Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2025] Bà Lý Tú Cần, 66 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đang phải đối mặt với việc truy tố chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 11 tháng 6 năm 2025, bà Lý bị bắt, và bị Viện Kiểm sát Đường sắt thành phố Đại Liên ban hành lệnh bắt chính thức ngày 18 tháng 7 năm 2025. Con trai bà đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ vụ án cho công tố viên Triệu, người phụ trách vụ án. Triệu nhận đơn, nhưng không phản hồi.

Ông ta đã chuyển hồ sơ của bà Lý sang Viện Kiểm sát Đường sắt thành phố Đại Liên. Ngày 22 tháng 8 năm 2025, con trai bà nộp đơn yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho mẹ anh lên viện kiểm sát. Theo luật, viện kiểm sát phải phản hồi trong 3 ngày. Khi không nhận được phản hồi, con trai bà Lý liên hệ lại với viện kiểm sát, và cuối cùng nhận được một phản hồi ngắn gọn vào ngày 29 tháng 8, không chấp thuận cho mẹ anh tại ngoại vì bà đã quảng bá Pháp Luân Công.

Công tố viên Đường tại Viện Kiểm sát Đường sắt thành phố Đại Liên cho biết tất cả các hồ sơ về Pháp Luân Công trong khu vực Đại Liên cuối cùng sẽ được Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử xử lý. Ông ta nói với con trai bà Lý rằng dự kiến hồ sơ của bà sẽ được chuyển đến Viện kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử vào ngày 30 tháng 9, tuy nhiên sẽ không lưu thông tin vào sổ cho đến ngày 9 tháng 10, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 1 tuần (từ ngày 1 đến 8 tháng 10).

Trước đây, Minh Huệ từng báo cáo rằng ngày xét xử được ấn định vào tháng 9 năm 2025, và hiện tại xác nhận rằng bà Lý vẫn đang đối mặt với việc truy tố. Con trai bà đã nộp đơn lên 12309 (một nền tảng trực tuyến để đề xuất những lo ngại về các quyết định của viện kiểm sát) yêu cầu biết cơ sở pháp lý để gán cho Pháp Luân Công là một tà giáo. Anh không nhận được phản hồi, và giờ đây anh không được phép kiến nghị nữa.

Chi tiết vụ bắt giữ

Bà Lý tin rằng Pháp Luân Công đã giúp chữa khỏi bệnh viêm khí quản, viêm phế quản, thoát vị đĩa đệm và ho mãn tính của bà. Khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2025, trong khi bà đi bộ gần chỗ giao đường sắt ở quận Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên, thì có 2 người mặc thường phục đột nhiên chặn bà lại. Họ lục soát bà, và tìm thấy 2 đĩa quang, một số bùa hộ mệnh Pháp Luân Công và khoảng 200 Nhân dân tệ tiền mặt. Tất cả các vật phẩm bị tịch thu đều có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt bà đến Đồn Công an Bắc Trạm.

Khoảng 8 giờ tối hôm đó, khoảng 8 người, bao gồm cảnh sát và nhân viên quản lý tòa nhà, đã đột kích nhà con trai bà Lý. Họ không tìm thấy gì liên quan đến Pháp Luân Công, và chuyển bà Lý đến Trại tạm giam thành phố Đại Liên vào tối cùng ngày.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025, cảnh sát của Đồn công an Đường sắt thành phố Đại Liên cùng nhân viên quản lý tòa nhà đột kích nhà bà Lý. Họ tịch thu 1 máy nghe nhạc, 1 bùa hộ mệnh, 1 tài liệu về Pháp Luân Công, 1 bài chia sẻ kinh nghiệm và 1 tờ tiền 5 Nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công.

Gia đình bà Lý đã nhiều lần yêu cầu gặp cảnh sát phụ trách vụ án, nhưng Đồn Công an Bắc Trạm đều từ chối. Sau đó, gia đình đến Đồn Công an Đường sắt thành phố Đại Liên, và cảnh sát Triệu đã đồng ý gặp họ. Họ nộp đơn yêu cầu bãi bỏ vụ án. Triệu nhận tài liệu, nhưng từ chối cấp biên lai mặc dù gia đình liên tục yêu cầu. Ông ta nói sẽ chuyển đơn yêu cầu lên hệ thống tư pháp.

Ngày 25 tháng 6 năm 2025, đội phó họ Chu từ Đồn Công an Bắc Trạm dẫn theo một cảnh sát mặc đồng phục và một cảnh sát mặc thường phục họ Cao đến thẩm vấn chồng bà Lý. Họ yêu cầu ông ký vào một tờ giấy trắng. Trong lúc bối rối, ông đã ký, nhưng không điểm chỉ như họ yêu cầu.

Sau đó, cảnh sát nhận ra họ sử dụng sai tiêu đề trên tờ giấy, khiến tài liệu không thể được sử dụng làm bằng chứng. Sau đó, họ nhiều lần cố gắng yêu cầu chồng bà Lý ký lại với tờ giấy có tiêu đề đúng. Lúc đó, ông nhận ra mình không nên ký bất cứ thứ gì nên cảnh sát đã thất bại.

Ngày 18 tháng 7 năm 2025, Viện Kiểm sát Đường sắt thành phố Đại Liên ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Lý mặc dù bằng chứng không đầy đủ. 2 ngày sau, gia đình bà nhận được thông báo chính thức.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Liêu Ninh 66 tuổi bị đưa ra xét xử vào tháng 9 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/500247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230065.html