26 năm phản bức hại: Các chính trị gia Thụy Điển lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển
[MINH HUỆ 18-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công Thụy Điển đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm và ở trung tâm thành phố.
Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển Nima Gholam Ali Pour và Phó Thị trưởng thành phố Gothenburg kiêm đồng chủ tịch Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), bà Elisabeth Lann, đã ban hành tuyên bố ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua. Vô số lời chứng mô tả việc các học viên phải chịu đựng gian khổ và tra tấn, bao gồm cả các cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
“Chế độ Cộng sản Trung Quốc là một trong những chế độ độc tài tàn bạo nhất trong thời đại của chúng ta, và tham vọng của nó còn vượt xa khỏi ranh giới quốc gia.”
Ông N. G. A. Pour, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển và toàn văn bản tuyên bố.
Nghị sỹ Quốc hội Nima Gholam Ali Pour tuyên bố: “Chế độ Cộng sản Trung Quốc là một trong những chế độ độc tài tàn bạo nhất trong thời đại của chúng ta. Đó là một chế độ đã bỏ tù một cách có hệ thống những người bất đồng chính kiến, bức hại các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm tôn giáo, và thực hiện các hành vi tàn ác trên quy mô lớn mà cả thế giới đã làm ngơ quá lâu.”
“Và trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại, cầm tù, tra tấn và trong nhiều trường hợp họ còn bị giết hại chỉ vì thực hành một tín ngưỡng ôn hòa nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản.”
Ông nhấn mạnh: “Ở Trung Quốc, không có tự do báo chí, không có quyền tự chủ và không thể bày tỏ các ý kiến bất đồng, hệ thống giám sát kỹ thuật số kiểm soát người dân đến từng chi tiết. Mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động không hợp ý chế độ đều có thể bị trừng phạt.”
“Nhưng tham vọng của chế độ này không chỉ dừng lại ở biên giới quốc gia. Chế độ Cộng sản Trung Quốc còn tìm cách gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác thông qua các mối đe dọa, tống tiền, kiểm soát thương mại, truyền thông và giáo dục.”
“Chúng ta không bao giờ được nhượng bộ điều này. Việc nhân nhượng các chế độ độc tài chưa bao giờ mang lại hòa bình, mà chỉ dẫn đến nhiều áp bức hơn.”
“Các nước dân chủ phải đoàn kết để chống lại sự chuyên chế của Đảng Cộng sản. Nhân quyền, tự do ngôn luận và độc lập dân tộc là những giá trị không thể thương lượng, mà cần phải được bảo vệ, mọi lúc và mọi nơi.”
Thế giới phải lên án và ngăn chặn hành vi phỉ báng, sách nhiễu và bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc Đại lục và hải ngoại
Bà E. Lann, Ủy viên Hội đồng Thành phố Gothenburg và đồng chủ tịch Liên minh Nghị viện về Trung Quốc, cùng bản tuyên bố.
Bà Elisabeth Lann là Phó Thị trưởng thành phố Gothenburg và là một trong những đồng chủ tịch của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC). Trong tuyên bố của mình, bà cho biết: “Từ quá lâu rồi, chế độ Cộng sản ở Trung Quốc đã thực hiện những hành vi tàn ác kinh hoàng đối với các nhóm. Năm 1999, Pháp Luân Công đã bị cấm. Từ đó đến nay, các học viên ở Trung Quốc và trên toàn thế giới đã phải chịu sự ngược đãi và bức hại.”
“Thế giới không thể đứng yên và nhìn điều này xảy ra! Quyền được tổ chức và thực hành tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người mà chế độ Trung Quốc đã vi phạm một cách có hệ thống.”
“Nếu thế giới lên tiếng phản đối và yêu cầu chế độ độc tài phải chịu trách nhiệm cho những hành vi ngược đãi bất công này, điều này không thể tiếp diễn.”
“Chế độ Trung Quốc đáng bị thế giới lên án vì cách họ bức hại và lan truyền những lời dối trá về các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên khắp thế giới. Sự sách nhiễu và bức hại phải được chấm dứt!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/18/497272.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/20/228945.html