Ông lão ở Hà Nam bị kết án tám năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-09-2025] Gần đây một ông lão 61 tuổi ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã bị bác đơn kháng cáo bản án tám năm tù vì ông tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Ông Bạch Hồng Mẫn bị bắt ngày 19 tháng 6 năm 2024 bởi người ở Đồn Công an Đường Kinh Bát. Đầu tiên ông bị giam tại một trại tẩy não ở thành phố Hạc Bích và bị lệnh từ bỏ Pháp Luân Công. Trong thời gian ông bị giam, công an cũng quấy rối gia đình và gây ra sự đau khổ tinh thần to lớn cho họ.
Khoảng tháng 11 năm 2024, họ chuyển ông Bạch đến Trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu. Ông bị Tòa án Thành phố Tân Trịnh xét xử ngày 26 tháng 2 năm 2025 và bị kết án tám năm cùng với khoản phạt 20.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trịnh Châu, tuy nhiên tòa này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.
Ông Bạch, cựu nhân viên Sở Nông nghiệp Thành phố Hứa Xương, và vợ ông, bà Đào Trí Lệ, giáo viên hóa học Trường Trung học Số 9 Thành phố Hứa Xương, đã liên tục bị nhắm mục tiêu trong 26 năm qua vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau lần bắt giữ năm 2011, ông Bạch bị kết án bốn năm tù. Ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau trong thời gian thụ án tại Nhà tù Tân Mật.
Vui lòng xem báo cáo sau đây để biết chi tiết về cuộc bức hại trong quá khứ của ông Bạch.
Báo cáo liên quan:
Tòa án thành phố Hứa Xương ở tỉnh Hà Nam xét xử phi pháp ông Bạch Hồng Mẫn
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/30/500389.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/3/230350.html


