Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 14-06-2025] Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Hạ nghị sỹ Scott Perry của Pennsylvania đã đăng một bài bình luận trên tờ báo The Epoch Times, lên án cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng sống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào từ các học viên Pháp Luân Công cũng như các tù nhân lương tâm khác. Ông kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act).

01632051bc5905ea77f17c64cdfe5971.jpg

Hạ nghị sỹ Scott Perry của Pennsylvania

Hạ nghị sỹ Perry tuyên bố rằng ở Trung Quốc cộng sản, việc đặt mua một cặp nhãn cầu còn sống, đang chớp chớp thậm chí còn dễ hơn lập tài khoản Instagram.

Ông nhấn mạnh, “Hệ thống cấy ghép dưới sự điều hành của nhà nước Trung Quốc hoạt động trong các bệnh viện trong chiến dịch tàn sát đẫm máu và có sự phối hợp nhắm vào chính công dân nước này, và nó phải chấm dứt, nếu không, Hoa Kỳ sẽ phải ngừng hợp tác với Trung Quốc — chấm hết.”

Hoa Kỳ phải đi đầu các quốc gia văn minh trong việc trừng phạt thủ phạm thu hoạch nội tạng sống

Hạ nghị sỹ Perry tuyên bố rằng thu hoạch nội tạng sống là tội ác chống lại loài người, “Những bệnh nhân đang tìm kiếm một, hai quả thận mới có thể lên lịch cấy ghép theo yêu cầu, đôi khi tìm được trước cả vài tuần. Một nhóm tù nhân còn sống có tim khỏe mạnh, đang đập sẽ trở thành nguồn cung nội tạng. Khi không có thuốc gây mê mà phẫu thuật cắt đi cơ quan nội tạng thiết yếu chính là một hình thức tra tấn dã man nhất. Hành vi này là tội ác chống lại loài người, khủng khiếp và vô nhân tính đến mức khó mà tin nổi nó quả thực đang xảy ra ở nơi chỉ cách một đại dương.

“Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng thiểu số ở Trung Quốc, không cần phải tưởng tượng ra sự kinh hoàng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các học viên của pháp môn này đang phải trải qua điều đó. Họ bị chính quyền Bắc Kinh bức hại không vì tội gì khác ngoài việc tu luyện và hành xử ôn hòa.”

Ông chỉ ra, “Một bằng chứng cho quy mô của những hành động tàn bạo đang diễn ra là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không duy trì hệ thống hiến tạng tình nguyện như Hoa Kỳ. Có lẽ là vì hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã lan rộng và quá phổ biến, nên ĐCSTQ không thấy cần thiết phải làm vậy.”

“Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 1540) được lưỡng đảng ủng hộ của tôi mới đây được Hạ viện thông qua, đưa ra những hành động cụ thể để chấm dứt tội ác này. Cần phải đối diện với cái ác bằng sự minh bạch, chứ không phải là e dè. Lẽ ra, ngừng hợp tác với ĐCSTQ đã phải là chính sách của Hoa Kỳ mới phải.”

“Hoa Kỳ phải đi đầu các quốc gia văn minh khác trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc tạo điều kiện và/hoặc tham gia vào các cuộc hành quyết được lên sẵn lịch để cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Dự luật của tôi còn đề nghị Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá xem liệu các hành động của ĐCSTQ có đúng với định nghĩa của pháp luật về tội diệt chủng hoặc tội ác chống lại loài người hay không, đồng thời yêu cầu phải có một báo cáo toàn diện về ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Là đối tác thương mại chính của Trung Quốc, người Mỹ có quyền được biết nội tạng ở đó đang được thu hoạch theo cách nào, số lượng bao nhiêu, và từ ai.”

Dự luật yêu cầu ĐCSTQ ngừng bức hại Pháp Luân Công

Hạ nghị sỹ Perry viết, “Xuất phát từ niềm tin vững chắc của tôi vào quyền được có nhân phẩm của tất cả mọi người, động cơ xây dựng dự luật này bắt nguồn từ nhiều năm làm việc với các học viên Pháp Luân Công và nhiều nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc liên tục bị bức hại —một cách kinh hoàng—chỉ vì họ thực hiện quyền được thực hành tín ngưỡng một cách ôn hòa.”

Ông tiếp tục, “Là nghị sỹ Quốc hội đầu tiên trực tiếp đối đầu với cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, tôi khiêm tốn đứng lên bảo vệ họ và các quyền cơ bản của họ với tư cách là đồng loại—ít nhất là để họ không bị đối xử như phụ tùng xe hơi.

“Những gì chính quyền Trung Quốc làm với chính công dân của họ thực sự gây chấn động lương tâm. Đây là một trong vô số những hành vi vi phạm nhân quyền phải bị đưa ra ánh sáng nếu Hoa Kỳ muốn tiếp tục giao thương với Trung Quốc.”

Hạ nghị sỹ Perry kết luận, “Bây giờ tôi kêu gọi Thượng viện thông qua dự luật của tôi để Tổng thống Trump ký và ban hành—không chậm trễ. Những người phải chịu đựng tình trạng xúc phạm nhân phẩm và kinh hoàng này không còn thời gian để chờ đợi nữa.”

Ngày 5 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Đây là dự luật đầu tiên có cam kết ràng buộc pháp lý nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia vào cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Dự luật cũng yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/14/496093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228510.html