Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2025] Mới đây có hai chị em gái ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà La Tố Linh, 67 tuổi, bị kết án một năm chín tháng tù và bị phạt 25.000 Nhân dân tệ. Em gái bà, bà La Tố Nhã, 61 tuổi, bị kết án hai năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ.

Ngày 18 tháng 7 năm 2024, bà La Tố Linh bị bắt tại ga xe lửa thành phố Huệ Châu khi đang trên đường đến thành phố Chu Hải cùng tỉnh, cách Huệ Châu khoảng hơn 320 km về phía nam. Trong quá trình kiểm tra an ninh, phát hiện ra trong hành lý của bà La có các tờ tiền in thông tin chân tướng Pháp Luân Công, nên cảnh sát đã bắt bà. Bà bị giam giữ ở Huệ Châu, và cảnh sát Huệ Châu đã đi khoảng 290 km về phía bắc tới nhà bà ở Mai Châu để khám xét nhà bà ba lần.

Lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7 năm 2024, em gái bà là bà La Tố Nhã bị bốn cảnh sát thành phố Huệ Châu bắt giữ phi pháp tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), một máy nghe nhạc và 100 Nhân dân tệ tiền mặt in chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát hứa sẽ thả bà sau ba ngày, nhưng không hề thực hiện như đã hứa.

Sau đó, cả hai chị em bà La bị đưa trở lại Mai Châu và bị giam giữ tại trại tạm giam Thành Đông. Ngày 23 tháng 8 năm 2024, họ bị Viện kiểm sát quận Mai Giang phê chuẩn bắt giữ chính thức.

Tiếp theo, vụ án của hai chị em bà La bị chuyển sang quận Mai Huyện. Ngày 25 tháng 2 năm 2025, họ bị xét xử tại tòa án quận Mai Huyện và bị kết án vào khoảng tháng 4 năm 2025.

Trong năm qua, ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công khác tại địa phương cũng bị tòa án quận Mai Huyện kết án tới 10 năm tù.

Ngày 18 tháng 4 năm 2024, bà Tạ Tú Linh, 72 tuổi và bà Dương Lệ Quân đều bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát. Bà Tạ bị kết án ba năm tù và bị phạt 45.000 Nhân dân tệ vào thời điểm chưa xác định rõ. Ngày 19 tháng 2 năm 2025, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Tháng 1 năm 2025, bà Dương bị kết án hai năm ba tháng tù.

Khoảng tháng 11 năm 2024, sau phiên tòa ngày 29 tháng 9 năm 2024, sáu học viên đã bị kết án tới năm năm sáu tháng tù: Bà Tăng Tú Quỳnh, 59 tuổi, bị kết án năm năm sáu tháng tù và bị phạt 90.000 Nhân dân tệ; Bà Tạ Quốc Phân, 62 tuổi, bị kết án bốn năm sáu tháng tù và bị phạt 70.000 Nhân dân tệ; Bà Lý Lợi Trân, 64 tuổi, bị kết án bốn năm tù và bị phạt 60.000 Nhân dân tệ; Bà Trương Đào Phượng, 47 tuổi, bị kết án hai năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ; Bà Lưu Mai Phân, 43 tuổi và bà Hoàng Thục Trân, 75 tuổi, mỗi người bị kết án một năm tù, hưởng một năm sáu tháng án treo và bị phạt 15.000 Nhân dân tệ.

Ngày 20 tháng 12 năm 2024, bốn học viên đã bị kết án: Ông Lý Trác Trung, cựu giáo viên trung học cơ sở trên 50 tuổi, và vợ ông là bà Liêu Uyển Quỳnh, cựu giáo viên mẫu giáo, cả hai bị kết án 10 năm tù và bị phạt tổng cộng 150.000 Nhân dân tệ; Ông Tạ Dục Quân, 56 tuổi và bà Liêu Quyên Na, mỗi người bị kết án năm năm tù và bị phạt 70.000 Nhân dân tệ.

Ngày 12 tháng 7 năm 2024, bà Chung Uyển Anh, 79 tuổi, bị bắt tại nhà sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt vài giờ trước đó. Giữa tháng 1 năm 2025, bà bị kết án một năm sáu tháng tù và hai năm quản chế sau đó, đồng thời bị phạt 30.000 Nhân dân tệ.

Báo cáo liên quan:

Hai chị em gái đã ngoài 60 tuổi ở Quảng Đông bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai chị em gái đối mặt với việc truy tố vì đức tin chung vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/29/226433.html

Đăng ngày 04-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share