Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bali, Indonesia

[MINH HUỆ 13-10-2024] Vào Chủ Nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2024, các học viên từ Denpasar, Bali và các khu vực lân cận đã tổ chức một hoạt động tại Quảng trường Puputan Badung để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và được du khách và người dân địa phương chào đón.

Puputan Badung là một trong những công viên thành phố ở trung tâm thành phố Denpasar. Các học viên đã biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ phổ biến cho mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời mời người qua đường ký bản kiến ​​nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị.

4fc7b95a9e4a59bc7f054428ff74b27d.jpg

Đội trống lưng biểu diễn tại Quảng trường Puputan Badung, Bali hôm Chủ Nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2024

314037a828a654b4f8d466f7efe1e820.jpg

57ed9854a55dfdb0484d0ffb89c954ec.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Puputan Badung, Bali

76ec98bbd8be0bc1d6a1ef63a4836645.jpg3d2551f16074e44b3cb7898fc7be09f6.jpg

Màn biểu diễn trống lưng thu hút sự chú ý của khách tham quan công viên

Người điều phối sự kiện, ông Wayan Gelgel, cho biết: “Chúng tôi tổ chức hoạt động này với mong muốn có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều người hơn nữa, qua đó lan tỏa sự tốt đẹp của giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

690b6938b56bc30206fd1df6ce3b1fac.jpg

Các học viên trò chuyện với khách tham quan công viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng trọng yếu

Ông Sarjana, một cựu giáo viên trung học, cho biết: “Tôi đã biết Pháp Luân Đại Pháp từ khá lâu rồi.” Ông chia sẻ rằng một người bạn của ông sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có những lợi ích đáng kể về sức khỏe và đã kể cho ông về sự tốt đẹp của môn tu luyện.

Ông Sarjana cho biết: “Tôi cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng trọng yếu, nên được giới thiệu rộng rãi và truyền lại cho thế hệ trẻ bởi đa số thế hệ trẻ bây giờ rơi vào tình trạng suy thoái về đạo đức.” Ông hy vọng thông qua việc truyền bá Pháp Luân Đại Pháp đến những người trẻ tuổi, họ sẽ có thể làm những điều tốt đẹp.

Ông Wing Hiem Tam, sống tại Denpasar, đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và buôn bán nội tạng để kiếm lời. Ông thực sự sốc và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các hoạt động ôn hòa của các học viên, ông nói: “Tôi hy vọng những tội ác này của ĐCSTQ sẽ sớm chấm dứt.”

f9eea5412b788dc417c3ab055ffc62bd.jpg

Ông Wing Hiem Tam ủng hộ bản kiến ​​nghị chấm dứt cuộc bức hại

Khi thấy các bài công pháp nhẹ nhàng, cô Era liền muốn học cách luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và cho biết: “Tôi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia luyện công tập thể”. Khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải trải qua, cô lập tức ký bản kiến ​​nghị và nói: “Tôi hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể có được những nhân quyền cơ bản”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/13/483853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/15/221235.html

Đăng ngày 15-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share