Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 9 tháng 9 năm 2025 (12 báo cáo)
[MINH HUỆ 09-09-2025] Tin tức hôm nay về Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc quận huyện tại 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 31 học viên gần đây đã bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình.
1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Trương Quốc Chí và con trai là ông Trương Việt bị kết án
2. [Thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông] Ông Vương Quốc Tường và bà Bạch Thắng Trân bị bắt trong phiên tòa xét xử bà Vương Phượng Hoa
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Phượng Mai mất tích đã tám tháng
4. [Thị trấn Ngũ Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Ưng Tiên Anh bị đưa vào trung tâm tẩy não
5. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Một học viên họ Hứa bị bắt
6. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Triệu Lực mãn hạn tù
7. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Phó Anh bị sách nhiễu nhiều lần
8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Lệ Quân bị giam giữ
9. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ba học viên bị bắt
10. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ít nhất 14 học viên bị sách nhiễu
11. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Con trai của một học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu
12. [Huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tôn TĨnh được trả tự do sau bốn năm tù
1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Trương Quốc Chí và con trai là ông Trương Việt bị kết án
Ngày 15 tháng 7 năm 2024, ông Trương Quốc Chí và con trai là anh Trương Việt, ngoài 30 tuổi, bị bắt vì phát tờ rơi Pháp Luân Công. Anh Trương Việt bị kết án bốn năm tù và đang thụ án tại nhà tù thành phố Cát Lâm. Ông Trương Quốc Chí cũng bị kết án với một bản án không rõ thời hạn và đang thụ án tại nhà tù Công Chủ Lĩnh. Cả hai đều không được gia đình đến thăm.
2. [Thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông] Ông Vương Quốc Tường và bà Bạch Thắng Trân bị bắt trong phiên tòa xét xử bà Vương Phượng Hoa
Ngày 8 tháng 9 năm 2025, bà Vương Phượng Hoa bị tòa án quận Nguyên Bảo Sơn xét xử. Cảnh sát đã được bố trí bên trong và bên ngoài tòa án. Anh trai của bà, ông Vương Quốc Tường, bị bắt ngay sau khi ông bước vào tòa án. Bà Bạch Thắng Trân, một học viên đến để ủng hộ bà Vương, bị bắt bên ngoài tòa án. Cuối phiên tòa không có bản án nào được tuyên.
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Phượng Mai mất tích đã tám tháng
Tháng 3 năm 2024, bà Lưu Phượng Mai, ngoài 60 tuổi, bị bắt và giam giữ trong 15 ngày. Nhà của bà bị lục soát. Bà mất tích kể từ tháng 1 năm 2025.
4. [Thị trấn Ngũ Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Ưng Tiên Anh bị đưa vào trung tâm tẩy não
Cuối tháng 8 năm 2025, bà Ưng Tiên Anh, ngoài 70 tuổi, bị bắt và đưa đến Trung tâm Tẩy não Tiểu Quân.
5. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Một học viên họ Hứa bị bắt
Khoảng ngày 3 tháng 9 năm 2025, một học viên họ Hứa, không rõ tên và giới tính, ở thị trấn Cổ Sơn, đã bị bắt.
6. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Triệu Lực mãn hạn tù
Bà Triệu Lực, quê ở thành phố Tây An, dự kiến sẽ được trả tự do khỏi nhà tù Nữ Trùng Khánh sau khi mãn hạn tù 22 tháng vào ngày 15 tháng 9 năm 2025.
7. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Phó Anh bị sách nhiễu nhiều lần
Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2025, bà Phó Anh bị các cảnh sát mặc thường phục là Lưu Bân và Trương Chí Kiệt, thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Phụ Bình, đến nhà sách nhiễu. Họ đã cưỡng chế chụp ảnh bà và tịch thu các tài liệu in ấn Pháp Luân Công, máy nghe nhạc MP3 và các đồ đạc khác của bà.
Ngày 25 tháng 4, hai cảnh sát này lại đến nhà bà, chụp ảnh bà, lục soát các ngăn kéo và kiểm tra từng phòng ngủ. Họ quay lại nhà bà vào ngày 21 tháng 7. Bà buộc phải mở cửa sau khi họ đe dọa sẽ phá cửa. Họ lại cưỡng chế chụp ảnh bà.
8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Lệ Quân bị giam giữ
Bà Lưu Lệ Quân nói chuyện với một sinh viên đại học về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt, sinh viên đó đã ghi âm lại cuộc trò chuyện rồi báo cảnh sát. Khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2025, một vài cảnh sát mặc thường phục đã mai phục trước nhà bà và xông vào ngay khi bà mở cửa. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công và ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà. Họ bắt bà một lần nữa vào ngày 18 tháng 8 và yêu cầu bà nộp tiền phạt. Bà từ chối tuân theo và bị giam giữ trong 15 ngày. Hiện bà đã được thả.
9. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ba học viên bị bắt
Giữa tháng 4 năm 2025, ông Lý Học Hồng, ngoài 50 tuổi, bị bắt khi đang nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua điện thoại di động. Ông bị giam giữ trong 15 ngày.
Tháng 5 năm 2025, bà Tào Tố Nga, ngoài 80 tuổi, và bà Lưu, ngoài 70 tuổi, không rõ tên, bị bắt sau khi có người báo cảnh sát về việc họ nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Tào được thả ngay trong ngày. Bà Lưu bị giam giữ vài ngày trước khi được thả.
10. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ít nhất 14 học viên bị sách nhiễu
Cuối tháng 8 năm 2025, trước cuộc diễu binh của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9, ít nhất 14 học viên bị các cảnh sát từ đồn công an Ôn Tuyền và các nhân viên cộng đồng sách nhiễu.
Các học viên bị sách nhiễu bao gồm Hoàng Phân Phương, Nhậm Hội Phương, Dương Tiểu Hoa, Trịnh Song Hoa, Lý Tố Cầm, Lý Mẫn Tài, Yến Cầm, Tào Tố Nga, Trương Huệ Lan, Từ Trường Hồng, Trần Tĩnh Văn, Chương Kỳ, Trương Quân và Thi Hồng Anh. Họ bị sách nhiễu tại nhà, tại nơi làm việc hoặc qua điện thoại. Cảnh sát đã chụp ảnh một số học viên mà không có sự cho phép của họ.
11. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Con trai của một học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu
Ngày 29 tháng 8 năm 2025, phó trưởng đồn Kim Vĩnh Hoan và hai cảnh sát từ đồn công an Thành Đông Hồ đã lục soát nhà của anh Liễu Hiểu Manh. Họ mặc thường phục và không xuất trình thẻ cảnh sát hay lệnh khám xét. Họ đã tịch thu máy tính xách tay, sáu cuốn sách Pháp Luân Công, hai ổ đĩa flash, ba máy nghe nhạc, một cuốn lịch để bàn và các đồ đạc khác của anh. Họ không cung cấp danh sách các vật phẩm bị tịch thu.
Anh Liễu bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Họ hỏi anh có tu luyện Pháp Luân Công không, tên cha mẹ anh là gì, anh có truy cập các trang web nước ngoài không, anh có biết về trang web Minh Huệ không, và anh nghe về Pháp Luân Công như thế nào. Anh bị buộc phải cung cấp mẫu máu và dấu vân tay. Cảnh sát cũng ra lệnh cho anh phải đến trình diện cùng mẹ là bà Trương Tân Vân, và ngăn cản bà ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Anh và mẹ anh đã không hợp tác.
Ngày 1 tháng 9, anh Liễu nhận được cuộc gọi từ phó đồn trưởng Kim. Ông Kim hỏi mẹ anh có ở nhà không và ra lệnh cho anh gọi cho họ khi bà trở về. Ông Kim gọi lại cho anh vào ngày 3 tháng 9 và nói rằng anh có thể đến đồn công an lấy lại máy tính của mình. Khi anh đến đó, ông Kim đã hỏi về nơi ở của mẹ anh. Cảnh sát trả lại máy tính cho anh nhưng không trả lại các đồ đạc khác.
12. [Huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tôn TĨnh được trả tự do sau bốn năm tù
Ngày 7 tháng 9 năm 2025, bà Tôn Tĩnh được trả tự do sau khi thụ án bốn năm tù.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/9/499304.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/20/229903.html



