Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Virginia

[MINH HUỆ 26-06-2025] Ngày 21 tháng 6 năm 2025, Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Châu Á, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại tiểu bang Virginia, đã tổ chức một buổi gặp gỡ với các ứng cử viên cho Quốc hội Hoa Kỳ và Hạ viện Virginia. Sự kiện nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu giữa các ứng cử viên và thành viên của cộng đồng người châu Á tại địa phương.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự sự kiện và nói với mọi người về sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hoa Kỳ. Các ứng cử viên của cả hai đảng cho hay họ sẽ đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này.

Vạch trần sự xâm nhập của ĐCSTQ

Do sự qua đời đột ngột của Hạ nghị sỹ Gerry Connolly, Thống đốc Glenn Youngkin của Virginia đã thông báo rằng cuộc bầu cử đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 và cuộc bầu cử sơ bộ đã được ấn định vào ngày 28 tháng 6. Năm ứng cử viên quốc hội tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đã có mặt tại buổi gặp mặt, cùng với ba ứng cử viên cấp tiểu bang.

Ông Jim Giragosian, người dẫn chương trình của sự kiện, đã chào mừng những người tham dự và giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp: một môn tu luyện với năm bài công pháp nhẹ nhàng, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp từng rất phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các học viên. Các hành vi tàn ác của ĐCSTQ đã lan sang Hoa Kỳ, như việc các mật vụ Trung Quốc sách nhiễu, đưa ra những lời đe dọa và phá hoại tài sản cá nhân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ cũng sử dụng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc làm lao động nô lệ để sản xuất hàng hóa được bán trong các cửa hàng ở Mỹ.

8f6289e7a8c79f00eb34addc3cd13a43.jpg

Ông Mark Yang, một nghiên cứu viên tại Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại sự kiện.

9055e04e69471a8bb1130d2ad850132e.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trước các ứng cử viên.

Ông Mark Yang, một nghiên cứu viên tại Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã trình bày về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Ông cho hay các học viên đã bị đánh đập và sách nhiễu ngay trên đường phố Hoa Kỳ. Thậm chí, có trường hợp mật vụ của ĐCSTQ đột nhập vào nhà riêng của các học viên để cướp bóc và hành hung. Bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ cũng lan rộng đến các khuôn viên trường đại học, làm ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tự do học thuật.

Ông Mark cũng cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thành lập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nhằm phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Trong nhiều năm qua, Shen Yun đã là mục tiêu chính trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã cố gắng can thiệp vào Shen Yun hơn 130 lần, với các thủ đoạn như gây áp lực buộc các nhà hát hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun, đe dọa các nghệ sĩ Shen Yun và đưa ra các lời đe dọa đánh bom. Ông Mark kêu gọi các ứng cử viên cảnh giác với sự xâm nhập của ĐCSTQ tại Mỹ, đồng thời bảo vệ người dân và tự do tôn giáo trên đất Mỹ.

Ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ: Phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ và có hành động

Ông Stewart Whitson, cựu đặc vụ FBI và là ứng cử viên quốc hội của Đảng Cộng hòa, cũng là Giám đốc cấp cao về các vấn đề Liên bang tại Quỹ Trách nhiệm Chính phủ (FGA).

Ông tuyên bố rằng việc ĐCSTQ can thiệp vào chính trị Mỹ và sách nhiễu người Mỹ là không thể chấp nhận được. Ông cam kết sẽ hoàn toàn ủng hộ các dự luật và đề nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với những kẻ gây rối để ngăn chặn tái diễn.

Ông Dan Lee là ứng cử viên quốc hội của Đảng Dân chủ và là hậu duệ của những người nhập cư Hàn Quốc. Ông nói rằng sự đàn áp của ĐCSTQ không chỉ tồn tại ở Trung Quốc, mà đã lan rộng ra toàn thế giới và Hoa Kỳ cần phải hành động. Ông Dan nói: “ĐCSTQ là một bạo chúa độc ác và chúng ta cần phải chống lại nó.”

Ứng cử viên quốc hội của Đảng Cộng hòa, ông Mike Van Meter, cho biết ông sẽ không bao giờ nhận hỗ trợ tài chính từ ĐCSTQ hoặc bất kỳ nhóm nào có liên quan đến ĐCSTQ. Nếu có thành viên trong Quốc hội làm điều này, ông sẽ truy cứu bất kể đảng phái của họ là gì. Ông nói: “Sự xâm nhập của ĐCSTQ còn lớn hơn những gì chúng ta nghĩ”. Ông cam kết sẽ điều tra cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.

Tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do tôn giáo và các giá trị Mỹ

Hạ nghị sỹ Vivian Watts đang tái tranh cử với tư cách thành viên Đảng Dân chủ của Hạ viện Virginia, nơi bà đã công tác trong nhiều năm. Bà cũng là chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Virginia. Bà luôn ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương trong việc bảo vệ tự do tín ngưỡng của họ. Bà cho biết 90% cơ sở pháp lý tại Hoa Kỳ cho các vụ kiện chống lại ĐCSTQ là luật tiểu bang. Hầu hết các vấn đề, đặc biệt là các vụ kiện dân sự, được tiến hành ở cấp tiểu bang. Bà cam kết rằng tiếng nói của các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ được lắng nghe ở cấp tiểu bang.

Bà Kristin Hoffman, một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho Hạ viện Virginia, cho biết: “Là một người mẹ đã từng đến Trung Quốc, tôi thực sự nhận ra tầm quan trọng của tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Xét cho cùng, nước Mỹ được thành lập bởi những người thoát khỏi sự đàn áp tôn giáo và mưu cầu tự do kinh tế.“ Bà cho rằng mọi người đều có trách nhiệm tiếp tục đấu tranh cho những quyền tự do này. Đây cũng là một trong những lý do khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại.

Ông Ed McGovern, một ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa đang tranh cử vào Hạ viện ở Khu vực 18 của Virginia, cho biết đối với cuộc chiến pháp lý chống lại ĐCSTQ, một ứng phó hiệu quả đòi hỏi tư duy phản biện và khả năng kiên trì.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/29/228670.html