Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2024] Một cư dân thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án một năm chín tháng vào ngày 6 tháng 9 năm 2024 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tôn Hoa, ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 sau khi có người tố giác nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Dưới sự chỉ đạo của bí thư thôn Song Sơn Tử, công an từ đồn công an Bắc Tỉnh Tử đã đột nhập vào nhà bà khi không có ai ở nhà. Họ tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Sau đó, bà bị giam tại Trại tạm giữ thành phố Đan Đông trong 15 ngày trước khi được tại ngoại.

Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024, Đồn công an Bắc Tỉnh Tử, Viện kiểm sát quận Chấn An, và Tòa án quận Chấn An đã cử người đến nhà bà Tôn để quấy rối, cố gắng ngụy tạo chứng cứ gây bất lợi cho bà.

Công an đã bắt lại bà Tôn vào ngày 18 tháng 6 năm 2024 và giam bà tại trại giam thành phố Đan Đông. Bà đã ra tòa hai lần vào ngày 10 và 22 tháng 7 năm 2024. Trong phiên tòa thứ hai, chồng bà đã bị đưa ra khỏi phòng xử án khi ông đặt câu hỏi tại sao cảnh sát lại lục soát nhà của ông vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 khi không có ai ở nhà.

Tòa án quận Chấn An đã tổ chức phiên tòa xét xử ngày 6 tháng 9 năm 2024. Thẩm phán chủ tọa hứa sẽ giảm án nhẹ hơn cho bà Tôn nếu bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà đã từ chối và bị kết án một năm chín tháng tù giam.

Đây không phải lần đầu tiên bà Tôn bị đàn áp vì đức tin của mình. Trước đó, bà bị đưa đi lao động cưỡng bức một năm ba tháng tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia sau khi bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2012.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/9/481940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/13/219937.html

Đăng ngày 17-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share