Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2024] Bà Lưu Quế Phương, một bác sỹ về hưu 59 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã thua kiện kháng cáo bản án oan sai vào tháng 6 năm 2024 và sau đó bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc.

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, bà Lưu bị bắt giữ sau khi một sinh viên đã trình báo bà vì nói với cậu ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn Công an Tiểu Tây Hồ và Đội An ninh Nội địa quận Thất Lý Hà đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công (một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại) của bà.

Cảnh sát giam giữ bà Lưu tại một địa điểm chưa xác định, sau đó chuyển bà tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu vào ngày 9 tháng 6 năm 2023. Sau đó, họ đã trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Thành Quan.

Công tố viên Lý Hiểu Muội và trợ lý của bà ta là Hà Hâm đã truy tố bà Lưu vào ngày 2 tháng 8 năm 2023. Tòa án quận Thành Quan đã xét xử vụ án của bà vào ngày 9 tháng 11 năm 2023.

Sau đó, công tố viên Đằng Tiêu Quỳnh đã kết án bà Lưu 3 năm 4 tháng tù mặc dù bà và luật sư yêu cầu được trắng án cho bà.

Tháng 6 năm 2024, đơn kháng cáo của bà Lưu bị từ chối và bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc nằm tại Khu Phát triển Kinh tế Cửu Châu ở thành phố Lan Châu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/15/482327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/19/220853.html

Đăng ngày 27-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share