Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2025] Cuối tháng 12 năm 2024, một phụ nữ ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông bị kết án phi pháp một năm rưỡi tù cùng với khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, bà Trương Kiến Thu bị bắt cóc sau khi bị báo cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại khu chợ địa phương. Buổi chiều hôm đó, cảnh sát của đồn công an thị trấn Thôn Lý Tập khám xét nhà bà và tịch thu máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà. Họ nói với gia đình bà rằng bà bị giam giữ hành chính 13 ngày tại trại tạm giữ quận Bồng Lai.

Ngày 5 tháng 7, Viện kiểm sát quận Bồng Lai thông báo cho gia đình rằng bà đã bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Yên Đài. Ngày 1 tháng 8, cảnh sát quận Bồng Lai là Vương Long Khánh (+86-18660069331) gọi điện cho gia đình để nói rằng cảnh sát đang yêu cầu Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ phi pháp bà Trương.

Ngày 6 tháng 8, gia đình bà nhận được thông báo yêu cầu người nhà đến Viện kiểm sát để ký tên vào lệnh bắt giữ thay cho bà nhưng gia đình đã từ chối. Ngày 25 tháng 9, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà đến Viện kiểm sát và hai ngày sau đó, bà bị khởi tố phi pháp.

Ngày 20 tháng 11 và ngày 23 tháng 12, tòa án quận Bồng Lai tiến hành xét xử vụ án của bà Trương. Bà bị kết án sau phiên tòa thứ hai.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/3/487879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/10/223545.html

Đăng ngày 21-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share