Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 11-10-2024] Ngày 5 tháng 10 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Quebec, Canada đã tổ chức Ngày thông tin tại quảng trường Youville, một điểm tham quan nổi tiếng thu hút cả người dân địa phương và khách du lịch với các nhà hát, nhà hàng và khách sạn bao quanh.

Các học viên đến từ Montreal, Sherbrooke và bờ Nam của thành phố Quebec cũng tham gia sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về luật du lịch ghép tạng của Canada và tác động của luật này đối với Trung Quốc. Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm – trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Đại Pháp – để bán kiếm lời.

Các học viên đã thu thập chữ ký cho bản kiến nghị gửi đến chính quyền Quebec, kêu gọi việc thực thi luật liên bang đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Họ cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và trình diễn các bài công pháp. Ngoài ra, Đoàn nhạc Tian Guo cũng biểu diễn để góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề này.

877bb59cb4ed40b696656afa8379bfbb.jpg

d8f6de91010af883c3abd867ee154af3.jpg

a59c9beded0c21cde89fc36771de2acf.jpg

6298b401e3f608494ac06db5e73b56bf.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Place D’Youville, Montreal.

c82fcaa93610e1ec1af8b34b5c66c271.jpg

b6af5e1c142fa10b358794119ec83441.jpg

5bd16298a8626cb273ad8474d040cc04.jpg

c37fcba02723620302f0bacef8484f06.jpg

Mọi người dừng lại và trò chuyện với các học viên.

33f7973bc737a53b0fb94283d4212078.jpg

Một người phụ nữ chụp hình các học viên trình đang diễn các bài công pháp.

7ba5964836ada16107108198a3f406c2.jpg

a50eff19241ee8cbd9c9496ae807446f.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

405e67f10fc7eed35ceb92fa88f50bee.jpg

Một người phụ nữ ký bản kiến nghị dưới trời mưa.

Bản kiến ​​nghị của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Frédérique Binette, người tổ chức sự kiện và là người hỗ trợ soạn thảo các bản kiến nghị gửi đến chính quyền Quebec, cho biết về luật liên bang: “Vào năm 2022, lần đầu tiên trên thế giới chúng ta mở rộng quyền tài phán ra ngoài lãnh thổ. Nếu một hành vi bị coi là phạm pháp ở Canada, thì hành vi đó cũng sẽ bị coi là phạm pháp ở nước ngoài. Luật này cũng hình sự hóa toàn bộ hệ thống buôn bán nội tạng và các đội ngũ y tế liên quan ở nước ngoài. Đây là một cách để chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và là luật đầu tiên trên thế giới thực thi điều này, vì vậy chúng tôi rất tự hào.”

Bản kiến ​​nghị kêu gọi áp dụng các điều khoản của Bộ luật Hình sự vào tình hình và bối cảnh ở Quebec, cụ thể là để thông tin tốt hơn cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng, giúp họ không vô tình tham gia vào hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở nước ngoài. Bản kiến ​​nghị cũng yêu cầu các bác sỹ được trang bị các công cụ cần thiết để thông báo cho công dân Quebec về hành vi vi phạm nhân quyền này.

Nội dung bản kiến nghị như sau:

XÉT THẤY Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, với khoảng 70 đến 100 triệu học viên ở Trung Quốc trước khi bị ĐCSTQ bức hại vào năm 1999;

XÉT THẤY tội ác chống lại loài người và nạn diệt chủng đang diễn ra đã được nhiều tổ chức phi chính phủ cùng các chuyên gia nhân quyền ghi nhận. Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal), một tòa án độc lập có trụ sở tại London, kết luận: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trong nhiều năm với quy mô lớn ở khắp Trung Quốc, và các học viên Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính.”

XÉT THẤY Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Bảo vệ Người Tị nạn và Nhập cư (liên quan đến buôn bán nội tạng người) của Canada, được thông qua vào năm 2022, coi việc công dân hoặc cư dân Canada đi ra nước ngoài để nhận nội tạng từ một người mà không được sự đồng ý là một hành vi phạm tội;

XÉT THẤY 10% số ca ghép tạng trên toàn thế giới liên quan đến buôn bán nội tạng, buôn bán người hoặc du lịch ghép tạng, trong đó Trung Quốc là điểm đến phổ biến nhất và gây tranh cãi nhất, và người dân Canada cũng tham gia vào hiện tượng này;

Chúng tôi, những người ký tên, kêu gọi chính quyền Québec:

Triển khai các biện pháp cần thiết để thực thi các điều khoản mới của Bộ luật Hình sự;

Thông báo cho người dân Québec về các vấn đề đạo đức và các câu hỏi pháp lý liên quan đến du lịch ghép tạng, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “trái với đạo lý của con người”

Anh Jérémie và cô Camille từ Pháp chuyển đến Quebec cách đây 18 tháng. Khi đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, cả hai đã bị thu hút bởi màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và nán lại để trò chuyện với các học viên. Những tấm áp phích phơi bày nạn thu hoạch nội tạng đã thu hút sự chú ý của họ, và cả hai đã nhận một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe đến pháp môn này.

Anh Jérémie bày tỏ: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là trái với đạo lý của con người và hoàn toàn kinh khủng. Nó khiến tôi nhớ đến chế độ nô lệ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật đáng buồn!”

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp

Ba người bạn địa phương, cô Kira, anh Meariem và anh Alexis, tình cờ đi ngang qua khi Đoàn nhạc Tian Guo đang biểu diễn. Họ dừng lại để lắng nghe, và các học viên đã giới thiệu cho họ về Pháp Luân Đại Pháp cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên.

“Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng”, cô Kira nhận xét.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/11/483787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/13/221213.html

Đăng ngày 17-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share