Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-04-2025] Gần đây, một cư dân 58 tuổi ở thành phố Tào Trang, tỉnh Sơn Đông bị kết án ba năm sáu tháng tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Trương Kim Linh bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, sau đó bị các cảnh sát thuộc đội an ninh nội địa quận Sơn Đình và đồn công an thị trấn Thành Đầu bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Một trong các cảnh sát đó là Trương Trung Chấn, phó đội trưởng đội an ninh nội địa.
Cảnh sát đã giam bà Trương tại trại tạm giam Nhạc Lâu và cấm gia đình bà được thăm thân. Tháng 3 năm 2025 tòa án địa phương đã kết án bà. Chưa rõ các chi tiết về cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của bà.
Trước khi nghỉ hưu, bà Trương làm việc tại ngân hàng nông nghiệp địa phương. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1998, và bệnh viêm khớp của bà nhanh chóng biến mất. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2002, bà đã phát các bệnh ở cổ và lưng dưới. Để sức khỏe tốt hơn, bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005 và đã khỏi bệnh.
Bà Trương bị tố cáo với cảnh sát vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, rồi bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2009, và bị Vương Quang Liêm, phó đội trưởng đội an ninh nội địa quận Sơn Đình thẩm vẫn. Lúc đầu bà bị giam tại trại tạm giam quận Dịch Thành và bị cưỡng bức lao động không được trả công, sau đó bị kết án một năm lao động cưỡng bức.
Vì bà Trương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên ngân hàng nơi bà làm việc đã bị tước danh hiệu thi đua cấp tỉnh năm 2010.
Ngày 9 tháng 9 năm 2011, bà Trương lại bị hơn chục cảnh sát bắt cóc. Nhà và phòng làm việc của bà đều bị lục soát. Bà lại bị bắt lao động không công khi bị giam tại trại tạm giam Số 1 thành phố Tào Trang. Dị ứng với các nguyên liệu dùng trong sản xuất, bà đã phát ghẻ ngứa khắp toàn thân. Một ngày hè nóng nực nọ, bà có vấn đề về tim, môi bà trở nên xám đen, bà khó thở và không thể nói được. Tuy nhiên, các lính canh vẫn bắt bà tiếp tục làm việc.
Sau đó, tòa án thành phố Đằng Châu kết án bà Trương 14 tháng tù. Kết thúc thời gian thụ án, bà được thả ra khỏi trại tạm giam vào ngày 8 tháng 11 năm 2012.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492534.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/17/226272.html
Đăng ngày 27-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.