Vương quốc Anh: Các quan chức lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 02-10-2025] Các quan chức chính phủ Anh và các Nghị sỹ Quốc hội đã gửi các tuyên bố lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Họ cũng lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Thư của Nghị sỹ Quốc hội Stephen Doughty, Quốc vụ khanh phụ trách Châu Âu, Bắc Mỹ và các Lãnh thổ của Vương quốc Anh ở Nước ngoài.
Trong thư, Nghị sỹ Quốc hội Stephen Doughty tuyên bố: “Chính phủ Vương quốc Anh luôn ủng hộ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người. Tại Vương quốc Anh, chúng tôi cam kết sẽ quyết tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, và là tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế để bảo vệ quyền cơ bản này.”
“Chính phủ Vương quốc Anh lên án tình trạng vi phạm nhân quyền trong nước của Điện Kremlin vốn đã tồi tệ lại ngày càng xấu đi và kêu gọi nhà nước Nga tuân thủ các cam kết quốc tế về tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chúng tôi thường xuyên sử dụng các thông cáo công khai cũng như vị thế của mình tại các diễn đàn đa phương để phơi bày và yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền của mình. Ví như, vào ngày 31 tháng 7, Vương quốc Anh đã nêu vấn đề chính quyền Nga đàn áp phe đối lập chính trị trong nước tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vào ngày 4 tháng 8, Đại sứ Nhân quyền của Vương quốc Anh đã nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi yêu cầu chính quyền Nga trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.”
Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), ông một lần nữa khẳng định: “Môi trường tự do tôn giáo, tín ngưỡng trên khắp Trung Quốc rất hạn chế, trong đó có cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công cả ở trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng thông qua vị thế của mình tại Liên Hợp Quốc, G7 và các diễn đàn đa phương khác, cũng như thông qua các hoạt động song phương với Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, Thủ tướng, cựu Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đều đã nêu vấn đề nhân quyền với những người đồng cấp Trung Quốc.”
Lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Thư của Nghị sỹ Quốc hội Bell Ribeiro-Addy
Trong thư, Nghị sỹ Quốc hội Bell Ribeiro-Addy bày tỏ: “Tôi vô cùng quan ngại trước những cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Những phát hiện của Tòa án Luận tội Trung Quốc độc lập (China Tribunal) do Ngài Geoffrey Nice KC chủ trì vào năm 2019, đã kết luận rằng, không có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào, những hành vi như vậy đã thực sự diễn ra trên quy mô lớn, và đến nay, kết luận này vẫn là một vấn đề đáng quan ngại sâu sắc.”
Bà viết tiếp: “Điều quan trọng là Vương quốc Anh phải tiếp tục lên tiếng phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy, và tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Anh yêu cầu các quốc gia khác phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền.”
Ngài Mark Pritchard, Nghị sỹ Quốc hội
Ngài Mark Pritchard, Nghị sỹ Quốc hội, viết: “Tôi có chung mối quan ngại với quý vị về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác ở Trung Quốc, kể cả thông qua nạn thu hoạch nội tạng. Đây là một trong nhiều lý do tại sao chính phủ Đảng Bảo thủ tiền nhiệm đã liệt Trung Quốc vào danh sách một trong 32 quốc gia đáng lưu ý về nhân quyền.”
“Chính phủ Vương quốc Anh tiếp tục trực tiếp nêu các quan ngại về nhân quyền, bao gồm cả việc đối xử với các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, với chính quyền Trung Quốc, và tôi cũng sẵn lòng chuyển những lo ngại của quý vị tới các Bộ trưởng của Bộ Ngoại giao.”
Các Nghị sỹ Quốc hội bàng hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Hàng trên (từ trái qua phải): Nghị sỹ Quốc hội Andrew Cooper, Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray, Nghị sỹ Quốc hội Mike Kane.
Hàng dưới (từ trái qua phải): Nghị sỹ Quốc hội Feryal Clark, Nghị sỹ Quốc hội Jo Platt
Các Nghị sỹ Quốc hội Andrew Cooper, Ian Murray, Mike Kane, Feryal Clark và Jo Platt đã tuyên bố trong bức thư chung của họ: “Tôi biết về những cáo buộc vô cùng đáng quan ngại đã được báo cáo trong nhiều năm qua về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc. Tôi cũng hiểu rằng các nhóm thiểu số và tôn giáo, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, có thể đang trở thành mục tiêu bị nhắm đến một cách có chủ ý.”
Bức thư viết tiếp: “Tôi biết rằng các báo cáo gần đây hơn đã cho thấy hành vi này vẫn tiếp diễn, trong đó có phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc do Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng. Thật vậy, Tòa án Luận tội Trung Quốc đã kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm với quy mô lớn, và các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân chính.”
“Tôi cũng được biết Chính phủ Anh vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người ở nước ngoài.”
Thư của Nghị sỹ Quốc hội Scotland
Nghị sỹ Quốc hội Scotland Ariane Burgess
Nghị sỹ Quốc hội Scotland Ariane Burgess viết: “Về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công và hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng ghê rợn ở Trung Quốc, tôi rất cảm kích việc các bạn đã dành thời gian chia sẻ những bằng chứng cụ thể và đầy thuyết phục như vậy, và tôi cảm phục sự bảo vệ không mệt mỏi của các bạn cho nhân quyền và công lý.”
“Những tiết lộ gần đây mà các bạn đề cập đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi, trong đó có báo cáo của BBC về cuộc trò chuyện riêng giữa Tập Cận Bình và Vladimir Putin, cũng như lời kể của nhân chứng sống sót Trình Bội Minh. Những lời chứng này, cùng với các kết luận của Tòa án Luận tội Trung Quốc và Nghị quyết gần đây của Nghị viện Châu Âu (2024/2504), càng cho thấy sự cần thiết và cấp bách phải có sự giám sát và hành động của quốc tế.“
Bà viết tiếp: “Trước đây, Quốc hội Scotland đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Ngay từ năm 2012, đã có kiến nghị (S4M-04684) lên án hành vi thu hoạch nội tạng trong các nhà tù Trung Quốc, đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, và kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra. Gần đây hơn, các Bộ trưởng Scotland đã nhắc lại cam kết của họ trong việc giám sát các hành vi vi phạm nhân quyền và đảm bảo rằng các cơ quan của Scotland không đồng lõa với các hành vi phi đạo đức.”
Bà cũng cho biết bà đã đệ trình một chất vấn bằng văn bản lên chính phủ Scotland, yêu cầu làm rõ những biện pháp sẽ được thực hiện để ngăn Scotland có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/2/500452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/4/230436.html







