Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2024] Gần đây chúng tôi gặp khó khăn khi truy cập trang web Minh Huệ. Vài học viên chuyển sang phần mềm khác để vào mạng, vài người nhờ những người khác giúp họ tải nội dung từ Minh Huệ. Tôi cần truy cập phát thanh Minh Huệ mỗi tuần để tải nội dung cho những đồng tu lớn tuổi không truy cập được. Tôi ngộ rằng chúng ta, những học viên, nên dùng chính niệm để đột phá những khó nạn này.

Tôi phát chính niệm trước khi mở phần mềm Freegate, và phát ra những niệm đầu phá vỡ sự phong tỏa mạng internet. Ngay sau đó tôi có thể kết nối tới Minh Huệ và tải xuống những gì mình cần.

Một lần khác, tôi phát chính niệm rằng những đồng tu sẽ viên mãn và Chính Pháp chắc chắn sẽ thành công. Tôi có thể kết nối tới trang web Minh Huệ nhanh chóng và thông suốt.

Một hôm tôi mở Freegate nhưng không thể truy cập Minh Huệ. Tôi không tắt đi và để nó tiếp tục kết nối. Trong khi đó, tôi đi học Pháp nhóm. Sau khi trở về tôi nghĩ rằng thậm chí ngay cả khi trông bất khả thi, tôi phải thử và xem có khả thi không. Tôi kiểm tra lại máy tính và trang web Minh Huệ đã mở ra.

Một ngày khác khi Freegate không thể kết nối tới Minh Huệ, tôi đã phát một niệm rằng nó phải kết nối. Tôi không lo lắng và đi học Pháp. Nó đã nhanh chóng kết nối được.

Một dịp khác, Freegate không hiện bất kỳ dấu hiệu kết nối nào. Tôi phát một niệm thanh lý mọi sự ngăn cản. Mạng internet đã nhanh chóng kết nối.

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị học, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết; chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001]Giảng Pháp tại các nơi II)

Mỗi khi gặp khó nạn trong tu luyện, chúng ta không nên tránh né chúng hay dùng phương thức của người thường để giải quyết. Thay vào đó, chúng ta nên xử lý chúng bằng chính niệm. “Không gì là không thể” là dựa vào sự tu luyện của chúng ta trong Pháp và giải quyết vấn đề với trí huệ chúng ta tu luyện được từ trong Pháp.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Này các đệ tử Đại Pháp, nếu như tu đến tầng thứ rất cao, làm chủ tể thiên thể ở tầng thứ rất cao, thì một niệm của chư vị quả thực là ‘không gì không thể’ trong thiên thể của chư vị, đó là nhất định, vì thế các đệ tử Đại Pháp nhất định phải tu cho tốt, tu cho chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004Giảng Pháp tại các nơi V)

Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cho thiên thể ở tầng thứ cao sau khi hoàn thành con đường tu luyện và chúng ta phải có trí huệ để giải quyết bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong thiên thể. Đây cũng là trách nhiệm với những chúng sinh mà chúng ta chịu trách nhiệm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/22/477802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219010.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share