Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary

[MINH HUỆ 28-04-2024] Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Budapest để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh.

25 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài Văn phòng Khiếu nại Trung Ương ở Bắc Kinh. Họ yêu cầu thả tự do cho hàng chục học viên đã bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân hai ngày trước đó. Họ đề nghị chính phủ cho phép các học viên có môi trường tự do tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Họ cũng yêu cầu chính phủ cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công.

39ca16e0835d21e90dd9853996439906.jpg

37f28463c27d292e00e13cfb2a6803f8.jpg

b50863c859a0d497be153377c61eda38.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Budapest, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Các học viên trưng bày các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng ba ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh, và tiếng Hungary. Họ cũng trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công.

Tiến sỹ Eszter Fricskó, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hungary, hồi tưởng lại sự kiện ngày 25 tháng 4 trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội và ca ngợi sự điềm tĩnh và ôn hòa của cuộc thỉnh nguyện.

“Năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung tại Văn phòng Khiếu nại Trung Ương gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, để yêu cầu bảo vệ quyền thực hành tín ngưỡng của mình”, bà cho biết.

Tiến sỹ Eszter Fricskó tiếp tục: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này đã được cộng đồng quốc tế khen ngợi và được xem là ‘cuộc thỉnh nguyện quy mô nhất, hợp lý nhất và ôn hòa nhất trong lịch sử Trung Quốc’“.

Bà nhận xét: “Nhưng chỉ hơn ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7, lãnh đạo ĐCSTQ chính thức ra lệnh tuyệt đối cấm Pháp Luân Công, khởi đầu cho làn sóng bắt bớ và giết hại chưa từng có trên cả nước. 25 năm sau, tin tức về những vụ bắt giữ và tử vong trong khi bị giam vẫn được ghi nhận mỗi ngày.

“Ngoài việc bỏ tù, sách nhiễu và cưỡng bức lao động, các tổ chức nhân quyền tin rằng hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị sát hại để lấy nội tạng trong các bệnh viện quân đội và nhà nước Trung Quốc.”

Nhiều người qua đường nhận tờ thông tin từ các học viên để tìm hiểu thêm về tình hình ở Trung Quốc, một số tài xế ô tô lái xe ngang qua cũng bấm còi thể hiện sự tán thành của họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/475723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/30/216811.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share