Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 02-09-2025] Ngày 30 tháng 8 năm 2025, một sự kiện mừng Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền khắp thế giới đã được tổ chức ở Campsie, Sydney, Úc. Người dân và các quan chức ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và các giá trị quan trọng của môn tu luyện, cũng như những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho sự đa dạng của Úc.

16d83dcb47d4e8fde07624fe62c48859.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong sự kiện ngày 30 tháng 8 năm 2025.

b5ce673aa9fe94fc6564ac6e1c5b5df9.jpg

bcd6d28a079adb2a08ccaf80a4ed36e2.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Phó Thị trưởng: Chúng tôi tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn

9a38e50b915bc5f18f5577283650bcec.jpg

Ông Karl Saleh OAM, Phó Thị trưởng Thành phố Canterbury Bankstown.

Phó Thị trưởng Karl Saleh OAM của Canterbury Bankstown khen ngợi sự kiện: “Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Tôi rất vui khi được xem những điệu múa đẹp mắt và nền văn hóa Trung Hoa đa dạng vừa được triển hiện.”

Ông cho biết Bankstown tôn vinh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Lòng bao dung, sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau là đặc trưng của thành phố đa sắc màu này.

Phó Thị trưởng Saleh cũng cho hay Campsie là trái tim của Bankstown, nơi có nhiều cộng đồng chung sống hài hòa và cùng tham gia vào các hoạt động văn hóa. Đây là vẻ đẹp của Bankstown, nơi mọi người có thể đến để thể hiện văn hóa của mình. “Chúng tôi thường nói chúng tôi không chỉ là cái nồi hòa quện đủ loại hương vị, mà còn là khu vườn nơi các nền văn hóa khác nhau cùng khoe sắc”, ông chia sẻ.

Các vấn đề của chính quyền Cộng sản Trung Quốc ảnh hưởng đến thế giới

Ông Stanley Tạ, thành viên Trụ sở Liên minh Dân chủ Trung Quốc tại Úc, đã phát biểu tại sự kiện và cho biết: “Tôi rất vui khi có cơ hội phát biểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tại đây. Giá trị cốt lõi này kết nối với các giá trị phổ quát hay giá trị của thế giới phương Tây, và ngày nay giá trị này có tác động lớn đến những người cộng sản ở Trung Quốc. Bởi vậy mà Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Úc, Mỹ, và các nước phương Tây khác bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Điều này cho thấy tính phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

“Mọi người trên toàn thế giới đang phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ là bất hợp pháp và bản chất tà ác của nó. Vậy nên, chúng ta phải nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ là tác động to lớn của nó đến thế giới ngày nay. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ trở thành giá trị cốt lõi cho Trung Quốc mới trong tương lai sau khi ĐCSTQ sụp đổ. Do đó, chúng ta cần phải dụng tâm ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Đây là lời kêu gọi, và nó rất quan trọng, là một giá trị lớn đối với nhân loại. Chế độ tà ác ở Trung Quốc không chỉ là vấn đề của người dân Trung Quốc, mà còn là vấn đề chung của toàn thế giới.”

Ông kêu gọi mọi người ủng hộ các học viên Pháp Luân Công: “Các bạn có thể thấy tác động to lớn của thương mại và chính trị thế giới đối với giá trị của đức tin. Các học viên Pháp Luân Công đã dùng chính sinh mệnh của mình để [bảo vệ] đức tin chân chính và những giá trị nhân văn. Giá trị này được cả thế giới công nhận. Nên chúng ta cần ủng hộ tất cả các học viên Pháp Luân Công. Cảm ơn vì những nỗ lực của các bạn.”

5d36ebfec05707f50c7d0e2d3b01839e.jpg

Ông Tạ (thứ năm bên phải) và ông Phó (thứ sáu bên phải) chụp hình tập thể với các học viên

Bảo vệ các quyền cơ bản của con người

Ông Phó (Shenli Fu), thành viên của Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc, cũng có bài phát biểu. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe thể chất đã được công chúng đón nhận. Vì số học viên tăng nhanh, “ĐCSTQ xem đây là chướng ngại đối với chính quyền nên đã phát động một cuộc bức hại có hệ thống. Cuộc bức hại diễn ra dưới hình thức các cuộc bắt giữ trên quy mô lớn, tẩy não, tra tấn, các vụ mất tích, thậm chí là cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại này không chỉ vi phạm tự do tín ngưỡng được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ, mà còn vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế.

“Điều đáng lo ngại hơn là ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra ngoài biên giới của nó, sử dụng các đại sứ quán, đặc vụ, và tổ chức sinh viên để theo dõi, quấy nhiễu và đe dọa các nhà hoạt động dân chủ và học viên Pháp Luân Công, thậm chí tham gia tạo sức ép lên các chính phủ và tổ chức nước ngoài. Đàn áp xuyên quốc gia này không chỉ phá hoại chủ quyền của các quốc gia khác, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến các giá trị của cộng đồng toàn cầu. Canada, Hoa Kỳ, Úc, các quốc gia ở Châu Âu và những nơi khác đều đã tiến hành nhiều cuộc điều tra và ban hành luật để ngăn chặn sự xâm nhập và đàn áp của ĐCSTQ lan sang công dân và người dân nước họ. Việc phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ không chỉ thể hiện sự ủng hộ đối với tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, mà còn là biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân quyền toàn cầu và trật tự tự do.”

Ông Phó kết luận bằng lời kêu gọi toàn thể nhân loại gánh vác trách nhiệm chung về bảo vệ các quyền cơ bản của con người: “Các quốc gia củng cố luật pháp, đẩy mạnh hợp tác tình báo, và giám sát dư luận để đảm bảo họ không trở thành chiến trường cho các chế độ độc tài gây sức ép lên những người bất đồng chính kiến. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục gây áp lực về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại, trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công và những nhà hoạt động dân chủ đang bị giam giữ, đồng thời bảo vệ công lý cho các nạn nhân. Bảo vệ quyền cơ bản của con người là chia sẻ trách nhiệm chung của toàn nhân loại.”

Mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới

f9d1fc63b49339fa40d42eeb700bd5bb.jpg

682f754475af8ccecc1261db645fd511.jpg

Các học viên biểu diễn múa và hát mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới

Ông Hứa, một học viên đại diện cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, cho biết trong bài phát biểu: “Chúng tôi cảm ơn thành phố Canterbury Bankstown đã nhiệt tình ủng hộ và liên tục giúp đỡ cộng đồng học viên chúng tôi ở Campsie suốt những năm qua. Tại đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Campsie luyện công và thiền định mỗi buổi sáng, tổ chức các lớp học miễn phí cho công chúng, đồng thời tham gia các hội chợ cộng đồng, các cuộc diễu hành, và sự kiện khác do thành phố Canterbury Bankstown tổ chức. Như các vị thấy hôm nay, đoàn nhạc diễu hành gồm các học viên, trong đó, có nhiều người từng bị bức hại hoặc có người nhà bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình.”

“Trong hơn 26 năm qua, các học viên cũng giúp mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ phân phát những báo độc lập tiếng Trung như tờ The Epoch Times và giúp những người Hoa nhập cư thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Họ trân quý cuộc sống ở Úc, tự do khỏi sự áp bức của cộng sản.”

“Hôm nay, chúng tôi cũng tưởng niệm sự kiên định và sự phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại suốt 26 năm qua đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và những nỗ lực bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của họ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229695.html