Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pennsylvania

[MINH HUỆ 24-06-2024] Ngày 20 tháng 6 năm 2024, Hội chợ đường phố Ngày Jubilee lần thứ 94 đã được tổ chức tại Mechanicsburg, Pennsylvania. Hội chợ bắt đầu được tổ chức vào năm 1924 và là hội chợ đường phố kéo dài một ngày lớn nhất và lâu đời nhất tại bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) đã dựng một quầy thông tin tại hội chợ và nhiều người đã nán lại để trò chuyện với họ.

59345aca0f4ff148a38993d192ee1cfa.jpg

4037ac087a7728916d5631343ab7b53f.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Nghị sỹ Quốc hội cảm ơn các học viên

Ông Scott Perry, Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đến từ Pennsylvania, người bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công tại Quốc hội Hoa Kỳ, đã tới thăm quầy thông tin của các học viên. Ông khen ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): “Nếu họ [các học viên Pháp Luân Công] không tới đây thì mọi người sẽ không biết hoặc không hiểu rõ về Pháp Luân Công”. Ông cho biết việc giúp công chúng biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ và tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là rất quan trọng.

544be1eb5b760e004cacf67209d98d0d.jpg

Nghị sỹ Scott Perry trả lời phỏng vấn

Nghị sỹ Perry lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và cho biết ở Trung Quốc không có danh sách chờ hiến tạng bởi ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và điều đó sẽ dẫn đến việc họ phải chết. Tội ác này cần phải được vạch trần và ngăn chặn.

Ông cũng cho biết thêm rằng cộng đồng quốc tế cần phải lên án ĐCSTQ và tỏ rõ rằng những tội ác tàn bạo như vậy là không thể chấp nhận.

Công chúng ủng hộ bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo

Bà Heather Fleisher, một nhà môi giới bảo hiểm, cho biết hôm nay là lần đầu tiên bà nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng. Bà cho biết: “Tôi không thể tưởng tượng được rằng người ta lại bị giết hại vì đức tin của mình. Thật quá đáng buồn!” Sau khi ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, bà nói: “Nếu mọi người có thể dừng lại, lắng nghe và ký bản kiến nghị này thì nhiều người hơn nữa sẽ biết đến và truyền rộng thông tin này”.

0218075da5606428cbfa59cfb7c2ce2b.jpg

Bà Heather Fleisher lên án cuộc bức hại

Đây là lần đầu tiên bà Brenda Hollenbach, một giáo viên đã nghỉ hưu, nghe nói đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống nhưng bà cho biết bà hiểu rõ ĐCSTQ tàn ác như thế nào. Bà cho hay: “Tội ác thu hoạch nội tạng thật kinh tởm. [Hỏi] tôi có bị sốc không ư? Câu trả lời là Không, bởi tôi biết ở xã hội cộng sản, quyền của bất kỳ ai cũng đều có thể bị tước đoạt, kể cả thân thể của họ”.

0a19400bd34b683fe6c03e064fb01b33.jpg

Bà Brenda Hollenbach, giáo viên đã nghỉ hưu

Bà Brenda cảm ơn các học viên đã phơi bày tội ác của ĐCSTQ bởi “các phương tiện truyền thông tin tức của chúng ta không đưa tin về việc này, điều mà theo suy nghĩ của tôi là đáng ngờ ở nhiều phương diện”. Bà tiếp tục: “Tôi cho rằng là một cộng đồng, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về vấn đề này, chẳng hạn như chia sẻ với bạn bè, đăng thông tin lên Facebook và thông báo cho các quan chức đắc cử của bạn. Tôi đã lấy thêm nhiều tờ thông tin chân tướng và sẽ đặt chúng trên bàn của mọi người. Nếu mọi người cùng nhau làm điều gì đó thì sức mạnh sẽ rất lớn”.

Ông Bill McGinley, nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu cho biết trước đó ông đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ ở Trung Quốc và biết rằng việc ghép tạng ở Trung Quốc là không cần thời gian chờ và ngày phẫu thuật có thể được lên lịch từ trước. Ông nói: “Nếu như không biết chính xác nguồn tạng thì làm sao có thể ấn định được cụ thể ngày ghép tạng từ trước? Điều này vô cùng khả nghi”.

c7d2528496b71adacec9b1e426851275.jpg

Ông Bill McGinley

Ông McGinley cũng khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng. Ông cho biết: “Tôi cho rằng việc này rất quan trọng. Các bạn đang làm rất tốt, không tạo nhiều áp lực lên công chúng mà chỉ nói cho mọi người biết chân tướng. Các bạn cần phổ biến cho mọi người toàn bộ thông tin, bất kể họ thích hay không thích. Đừng do dự, các bạn cần phải nói cho tất cả mọi người”.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ nếu công chúng biết sự thật thì họ sẽ rất quan tâm và cảm thông nhưng việc này cần từng bước, từng bước một để mọi người có thể hiểu và đón nhận thông tin”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/24/478997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/27/218778.html

Đăng ngày 01-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share