Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-08-2024] Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố ông Lý Bình (Ping Li), kỹ sư viễn thông và công nghệ thông tin ở Florida đã nhận tội âm mưu làm đặc vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu bị kết tội, tội danh này sẽ có mức án tối đa là 5 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 đô la.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Natalie Hirt Adams đã chuyển biên bản nhận tội của ông Lý lên một thẩm phán liên bang. Sau khi biên bản nhận tội được chính thức chấp nhận, ngày tuyên án sẽ được ấn định.

dfcb87dd213f4b68df1a46552473bc6a.jpg

Ông Lý Bình (Ping Li) nhận tội làm đặc vụ cho ĐCSTQ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024. (Ảnh chụp tội phạm do Văn phòng Cảnh sát Trưởng Quận Pinellas cung cấp)

Ngày 23 tháng 8, tờ Tampa Bay Times đưa tin: “Hôm thứ Sáu, một người đàn ông ở Quận Pasco đã thừa nhận tại tòa rằng ông ta đã làm đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc nhiều năm qua, đã cung cấp thông tin cho một viên chức tình báo nước ngoài về những người Trung Quốc bất đồng chính kiến ​​và người ủng hộ dân chủ, các học viên của môn tu luyện Pháp Luân Công, cũng như các công ty và tổ chức của Hoa Kỳ.”

“Một biên bản nhận tội được trình lên tòa án tuần này đã nêu chi tiết một số email mà Lý Bình đã trao đổi trong 12 năm qua với một viên chức của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, là cơ quan tình báo của nước này. Mặc dù phần lớn thông tin được chia sẻ đều có thể truy cập công khai và vô hại, một số thông tin như các cuộc thảo luận về tin tặc máy tính và thông tin an ninh mạng tại các công ty nơi Lý làm việc.”

“Hôm thứ Sáu, ông Lý, 59 tuổi, đã nhận tội với tội danh liên bang duy nhất là âm mưu làm đặc vụ cho chính phủ nước ngoài mà không khai báo trước với tổng chưởng lý. Tội danh này có mức án tối đa là 5 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 đô la.”

Tháng trước, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ Lý sau khi bồi thẩm đoàn đưa cho ông ta một bản cáo trạng, trong đó nêu chi tiết các cáo buộc rằng ông ta đã sử dụng nhiều tài khoản email mang thông tin người dùng giả để liên lạc với một viên chức của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc trong nhiều năm qua. Trong hồ sơ của tòa án, viên chức này chỉ được gọi là “Viên chức 1 của Bộ An ninh Nhà nước.”

Theo biên bản nhận tội, ban đầu Lý chỉ thừa nhận là đã cung cấp thông tin về việc đầu tư vào thị trường chứng khoán cho viên chức Bộ An ninh Nhà nước này. Sau đó, các đặc vụ liên bang đã cho Lý xem các bản sao email mà ông ta đã trao đổi với viên chức Trung Quốc nói trên.

Trong các email giữa Lý và viên chức Trung Quốc vào mùa hè năm 2012, Lý đã cung cấp cho họ tên và thông tin cá nhân của một luật sư ở St. Petersburg. Vị luật sư này, không được nêu tên trong hồ sơ tòa án, đã viết một blog cho một ấn phẩm về Pháp Luân Công.

Trong một email tiếp theo của vụ việc này, viên chức Trung Quốc này đã yêu cầu Lý Bình cung cấp thêm thông tin.

Biên bản nhận tội cũng nêu ra nhiều cuộc trao đổi giữa Lý với các viên chức Trung Quốc trong những năm sau đó. Theo yêu cầu của các viên chức Trung Quốc, Lý đã cung cấp thông tin về hai tác giả người Israel của các cuốn sách Pháp Luân Công, một công ty Mỹ không nêu tên, và chủ tịch của công ty này cùng vợ ông.

Lý còn cung cấp cho các viên chức Trung Quốc thông tin về một nam học viên Pháp Luân Công đã tham gia một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại California, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, nhãn hiệu và kiểu xe của học viên này.

Cuối năm 2014, Lý đã sang Trung Quốc để gặp viên chức ĐCSTQ này.

Nội dung trao đổi cuối cùng được đề cập trong biên bản nhận tội là về một người đàn ông mà viên chức ĐCSTQ nói là đã phạm “một số tội” và trốn sang Hoa Kỳ. Lý đã cung cấp địa chỉ của người đàn ông đó tại California và thông tin chi tiết về tài sản của người đàn ông này tại California, gồm cả ảnh ngôi nhà và tên chủ sở hữu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/24/481181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/25/219670.html

Đăng ngày 25-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share