệp vụ K9, và một số khán giả đã hủy vé. Mặc dù tất cả những lời đe dọa này đều là tin báo giả, nhưng chiêu bài gây sợ hãi của ĐCSTQ đã làm gián đoạn các buổi biểu diễn và khiến Shen Yun phải tốn thêm chi phí an ninh.

Theo một báo cáo của Thời báo Tự do vào tháng 3 năm 2025, chính quyền Đài Loan đã có thể truy ra một số lời đe dọa nhắm vào Shen Yun ở Đài Loan bắt nguồn từ một cơ sở của Huawei ở Tây An, Trung Quốc.

Ngoài những lời đe dọa, ông Yang cũng nêu một ví dụ về thủ đoạn mạo danh của ĐCSTQ. Vào cuối tháng 8, một tin nhắn đã được gửi đến Đại học Công giáo Hoa Kỳ (Catholic University of America) trong buổi định hướng đầu khóa mùa thu. Người này tự xưng là học viên Pháp Luân Công và đã gửi lời đe dọa đánh bom nhắm vào Vương cung Thánh đường Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception), nằm ngay cạnh khuôn viên trường.

Ông Yang cho biết vụ việc này đã được chứng minh là tin báo giả, giống như các vụ việc khác. Tuy nhiên, “Nó cho thấy chiêu bài tấn công mạo danh đang diễn ra nhằm bôi nhọ cộng đồng [Pháp Luân Công] và gây rối loạn.”

Nói về nguyên nhân gốc rễ của sự leo thang hiện nay, ông Yang trích dẫn một bài báo trên tờ The Diplomat, trong đó nói rằng ông Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp nội bộ vào năm 2022 và ra lệnh cho các cố vấn an ninh hàng đầu tăng cường đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công trên toàn thế giới, đặc biệt là thông qua việc tung tin giả và chiến tranh pháp lý.

“Đáng tiếc là, chúng ta đang phải chứng kiến những chiến thuật này diễn ra ngay trước mắt, khi cộng đồng này [Pháp Luân Công] lại phải đối mặt với tin xuyên tạc, những vụ kiện vô căn cứ, và những lời đe dọa bạo lực ngay trên đất Mỹ”, ông Yang nói tiếp.

Ông Yang cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật vì sự hỗ trợ của họ. Ông nhấn mạnh những hậu quả đáng lo ngại từ các hành động của ĐCSTQ vượt ra ngoài phạm vi Pháp Luân Công. Ông giải thích rằng những hành động này cho thấy ĐCSTQ có năng lực ngày càng lớn để đàn áp các nhóm và tổ chức tín ngưỡng ở Hoa Kỳ, và cũng có thể xảy ra với các nhóm khác.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/16/501541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/17/230952.html