Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2025] Một bà lão 81 tuổi mắc bệnh ung thư sống ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vào khoảng tháng 2 năm 2025, sau khi tòa án bác đơn kháng cáo đối với bản án ba năm rưỡi tù vì đức tin vào Pháp Luân Công — một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bức hại đối với bà Triệu Anh, một cựu quản lý ngân hàng đã nghỉ hưu, bắt đầu từ khi bà bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau khi được thả vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 do huyết áp cao, bà thường xuyên bị công an sách nhiễu tại nhà.

Áp lực tinh thần từ cuộc bức hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của bà Triệu. Bà bị ngất tại nhà vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 và được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang. Bà đã trải qua hai ca phẫu thuật và nhiều đợt hoá trị, miễn dịch trị liệu.

Bà Triệu tiếp tục bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2024 khi vừa trở về từ chuyến thăm quê ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Công an cáo buộc bà “cố tình bỏ trốn”. Bà Triệu lập luận rằng lệnh bảo lãnh một năm được ban hành vào ngày 22 tháng 2 năm 2023 đã hết hiệu lực, nên bà có quyền tự do đi lại bất cứ đâu. Tuy nhiên, công an vẫn đưa bà vào Trại tạm giam Quận Thiên Hà.

Tòa án Quận Hải Châu đưa bà ra xét xử vào ngày 5 tháng 9 năm 2024 và tuyên án bà ba năm rưỡi tù cùng khoản phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 10. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Quảng Châu, nhưng toà đã giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 30 tháng 12 năm 2024. Các thẩm phán buộc tội bà “cố tình bỏ trốn” và cho rằng bà “gây hại cho xã hội”.

Ngoài ung thư bàng quang, bà Triệu còn đang chống chọi với nhiều bệnh nặng khác, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, và mỡ máu cao. Mặc dù tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng và tuổi đã cao, nhà chức trách vẫn chuyển bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vào khoảng tháng 2 năm 2025. Gia đình bà vô cùng lo lắng cho tình trạng của bà.

Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông nổi tiếng là nơi đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công cao tuổi. Bà Diêu Tĩnh Kiều từng bị kết án ba năm tù vào năm 2022 khi gần 83 tuổi. Bà đã lâm trọng bệnh khi đang thụ án và qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, chỉ vài tuần sau khi được tại ngoại vì lý do sức khoẻ. Khi đó bà chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 85.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Triệu đã liên tục bị nhắm đến trong suốt 26 năm qua vì giữ vững đức tin của mình. Trước lần bị bắt năm 2021, bà đã sáu lần bị bắt và nhà bị lục soát ít nhất năm lần. Trong một lần bị giam giữ, bà từng bị tra tấn không cho ngủ suốt sáu ngày liên tiếp. Con trai và con gái bà cũng từng bị liên đới và sách nhiễu bởi công an.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 81 tuổi mắc bệnh ung thư bị buộc tội “gây hại cho xã hội”, bản án tù 3,5 năm phi pháp đối với bà vẫn được giữ nguyên

Một phụ nữ ung thư hơn 80 tuổi bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, bị từ chối bảo lãnh y tế

Cụ bà 80 tuổi ở Quảng Đông bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Quảng Đông: Cụ bà 80 tuổi đối mặt với xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/10/492473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/13/226215.html

Đăng ngày 25-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share