Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 30-07-2024] Hồ Ái Dân (Hu Aimin) đã bị kết án và tuyên án vì nhiều lần phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Công tại Hồng Kông cùng bọn đồng phạm từ năm 2020 đến năm 2021. Người này đã kháng cáo bản án của mình. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, Phó thẩm phán Diêu Huân Trí (Yiu Fun-chi) của Tòa Sơ thẩm của Tòa án Tối cao đã bác bỏ một đơn kháng cáo nữa của Hồ và cho hay bản án tù 15 tuần của thẩm phán sơ thẩm đã là quá khoan hồng.

Ngày 3 tháng 4 năm 2021, Hồ Ái Dân và hai đồng phạm đã phá hủy các quầy thông tin Pháp Luân Công ở Wong Tai Sin và Mong Kok. Năm 2023, Thẩm phán Lương Nhã Hân (Leung Nga-yan) của Tòa Sơ thẩm Thành phố Kowloon đã kết án Hồ Ái Dân về hai tội danh “phá hoại hình sự” và tuyên án người này 15 tuần tù giam. Bị cáo đồng phạm Chu Vĩnh Lâm (Zhou Yonglin) đã nhận tội và bị kết án 9 tuần tù giam. Hồ Ái Dân và Chu Vĩnh Lâm còn phải bồi thường 2.300 đô la Hồng Kông cho các nạn nhân.

017fcf0ec5837cd42bc578b93495ff52.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công trên phố Soy Sauce ở Mong Kok bị phá hoại vào ngày 3 tháng 4 năm 2021.

Thẩm phán Diêu cho biết lập luận của bên kháng cáo không thuyết phục. Ông lưu ý rằng cảnh sát đã tịch thu điện thoại di động của Hồ Ái Dân, và thấy rằng Hồ đã gửi tin nhắn WeChat vào đêm trước vụ án: “Ngày mai, chúng tôi sẽ tấn công các học viên Pháp Luân Công trên khắp Hồng Kông”, “Tôi muốn mọi người tự ra mặt”, còn hỏi xem “Ai trợ giúp được?” “Ngày mai” trong tin nhắn ám chỉ ngày xảy ra vụ án.

Bởi vậy, tin nhắn này không chỉ là bày tỏ sự bất mãn đối với Pháp Luân Công như bên kháng cáo đã tuyên bố.

Ngoài ra, lịch sử điện thoại di động của Hồ Ái Dân còn cho thấy có 32 cuộc gọi với bị cáo Chu Vĩnh Lâm. Chu Vĩnh Lâm là người mặc đồ đen đã phá hủy các tấm bảng. Thẩm phán Diêu trích dẫn phán quyết của thẩm phán xét xử rằng Hồ Ái Dân đã tham gia vào quá trình chuẩn bị trước và đóng vai trò chủ chốt trong vụ án này.

Thẩm phán Diêu cũng chỉ ra rằng bằng chứng trong vụ án bao gồm cảnh quay từ một số camera của CCTV, cũng như ảnh và video về hiện trường vụ án, cho thấy Hồ Ái Dân đã rời đi cùng người đàn ông mặc đồ đen, còn người đàn ông mặc đồ trắng đã phá hủy quầy thông tin sau vụ việc, và họ đã ăn cùng một bàn trong một nhà hàng. Họ còn vẫy tay chào người đàn ông mặc đồ trắng và chia sẻ màn hình điện thoại di động của mình với anh ta. Tất cả những hành vi này đều xảy ra trong một thời gian ngắn sau vụ việc và cần được xem xét trong bối cảnh của toàn bộ vụ án. Khi xem xét tất cả các bằng chứng trên, suy luận hợp lý duy nhất là Hồ và hai người kia đã thực hiện một số hành vi khi họ cùng thực hiện hành vi phá hoại hình sự.

Thẩm phán Diêu cũng bác bỏ đơn kháng cáo của Hồ về bản án của anh ta. Thẩm phán Diêu chỉ ra rằng Hồ Ái Dân đã phạm tội cùng những người khác, đã lên kế hoạch phạm tội vào đêm hôm trước, lại đóng vai trò chủ chốt trong vụ án, và anh ta đã phạm tội một cách công khai ngay giữa thành phố, vì thế bản án 15 tuần tù đã là quá nhẹ.

Từ năm 2020 đến năm 2021, Hồ Ái Dân đã nhiều lần phá hủy các quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công, và đã bị kiện hai lần. Ngày 20 tháng 6 năm nay, Thẩm phán Diêu cũng đã bác bỏ đơn kháng cáo khác trong vụ năm lần phá hủy các quầy thông tin Pháp Luân Công ở Hồng Kông vào năm 2020. Bản án ban đầu là án tù 2 tuần treo trong 30 tháng. Hồ còn có bốn bản án hình sự, trong đó có cả tội bạo lực, và đã hơn một lần bị phạt tiền vì tội đánh bạc.

Một trong những nạn nhân trong vụ này là ông Hoàng, một học viên Pháp Luân Công, đã có mặt tại tòa án vào ngày 25 tháng 7. Ông đã làm chứng tại phiên tòa rằng khi ông đang luyện công gần Quảng trường Wong Tai Sin và trưng bày biểu ngữ và bảng trưng bày thì hai tên côn đồ dùng dao chém nát và phun sơn các biển bảng trưng bày của ông.

Ông cho biết thẩm phán đã đúng khi bác bỏ đơn kháng cáo và đó là điều ông mong đợi. Ông cho biết, khi ông phổ biến cho mọi người thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông đã liên tục bị những tên côn đồ ủng hộ ĐCSTQ quấy rối và đe dọa, có lần còn bị đánh. Ông tin rằng vụ án này sẽ có vai trò cảnh báo và kêu gọi những người đang tiếp tay cho ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công hãy ngừng hành ác.

87ad109029af2016cfdc6ed18924aaf7.jpg

Ông Hoàng, học viên Pháp Luân Công, làm chứng trong phiên tòa và tham dự phiên xét xử của Tòa án Tối cao ngày 25 tháng 7 năm 2024.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tham chiếu đến vụ án này

Vụ án này đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo Tự do Tôn giáo Toàn cầu năm 2023” (2023 Global Religious Freedom Report), trong đó đề cập đến kết quả tuyên án của vụ án này trong chương về Hồng Kông. Báo cáo lưu ý rằng các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã bị các tổ chức có quan hệ với ĐCSTQ quấy nhiễu.

Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông phản đối ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ, đã bị các tổ chức ngoại vi và côn đồ tấn công trong một thời gian dài. Mấy tuần trước và sau vụ việc này, ít nhất sáu địa điểm của Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã bị phá hoại hơn 10 lần. Sau đó, tám người đã bị bắt, trong đó, sáu người đã bị buộc tội và tuyên án. Theo nguồn tin của cảnh sát, hầu hết những người liên quan đều có quan hệ với các tổ chức xã hội đen.

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, chín ngày sau vụ việc, nhà máy in Epoch Times ở Hồng Kông đã bị tấn công và máy móc cùng máy tính đã bị phá hủy. Ngày 11 tháng 5 năm đó, một đám đông đã dùng gậy đánh ông Lương Trân (Liang Zhen), Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, gây cho ông nhiều vết bầm tím.

Một vụ việc nổi cộm khác xảy ra vào tháng 9 năm 2019, cô Liêu bị đánh đến chảy máu đầu sau khi họp với cảnh sát để trình bày về một cuộc kháng nghị sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 10. Năm 2022, Kha Diễn Trạm (Ke Yanzhan), 22 tuổi, là người phụ trách “canh chừng” hiện trường, đã bị kết án 2 năm 9 tháng tù vì tội “cố ý gây thương tích”.

Pháp Luân Công đã bị bức hại suốt 25 năm qua

Ngày 20 tháng 7 năm 2024 ghi dấu 25 năm kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Những hành động tàn bạo của ĐCSTQ, như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, đã bị quốc tế lên án. Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” nhằm trừng phạt những người tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/30/480302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/6/219401.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share