Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2024] Trong khu vực chúng tôi, sự phá hoại thường gây ra bởi những người tà ngộ, đẩy các học viên Pháp Luân Đại Pháp nào buông lơi trong tu luyện đi sai đường và ngăn cản họ đề cao. Đây chính là loạn Pháp nghiêm trọng. Gần đây chúng tôi gặp một học viên ở gần thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã ngừng làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu tất cả các đệ tử chân chính phải làm, vì bà ấy tin theo một số tin đồn và dối trá được lan truyền bởi một người đã bước sang hướng phản diện. Nhiều học viên trong khu vực của bà ấy bị dẫn dụ bởi những lời dối trá này. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp các đồng tu cảnh giác, học Pháp và tu luyện tinh tấn hơn.

Mấy hôm trước, tôi và một học viên ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại thì gặp một người phụ nữ ở độ tuổi 70 đang đuổi theo xe buýt, nhưng tài xế không đợi bà ấy và đã chạy xe đi. Thấy bà thở hổn hển không ra hơi, nên chúng tôi mời bà ngồi xuống băng ghế và bắt đầu giảng chân tướng cho bà.

Ngay khi chúng tôi nói đến Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy nói rằng bà cũng là học viên. Chúng tôi vui mừng khi gặp được đồng tu, nhưng thấy bà thở khó khăn sau khi chạy một đoạn ngắn như vậy, chúng tôi lo lắng cho bà. Chúng tôi hỏi bà học Pháp nhiều không và có luyện công mỗi ngày hay không. Bà nói bà đã không đọc sách của Đại Pháp nhiều như trước đây, bởi vì một người trong khu vực của bà đã bảo bà rằng Sư phụ có giảng trong kinh văn mới rằng không cần đọc sách Chuyển Pháp Luân nữa. Bà cũng nói bà còn nghe rằng các học viên không cần giảng chân tướng hoặc khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nhận ra bà đã bị lừa và rơi vào bẫy của những lời dối trá ác ý đó, chúng tôi bảo bà rằng những gì người đó nói đều không đúng, và khuyên bà đừng tin vào những kinh văn giả kia và những tin đồn về Đại Pháp. Chúng tôi nhắc bà rằng Sư phụ bảo chúng ta đọc Minh Huệ Net để biết thông tin chân thật về Pháp Luân Đại Pháp và các kinh văn mới của Sư phụ, nhưng bà trả lời rằng: “Người đó cũng nói với tôi rằng Minh Huệ Net không còn chiểu theo kinh văn của Sư phụ nữa và các tài liệu trên Minh Huệ Net bao gồm các bài giảng của Sư phụ, đã không còn tin cậy nữa. Thậm chí các đệ tử thân cận Sư phụ cũng nói như vậy“. Rồi bà còn nói rằng một nửa học viên mà bà biết đã tin những gì người đó nói bởi vì người đó đã từng bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Chính Pháp đã vào giai đoạn cuối cùng, cựu thế lực muốn đào thải một lô những ai không thể chân tu, hoặc là những người trường kỳ vi phạm thệ ước không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

“Xem thì như mưu đồ phá rối môi trường đệ tử Đại Pháp, kỳ thực cựu thế lực là đang lợi dụng họ để tịnh hóa cộng đồng đệ tử Đại Pháp, từ trong các đệ tử Đại Pháp mà bộc lộ ra những ai lẫn vào, tu luyện có chấp trước mà không thể tự thoát khỏi, trường kỳ không ở trong Pháp, đã biến thành người không thể tu rồi. Vào thời khắc then chốt này, ai hễ vào hùa theo, thì chính là người cần bị lôi ra, mục đích là sẽ đào thải người đó. Đây chính là nguyên nhân đích thực việc cựu thế lực đứng sau lợi dụng những người hiện đang gây rối.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Chính Pháp đã vào giai đoạn cuối, và những người không minh bạch chân tướng Đại Pháp có nguy cơ bị đào thải. Đệ tử Đại Pháp cũng đối mặt với nguy cơ tu không thành hoặc rớt xuống và bị đào thải. Người lan truyền những tin đồn đó trong các học viên đã không chỉ bước sang hướng phản diện mà còn cố ý can nhiễu tu luyện của các học viên để hủy hoại họ. Bà ấy bị ĐCSTQ và cựu thế lực lợi dụng để phá hoại Đại Pháp. Các học viên ở khu vực Cáp Nhĩ Tân nhất định phải cảnh giác và không cho phép người này phát tán những tin đồn như vậy và lừa dối nhiều người hơn nữa. Những ai đã bị lừa thì mau chóng tránh xa, nhận ra người này đang làm điều xấu, và phải thanh tỉnh.

Chúng ta phải kiên định tín Sư tín Pháp, và bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Thời gian không còn nhiều nữa đâu! Các học viên đã bị dẫn dụ phải nhanh chóng tỉnh ra. Nếu không, sẽ quá muộn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/19/480990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/26/221029.html

Đăng ngày 10-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share