Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 10-06-2025] Gần đây, một số Nghị sỹ Quốc hội Canada cho biết họ ủng hộ Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công của Hoa Kỳ đã được Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua vào ngày 5 tháng 5 năm 2025. Dự luật hối thúc chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt các cá nhân và đồng phạm tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng, và để trở thành luật, Dự luật cần được Thượng viện thông qua và được Tổng thống ký.
Dự luật sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm thị thực đối với các cá nhân tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các Nghị sỹ Quốc hội Canada đồng tình rằng các quốc gia khác cũng nên ban hành luật tương tự.
Mọi quốc gia đều nên thông qua những đạo luật như vậy
Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis, đồng chủ tịch Hội các Nghị sỹ thân hữu Pháp Luân Công, cho biết: “Chúng tôi muốn thấy một đạo luật như thế này được thông qua trên toàn thế giới, bởi vì chúng tôi đang hướng đến mục tiêu không để Canada trở thành đồng lõa của nạn thu hoạch nội tạng, và điều đó rất quan trọng. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường mà không ai tham gia vào hành vi thu hoạch nội tạng, để mọi người dân đều được bảo vệ.”
Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis phát biểu tại một cuộc mít-tinh kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Công được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992, ngày 28 tháng 5 năm 2025.
Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Nghị viện Canada đã thông qua dự luật S-223, một luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Tị nạn (về buôn bán nội tạng người). Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng của Canada trong việc chống lại nạn thu hoạch nội tạng. Nghị sỹ Genuis, người đề xuất dự luật, đã phát biểu về điều này tại cuộc mít-tinh vào ngày 28 tháng 5 để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Công được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992. Ông nói: “Cuối cùng, chúng tôi đã có thể thông qua đạo luật rằng việc một người ra nước ngoài để cấy ghép nội tạng được mổ lấy từ người khác mà không có sự đồng ý của họ là phạm tội.”
“Nhưng công việc này chưa phải đã xong. Chúng ta cần phối hợp với các quan chức trên khắp thế giới để có những đạo luật tương tự được thông qua ở các khu vực pháp lý khác và làm việc với các nhà lãnh đạo cấp tỉnh và vùng lãnh thổ [của Canada] để đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm ngăn chặn bất kỳ hình thức đồng lõa nào của người Canada vào nạn cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng.”
“Và, tất nhiên là, tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta phải lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hôm nay, tôi lại một lần nữa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đảm bảo các quyền và tự do được quy định trong Điều 18, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, ở cả Trung Quốc và trên toàn thế giới.”
Trừng phạt các quan chức ĐCSTQ vì tội ác chống lại loài người
Nghị sỹ Quốc hội Michael Cooper, Bộ trưởng Cải cách Dân chủ của Đảng Bảo thủ Canada, cũng khen ngợi Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công của Hoa Kỳ. Ông cho rằng chính phủ Canada cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông đã và đang kêu gọi chính phủ trừng phạt những quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, tương tự như những gì được nêu trong Đạo luật Bảo vệ của Hoa Kỳ.
Nghị sỹ Michael Cooper phát biểu tại cuộc mít-tinh ngày 28 tháng 5 năm 2025.
Tại cuộc mít-tinh ngày 28 tháng 5, ông phát biểu: “Những tội ác gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện bản chất tà ác của chế độ cộng sản Trung Quốc, những tội ác này bao gồm bắt giữ hàng loạt, tra tấn, lao động cưỡng bức và cưỡng bức thu hoạch nội tạng quy mô lớn. Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã có bằng chứng đầy đủ. Thật vậy, báo cáo điều tra của Tòa án Quốc tế về cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã chỉ ra chi tiết rằng hành vi này đang diễn ra trên quy mô lớn và các học viên Pháp Luân Đại Pháp là mục tiêu chính.”
“Do vậy, chúng ta phải đứng lên. Là một Nghị sỹ, tôi sẽ vào nghị trường đó để đứng lên và lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, như tôi đã làm trong nhiều năm qua. Chúng ta cần kêu gọi chính phủ hành động nhiều hơn nữa để chống lại chính quyền Bắc Kinh, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Chúng ta cần đảm bảo rằng họ phải chịu trách nhiệm, và cuối cùng công lý sẽ được thực thi”, ông nói thêm.
Nghị sỹ Quốc hội James Bezan, Bộ trưởng Quốc phòng của Đảng Bảo thủ Canada, đồng tình rằng việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng là bất hợp pháp và thật đáng sợ, và nó cần phải chấm dứt.
Tại sự kiện ngày 28 tháng 5, Nghị sỹ Bezan cho biết: “Tôi tự hào đã đề xuất Đạo luật Magnitsky tại Hạ viện và làm việc với đồng nghiệp của tôi khi đó là Thượng nghị sỹ Reynold Anderchuk, nhằm đảm bảo rằng những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, những kẻ lạm dụng quyền lực của họ ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có ở Bắc Kinh, phải chịu trách nhiệm. Không có lý do gì để những quan chức, bác sỹ và doanh nhân tham nhũng đó có thể đưa gia đình và tài sản của họ đến Canada và sử dụng nơi đây như một nơi ẩn náu an toàn khi chúng đã trục lợi từ việc tra tấn và có hành vi tàn bạo trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”
Hành động cụ thể
Nghị sỹ Quốc hội Kevin Lamoureux
Nghị sỹ Đảng Tự do Kevin Lamoureux, người ủng hộ dự luật S-223 (đạo luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Tị nạn – về nạn buôn bán nội tạng người), cũng ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Ông rất bất bình trước những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và đã cố gắng giúp ngăn chặn điều đó.
Ông cho biết thêm: “Tôi đã có nhiều dịp thay mặt cho Pháp Luân Công đệ trình các bản kiến nghị lên Nghị viện, và tôi rất mong có thể tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo về nhân quyền, vốn là vấn đề mà bản thân tôi cho là hết sức quan trọng.”
26 năm đã trôi qua kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Trong những năm này, các học viên đã bị bức hại tàn khốc vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bước ra giúp nâng cao nhận thức cho các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ và các quan chức đắc cử khác để Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công có thể trở thành luật chính thức.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/10/495951.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/11/228460.html