Toronto, Canada: Các học viên tham dự Diễu hành Lễ hội Nho và Rượu vang Niagara
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 30-09-2025] Ngày 27 tháng 9 năm 2025 đã diễn ra cuộc diễu hành Lễ hội Nho và Rượu vang Niagara thường niên lần thứ 74 tại St. Catharines. Hàng năm vào tháng 9, vùng Niagara ở Canada đều tổ chức lễ hội này, đây là lễ hội rượu vang lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất trong cả nước.
Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng, gồm các học viên Pháp Luân Công, một lần nữa được mời tham gia cuộc diễu hành. Là một trong số ít các đoàn thể người Hoa, sự hiện diện của họ đặc biệt bắt mắt và đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Nho và Rượu vang Niagara lần thứ 74.
Khán giả vỗ tay cổ vũ.
Ông Randy và bà Prisciliana
Khi Đoàn nhạc Tian Guo đi qua, ông Randy và bà Prisciliana đã vỗ tay và lắc lư theo điệu nhạc. Ông Randy nói: “Năm ngoái, tôi đã xem màn trình diễn của họ. Quả là ngoạn mục. Họ rất có tổ chức và phối hợp nhịp nhàng. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời!” Bà Prisciliana cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe họ biểu diễn. Họ phối hợp rất đồng đều. Chỉ cần nhìn tư thế và đội hình của họ, tôi cũng có thể hình dung được là họ đã nỗ lực thế nào mới đạt được như vậy.”
Khi biết các thành viên trong đoàn nhạc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà Prisciliana nói: “Tôi tin rằng là con người, chúng ta rất cần những nguyên tắc cốt lõi này trên thế giới và cần phải đưa vào cuộc sống.” Ông Randy nói rằng đây chính là điều thế giới chúng ta cần và nên được thực hành nhiều hơn nữa.
Bà Trish thích màn trình diễn của đoàn nhạc.
Bà Trish cho biết đây là lần đầu tiên bà xem đoàn Pháp Luân Công biểu diễn. Bà nói: “Tôi thực sự rất thích màn trình diễn của họ và đã vỗ tay theo điệu nhạc. Thật tuyệt vời!” Bà biết tu luyện Pháp Luân Công có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Bà thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại lợi ích cho thế giới.
Khi biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia, bà Trish đã bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Bà Mabel thích màn trình diễn của đoàn nhạc.
Khi các thành viên của đoàn nhạc đi qua, bà Mabel đã bắt chước động tác đánh trống của họ. Bà nói: “Đây là lần đầu tiên tôi xem cuộc diễu hành này, cũng là lần đầu tiên tôi xem họ biểu diễn. Tôi yêu thích sự đồng đều trong tiếng trống của họ, vì vậy tôi đã bắt chước động tác của họ.”
Khi biết thành viên của đoàn nhạc là các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà Mabel cho biết bà rất ngưỡng mộ điều này: “Chân – tôi thích sự trung thực; Thiện – đưa mọi người lại với nhau và khuyến khích họ hành thiện; Nhẫn – mang lại cho tôi một sức mạnh thần thánh và giúp tôi bình tĩnh.”
Bà Mabel cũng cho biết bà sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên internet.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/30/500390.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/3/230327.html











