Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 11-4-2018] Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự Ngày quốc tế lần thứ 16 về Xóa bỏ Phân biệt chủng tộc do Cảnh sát khu vực York tổ chức. Năm nay, sự kiện thường niên này được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 năm 2018, giới thiệu về sự phong phú và đa dạng văn hoá của khu vực York, một khu đô thị lớn phía Bắc Toronto. Các sự kiện trong ngày bao gồm các chương trình biểu diễn trực tiếp, ẩm thực dân tộc và triển lãm giáo dục.

Nhiều khách tham quan đã dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công, quan tâm tìm hiểu thêm về môn tu luyện truyền thống từ Trung Quốc này. Một số người đã học các bài công pháp từ các học viên. Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm được truyền dạy ở Trung Quốc từ năm 1992, hiện đã được thực hành bởi người dân ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công, và cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

bcf33277d32f769cae107e20db1b6679.jpg

9f1411814bc25305bc01010b9b73318e.jpg

Học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện cho khách tham quan trong Ngày quốc tế lần thứ 16 về Xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc do Cảnh sát khu vực York tổ chức tại Trung tâm sự kiện Markham, Markham, Ontario.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế về Xoá bỏ Phân biệt chủng tộc đã trở thành một truyền thống địa phương ở khu vực York trong 16 năm qua, thu hút một số lượng lớn các nhóm địa phương tham gia sự kiện. Cảnh sát khu vực York có mục tiêu thúc đẩy giao lưu và hiểu biết giữa các nhóm dân tộc khác nhau trong cộng đồng. Học viên Pháp Luân Công là những người tích cực tham gia trong suốt nhiều năm và đã phát triển mối quan hệ tốt với Cảnh sát khu vực York. Sự ủng hộ cho Pháp Luân Công của Cảnh sát khu vực York cho thấy một sự tương phản rõ rệt với những gì xảy ra ở Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Công thường bị cảnh sát bắt giam, thẩm vấn và cầm tù.

30f4713c90a9319923f68b5bdd9c2864.jpg

Cảnh sát trưởng khu vực York, ông Eric Jolliffe (thứ hai từ bên trái) và học viên Pháp Luân Công

Ông Eric Jolliffe, Trưởng phòng Cảnh sát khu vực York, đã tham dự sự kiện này với các cử tri và các quan chức thành phố khác. Cảnh sát trưởng đã dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Công để bắt tay và chào các học viên. Ông cảm ơn mọi người đã tham gia sự kiện.

be8858456cd7182bbd3a445774b43a45.jpg

Ông Ricky Veerappan, Thanh tra Cảnh sát khu vực York, tin rằng Pháp Luân Công phải được bảo vệ ở Canada

Thanh tra Ricky Veerappan vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công tại sự kiện này. Ông lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, lưu ý rằng cuộc bức hại như vậy là không được phép xảy ra ở Canada. Ông nói thêm rằng cảnh sát đang ở đó để bảo vệ cộng đồng và quyền và tín ngưỡng của các học viên.

049587891c944021a70de596ab21a7e9.jpg

Cảnh sát Ahrenas (thứ hai từ bên trái) rất ấn tượng với các học viên Pháp Luân Công

Cảnh sát Ahrenas có một ấn tượng tốt đẹp với Pháp Luân Công vì sự tham gia tích cực của họ vào các sự kiện cộng đồng trong nhiều năm qua. Ahrenas nói rằng sự tham gia tích cực như vậy đã đưa cộng đồng xích lại gần nhau và có ý nghĩa rất nhiều trong việc gìn giữ truyền thống văn hoá đa dạng của Canada.

Ông Naushad Hirji, đến từ Markham, nói với các học viên rằng ông đã rất ngạc nhiên khi cảm nhận thấy trường năng lượng mạnh mẽ phát ra trong khi các học viên biểu diễn công pháp. Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình và đề nghị cung cấp cho họ một địa điểm để hướng dẫn Pháp Luân Công cho mọi người trong khu vực nơi ông sinh sống.

7de68d5d08afed0d6ab90986f740d7fe.jpg

Bà Jeannette (bên trái) học bài công pháp số 3 của Pháp Luân Công

Bà Jeannette, một khách tham quan tại sự kiện, rất tò mò về Pháp Luân Công. Các học viên đã nói chuyện với bà về môn tu luyện và dạy bà các bài công pháp. Bà rất vui mừng và để lại thông tin liên lạc của mình với hy vọng được tham gia khóa học sắp tới.

Anh Lưu, đến từ Trung Quốc, đang học tại Canada, đã dừng lại tại quầy thông tin Pháp Luân Công để lấy một số tài liệu. Anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin. Anh Lưu cũng từng nói chuyện với các học viên tại các sự kiện Pháp Luân Công khác trên khắp thế giới và hiểu được cuộc bức hại ở Trung Quốc là sai trái. Anh nói rằng học viên Pháp Luân Công rất khác với những gì mà truyền thông Trung Quốc vẫn tuyên truyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/11/364029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/12/169347.html

Đăng ngày 17-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share