Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 27-04-2024] Vào ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện trước Tòa thị chính Sydney và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi mọi thành phần trong xã hội giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Trong 25 năm qua, các học viên đã tổ chức vô số hoạt động trên khắp thế giới để giúp mọi người biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Dũng khí và sự ôn hòa của họ đã được dân chúng khen ngợi.

Một cư dân Sydney cho biết: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 thật dũng cảm và đáng khâm phục. Đây là sự đồng thuận chung vì hòa bình vượt qua các nền văn hóa. Chúng tôi hy vọng được thấy chính phủ Úc đứng ra phản đối cuộc bức hại và rất mong được thấy chính phủ của chúng tôi kiên quyết phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

ef913909df224620f551f2af318f67de.jpg

28b3f9cfec73d0f6a9c6892e9403d0d6.jpg

56cb0a1c0dbbef426259f0f9c2edc532.jpg

6704fe2eec359fac999e7473708daedd.jpg

Các học viên kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 gần Tòa thị chính Sydney, ngày 24 tháng 4 năm 2024

1be6303eb05d48cf4acf389911d8d7ee.jpg

80797626ff81936c10516149d802cbdc.jpg

83d6611842ecdf91d072fc7967224e24.jpg

fa1e71f5312708d5524369fa51a9b3a1.jpg

73c64ccdb0a64bc72884b69f15acda23.jpg

Các học viên trò chuyện với người dân và thu thập chữ ký thỉnh nguyện gần Tòa thị chính Sydney, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

f3238262d98dd000236713afae8dcd7b.jpg

37414d4e74507d9232d9997283877905.jpg

Các học viên tập trung gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, ngày 25 tháng 4 năm 2024.

“Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt”

8fc744ef20d49a58eb3a466bada05c11.jpg

Anh Pavan Mayakuntla khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại

Khi anh Pavan Mayakutla nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, anh nói: “Thật tàn ác, tôi rất đau lòng. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Tôi rất mừng khi thấy ​​cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Điều đó thật tốt. Đó chính là đang truyền rộng sự thật.”

Anh Pavan cho hay thật tốt khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Trong cuộc sống, bạn cần sự thật để biết điều gì tốt và điều gì xấu, điều gì đúng và điều gì sai. Con người khác động vật ở chỗ có một trái tim nhân hậu. Khoan dung là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của con người, đặc biệt là trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay.”

Anh cũng nói: “Các bạn [học viên Pháp Luân Công] cần truyền rộng thông điệp để cả thế giới biết đến những gì đang xảy ra ở đó [Trung Quốc] và ít nhất mọi người có thể cố gắng làm những gì họ có thể, và điều đó sẽ có tác động rất lớn. Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt và tôi sẽ truyền đạt những gì tôi nghe được hôm nay cho người thân và bạn bè của mình.”

“Chúng ta cần sự thật”

ea9c0cdd6e51ba531e530698c4b4df70.jpg

Em Sonya King (ở giữa) cùng các bạn của em khích lệ các học viên tiếp tục vạch trần cuộc bức hại

Em Sonya King rất buồn trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Em nói: “Cháu nghĩ điều đó thật khủng khiếp, cháu nghĩ [ĐCSTQ] đã tước đoạt nhân quyền và mạng sống của họ, điều đó là không đúng. Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại này. Các bác phải nỗ lực thuyết phục để chính phủ đồng ý với những yêu cầu của các bác.”

“Thật buồn lòng khi thấy rất nhiều người [bị bức hại]. Mọi người có thể thấy những câu chuyện đau lòng qua những bi kịch của họ. Cháu rất ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.”

Em cũng nói: “Cháu nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất có lợi cho xã hội và mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta cần sự thật và cần có tất cả những điều này.”

Chân-Thiện-Nhẫn rất trọng yếu

f63e7e7d1737aa617a5c17d221d10970.jpg

Anh Vinny Tula cho biết cuộc mít-tinh có tác động rất lớn

Anh Vinny Tula cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thật khủng khiếp và nó phải chấm dứt. Anh nói: “Tôi nghĩ cuộc mít-tinh hôm nay rất khí thế và có thể truyền tải sự thật, đó chính là những gì chúng ta cần làm”. “Sự kiện này có thể khiến mọi người chú ý và tìm hiểu sâu hơn về cuộc bức hại. Nên có nhiều hoạt động như vậy hơn, đặc biệt là ở những thành phố như thế này và tôi nghĩ đó là một khởi đầu tốt.”

Anh cũng nói: “Chân-Thiện-Nhẫn rất trọng yếu và tất cả chúng ta đều cần có những phẩm chất này. Là con người, chúng ta cần thiện lương và giúp đỡ lẫn nhau.”

Các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm

Ông Daniel cho biết lần đầu tiên ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây 12 năm. Ông nói: “Tôi muốn thấy chính phủ Úc đứng ra phản đối cuộc bức hại. Tôi muốn thấy chính phủ của chúng tôi kiên quyết phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống.”

Ông Daniel cho rằng các hoạt động của các học viên để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 rất bắt mắt, mọi người đều mặc quần áo màu vàng tươi và tọa thiền rất an hòa. Ông nói rằng đó là sự đồng thuận chung vì hòa bình vượt qua sự khác biệt về các nền văn hóa. Ông tin rằng những hoạt động như vậy chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến những người chưa biết sự thật.

Ông cũng cho biết, 25 năm trước, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh, điều này thật dũng cảm và đáng khâm phục. Ông nói: “Tôi nghĩ họ rất dũng cảm, đặc biệt vì họ nhận thức rõ hậu quả mà một cuộc kháng nghị như vậy có thể gây ra”. “Họ đã cố gắng bảo vệ quyền thực hành tín ngưỡng của mình và tôi tin rằng đây là quyền không thể chối cãi của con người. Đồng thời, kháng nghị ôn hòa cũng là một quyền dân chủ không thể chối cãi. Tôi nghĩ chính phủ [ĐCSTQ] không nên độc tài và không thể không đại diện cho người dân. Họ [các học viên Pháp Luân Công] rất dũng cảm đứng lên và đấu tranh cho hai quyền này.”

d345b8bca2513bdcc002364253b5e656.jpg

Anh Terrence Rogers (đầu tiên bên trái) và anh Jayden Walsh (thứ ba từ bên trái) cùng các bạn cho biết họ ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại.

Anh Terence Rogers, một nhà nghiên cứu khoa học môi trường, tin rằng các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức. Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi thực sự thấy bất kỳ cuộc bức hại đức tin nào xảy ra trong thời đại ngày nay đều là điên rồ và rất đáng buồn.”

Anh Jayden Walsh tin rằng mọi người nên ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Tất cả chúng ta đều là con người và không ai đáng bị ngược đãi cả. Chúng ta cần thể hiện tình yêu thương, sự bao dung và lòng tốt với nhau, và chúng ta nên đoàn kết với nhau”.

Sinh viên Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Ngày hôm đó có rất nhiều bạn trẻ Trung Quốc đi ngang qua sự kiện. Họ chụp ảnh và nói chuyện với các học viên. Một số lấy thông tin về Pháp Luân Công hoặc ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Những người khác đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại đó.

Anh Wesley Vệ, một sinh viên đại học người Trung Quốc, rất xúc động khi thấy các học viên có thể công khai tu luyện trong xã hội phương Tây và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Anh vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Anh cho hay khi còn ở Trung Quốc anh đã nghe nói về cuộc bức hại, và bây giờ anh biết nhiều hơn về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ chỉ đạo.

Anh bày tỏ: “Tôi thích môi trường tự do của xã hội phương Tây. Ở đây rất tốt, miễn là bạn không vi phạm các luật lệ xã hội, mọi người có thể làm những gì họ thích – chứ không giống như ở Trung Quốc, mọi người phải tuân theo các quy định của ĐCSTQ và chỉ có thể làm những gì ĐCSTQ yêu cầu. Hôm nay tôi thấy các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền một cách yên bình. Họ có thể thực hành một cách tự do giống như những người theo tôn giáo bình thường khác ở hải ngoại.”

Khi nhìn thấy các biểu ngữ của các học viên có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh nói: “Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh cũng khen ngợi các học viên vì đã truyền rộng văn hóa tu luyện truyền thống của Trung Quốc và được người phương Tây tôn trọng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/27/475678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/29/216792.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share