Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2025] Gần đây, sáu người dân huyện Đông Phong, tỉnh Cát Lâm, bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Điện Châu, bà Đổng Ngọc Phong, bà Đổng Ngọc Cần, bà Vu Lập Thu, bà Vu Bình và bà Chu Đức Diễm mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà Lưu, bà Đổng Ngọc Phong và bà Đổng Ngọc Cần được tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Ngày 8 tháng 8 năm 2024, sáu học viên này bị bắt khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với hai học viên khác tại một nhà riêng. Cảnh sát lục soát nhà của họ và đưa họ đến trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên. Vài tuần sau đó, họ bị xét xử tại tòa án quận Long Sơn và bị kết tội.

Đối với hai học viên khác cùng bị bắt tại ngôi nhà học Pháp, bà Nhạc Xuân Hà được thả sau 15 ngày giam giữ và bà Đổng Ngọc Tố được tại ngoại vào một ngày không xác định, sau khi bà bị phù toàn thân và khó thở do bị ngược đãi trong trại giam. Bà Đổng chuyển đến sống cùng con gái sau khi xuất viện và qua đời tại nhà con gái vào ngày 15 tháng 12 năm 2024. Bà sắp bị xét xử bởi tòa án quận Long Sơn vào thời điểm qua đời.

Cuộc bức hại trong quá khứ đối với sáu học viên bị kết án

Tất cả sáu học viên bị kết án từng bị bức hại trước khi bị kết án oan sai lần gần đây nhất.

Ngày 21 tháng 5 năm 2013, bà Lưu, khoảng 81 tuổi, bị bắt và vào tháng 12 năm 2013 bà bị tòa án huyện Đông Phong kết án 5 năm tù. Bà thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Ngày 12 tháng 9 năm 2008, bà Đổng Ngọc Phong, từng điều hành một tiệm làm tóc, và bà Vu Lập Thu, một cựu giáo viên hóa học của Trường trung học cơ sở Số 3 huyện Đông Phong, bị bắt vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cả hai người phụ nữ bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Đông Phong và bị tòa án huyện Đông Phong kết án ba năm tù vào ngày 26 tháng 11 năm 2008. Họ đã kháng cáo lên tòa án Trung cấp thành phố Liêu Nguyên, nhưng tòa án này giữ nguyên bản án ban đầu.

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, bà Đổng bị bắt lại tại tiệm làm tóc của mình và bị giam giữ trong hai tuần. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, bà Vu bị bắt một lần nữa và sau đó bị kết án tù một năm rưỡi tại nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, bà Đổng Ngọc Cầm bị bắt tại ga xe lửa thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, khi bà đến đó để dự đám cưới của một người thân. Bà bị áp giải trở lại huyện Đông Phong và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên trong 15 ngày.

Tối ngày 1 tháng 7 năm 2012, bà Vu Bình bị bắt tại nhà. Nhà của bà bị lục soát và bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên trong 15 ngày. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, bà bị bắt lại và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên. Tháng 9 năm 2018, tòa án huyện Đông Phong kết án bà một năm tù.

Ngày 13 tháng 9 năm 2011, bà Chu Đức Diễm bị bắt tại nhà. Cảnh sát đánh bà khiến bà bất tỉnh. Sau đó, bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị giam giữ trong một khoảng thời gian không xác định. Ngày 28 tháng 10 năm 2017, bà bị bắt lại khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ hình sự và bị tòa án huyện Đông Phong kết án 16 tháng tù vào tháng 9 năm 2018. Bà thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Cát Lâm 59 tuổi qua đời khi đang chờ xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Huyện Đông Phong, tỉnh Cát Lâm: Bảy học viên bị bắt trong một ngày, ba người vẫn bị giam giữ

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/11/490638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/19/225548.html

Đăng ngày 14-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share