Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 30-06-2024]Ngày 29 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công ở Vùng Vịnh San Francisco đã tổ chức các hoạt động ở Khu phố Tàu để giới thiệu môn tu luyện này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng tổ chức một cuộc diễu hành bằng ô tô để thông tin cho mọi người về Dự luật về Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công mới được Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua.

68418353c3bfb1b1108e11bbf74e4fc9.jpg

ac6cc0779251416e0804350d08e8eb3c.jpg

06de52129a442e6298eb0668700d4470.jpg

f9f572590594a12276d2d06f949f0a25.jpg

b86118851226d5bd953d6396d1f5e5aa.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

8997cafa6b460226896b971bf9d562fd.jpg

Cuộc diễu hành bằng ô tô của các học viên ở Khu phố Tàu

Chiều ngày 25 tháng 6, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Dự luật H.R.4132 mang tên Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act). Dự luật nêu rõ rằng ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của ĐCSTQ. Dự luật đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia và hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và các hình phạt kinh tế.

Cư dân San Francisco: Tôi hy vọng Thượng viện cũng có thể thông qua Dự luật này

Bà Mary, một cư dân San Francisco, bày tỏ sự ủng hộ khi biết tin Hạ viện đã thông qua Dự luật về Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Bà nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật khủng khiếp. Tôi rất vui vì Hạ viện đã thông qua dự luật. Thật tuyệt vời. Nếu không gặp các bạn thì tôi đã không biết tin này. Tôi hy vọng Thượng viện cũng sẽ thông qua dự luật này. Tôi chúc các bạn may mắn.“

Bà nói: “Tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật khủng khiếp. Tôi đã gặp các bạn cách đây 5 năm trong cuộc diễu hành của các bạn ở khu tài chính. Lần đó các bạn rất đông. Đó là lần đầu tiên tôi thấy các bạn. Tôi nhận được một cuốn sách nhỏ và đã tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng sau khi về nhà.”

Bà nói: “Các bạn thật bình an, tĩnh tại ngay tại khu vực trung tâm thành phố này. Tôi nghĩ mọi người chú ý đến các bạn. Các bạn đang đóng góp vào một mục đích lớn lao.”

Bà Mary cho hay, bà là một tín đồ Cơ đốc giáo. “Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người nên học cách khoan dung.”

01a5cdf11954eda9108669b18b264def.jpg

Anh Chris Lim (phải) cho biết anh ủng hộ dự luật.

Anh Chris Lim, tốt nghiệp Đại học California Berkeley, hiện là cố vấn. Anh đi ngang qua hoạt động của các học viên và dừng chân tìm hiểu về sự kiện này. “Tôi không biết nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Thật khủng khiếp. Các bạn đang làm điều đúng đắn. Tôi nhất định sẽ tìm hiểu thêm.” Anh cảm ơn người học viên đã cho anh biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sau khi tìm hiểu về dự luật về Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công, anh nói: “Dự luật được Hạ viện thông qua giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Các bạn đang làm một công việc tuyệt vời để chấm dứt cuộc bức hại.”

Anh hỏi thêm nhiều thông tin về Pháp Luân Công và nói: “Nghe thật tuyệt. Đây là con đường dẫn mọi người tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Cô Kelly, một cư dân San Francisco khác, rất vui khi được gặp các học viên. Cô nói: “Các bạn thật dũng cảm khi đến đây để nâng cao nhận thức. Mọi người cần phải biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các bạn đã và đang kiên định nâng cao nhận thức về vấn đề này. Cảm ơn.” Cô nói Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa. Họ thiền định và tu luyện, đồng thời giúp mọi người biết đến tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng của người dân ngay khi họ còn sống, đặc biệt là nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Thật ghê rợn.”

Người Úc: Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng

2c778a503edcd7874d751eb328eea44c.jpg

Ông Brian (thứ hai bên trái) trò chuyện với một học viên

Ông Brian, đến từ Úc, đang đi công tác ở San Francisco. Khi biết lý do các học viên tổ chức sự kiện này, ông nói: “Điều gì có lợi cho thân thể và tinh thần thì đều tốt. Chân, Thiện, Nhẫn rất quan trọng đối với cuộc sống của mọi người.” Sau khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông nói: “Bất cứ điều gì tước đoạt tự do của người dân và bức hại người dân thì đều xấu. Tôi hy vọng hoạt động của các bạn có thể giúp nhiều người hơn nữa hiểu được vấn đề này.”

Ông Ngô, người điều phối sự kiện, cho biết: “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua có ý nghĩa rất lớn, bởi vì các dự luật trước đây được Quốc hội thông qua chỉ thể hiện quan điểm ​​của Quốc hội, còn dự luật được thông qua lần này cuối cùng sẽ có hiệu lực pháp lý.” Ông nói: “Những người tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ bị trừng phạt. Tôi hy vọng các quốc gia khác sẽ theo sau và thông qua các dự luật tương tự. Giờ đây, cả thế giới đều biết ĐCSTQ là một tổ chức tà ác. Tôi hy vọng người dân Trung Quốc có thể nhận ra bản chất của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của nó.”

Cô Lưu, một học viên đến từ Sacramento, thủ phủ bang California, cho biết: “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện thông qua cho thấy các chính trị gia Mỹ, dù là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, đã nhận ra tác hại của ĐCSTQ và mối đe dọa mà nó gây ra cho Hoa Kỳ.”

Cô nói tiếp: “Dự luật này là sự hỗ trợ và khích lệ lớn đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những người bên ngoài Trung Quốc biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tà ác, và những ai tham gia vào cuộc bức hại sẽ bị trừng phạt. Dù họ là người ra lệnh hay thực thi cuộc bức hại thì sau này đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm và bị lịch sử phán xét. Tôi kêu gọi những người đang tham gia vào cuộc bức hại này hãy chấm dứt bức hại ngay lập tức.”

Người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Ông Vương, từ Vũ Hán sang Hoa Kỳ cách đây ba năm, đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Cộng sản và Đoàn Thanh niên Cộng sản ngay tại chỗ sau khi biết về bản chất thật của ĐCSTQ.

Ông Vương nói rằng ĐCSTQ tà ác như lũ thổ phỉ, thậm chí còn xấu xa hơn cả thổ phỉ. ĐCSTQ là tà ác nhất trong lịch sử.

Ông cho hay ông không biết gì nhiều về Pháp Luân Công, nhưng ông biết Pháp Luân Công tốt và các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt.

Một người khác nói tiếng Quảng Đông, cô Vương, đã thoái Đội Thiếu niên Cộng sản. Cô cảm ơn người học viên đã giúp cô thoái xuất khỏi tổ chức ĐCSTQ và nói rằng cô sẽ ghi nhớ cụm từ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/30/479208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/2/218851.html

Đăng ngày 04-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share