Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Hoa lục

[MINH HUỆ 5-3-2011] Sư Phụ Lý Hồng Chí đã giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” về trạng thái tinh bạch thể (tịnh bạch thể) nghĩa là “Thân trong suốt” rằng:

“Vì sao gọi là tịnh bạch thể? Là vì nó đã đạt đến thuần tịnh cao độ ở mức tuyệt đối rồi. Dùng thiên mục mà nhìn, thì toàn bộ thân thể là trong suốt, giống như pha lê trong suốt, nhìn vào không thấy gì cả; sẽ thể hiện ra trạng thái như thế; nói thẳng ra, nó đã là Phật thể rồi.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ 8).

Trên là ảnh của một đệ tử Đại Pháp tại Hoa lục, chụp được một cách tình cờ. Trong ảnh ấy người nữ là đệ tử Đại Pháp, có thể thấy rõ ràng 2 cánh tay của vị ấy có trạng thái trong suốt như thủy tinh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/9/123699.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/5/征文选登–修炼人的晶白体透明照片-236509.html

Đăng ngày: 16-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share