Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2024] Hai cư dân quận Ninh Hà, Thiên Tân đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Triệu Tú Phương, 67 tuổi, bị kết án một năm tù, và bà Cao Xuân Bình, 60 tuổi, bị kết án một năm ba tháng. Cả hai hiện đang thụ án tại Nhà tù nữ Thiên Tân.

Trường hợp của hai người phụ nữ này không liên quan đến nhau. Họ đều bị bắt vào năm 2023 và không rõ khi nào Tòa án quận Ninh Hà đã xét xử và kết án họ.

Bà Triệu từng bị kết án một nămrưỡi vào năm 2018

Lần gần nhất bị bắt là ngày 25 tháng 6 năm 2023, nhà bà đã bị khám xét. Bà bị giam tại Trại giam quận Ninh Hà trước khi chuyển đến nhà tù.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Triệu bị nhắm tới vì tín ngưỡng của mình, điều mà bà cho rằng đã giúp bà phục hồi sức khỏe và năng lượng để chăm sóc cháu trai. Bà từng bị kết án một năm rưỡi sau khi bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2018. Chồng và con trai của bà, vì sợ bị liên lụy do bà tu luyện Pháp Luân Công, đã không cho bà trở về nhà sau khi được thả ra. Bà phải tự thuê nhà để sinh sống.

Bà Cao bị bắt sau khi bị lừa đến trình báo tại cơ quan công an

Trước khi bị bắt lần gần nhất vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, bà Cao sống xa nhà để tránh bức hại vì tín ngưỡng của mình. Người thân của bà đã giao bà cho công an sau khi bị công an lừa sẽ khép lại hồ sơ của bà ngay khi bà ký một số giấy tờ. Bà đã bị bắt ngay lập tức và sau đó bị kết án một năm ba tháng.

Bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 và nhanh chóng khỏi các bệnh tật. Bà cũng không còn muốn tự tử và có hy vọng vào cuộc sống. Bà đối xử với hai con riêng của chồng như con ruột và giúp chăm sóc cháu trai của chồng. Gia đình hòa thuận của bà đều biết rằng chính Pháp Luân Công đã biến bà thành một người yêu thương và rộng lượng như vậy.

Giống như bà Triệu, bà Cao cũng liên tục bị đàn áp trong nhiều năm qua. Bà đến thăm một học viên khác vào ngày 31 tháng 3 năm 2005 và một nhóm công an bất ngờ xông vào nhà. Tuy nhiên, bà đã thoát thân và sống xa nhà trong vài tháng để tránh bị bắt.

Bà Cao bị bắt lại vào ngày 15 tháng 8 năm 2010 và sau đó bị kết án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo năm năm. Ba công an đã bắt bà vào ngày 29 tháng 12 năm 2014 khi bà đang mua sắm tại chợ. Họ đã giam bà trong một ngày và tống tiền bà 3.000 Nhân dân tệ.

Nhiều năm sau, bà Cao lại tiếp tục xa nhà khi công an cố gắng bắt bà lần nữa. Sau khi gia đình tin vào lời nói dối của công an rằng họ sẽ khép lại vụ án của bà, họ đã thuyết phục bà trở về nhà, và chứng kiến bà bị bắt ngay khi đến đồn công an vào ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Báo cáo liên quan:

Năm cư dân Thiên Tân bị kết án tù vì nói với người dân về đức tin của họ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/9/481943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/13/219936.html

Đăng ngày 17-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share