Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2018] Trước tháng 10 năm 2017, thời gian diễn ra Quốc hội khóa XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cảnh sát thành phố Mậu Danh đã tiến hành bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương theo lệnh của Phòng 610.

Năm trong số các học viên này hiện vẫn đang bị giam giữ, trong đó ba học viên đã bị kết án tù và hai học viên còn lại đang đối mặt với việc bị truy tố.

Bà Trần Nhạc An, 74 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 8 năm 2017. Thông tin gần đây cho biết bà đã bị kết án hai năm tù.

Ông Chu Thạch Hùng, hơn 50 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 và bị công tố viên Đại Kiến Lan (+86-668-3397046) thuộc Viện Kiểm sát quận Mậu Nam khởi tố. Trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 11 tháng 12, hai luật sư đại diện cho ông Chu đã biện hộ nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp thừa nhận cho ông Chu, đồng thời đưa ra những lập luận và bằng chứng về việc cảnh sát đã vi phạm thủ tục pháp lý khi bắt giữ các học viên. Các cảnh sát tiến hành bắt giữ mà không hề đưa ra lệnh khám xét nào hay giao cho ông Chu danh sách tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật.

Ngày 6 tháng 1 năm 2018, thẩm phán Đàm Vệ của Tòa án quận Mậu Nam đã kết án ông Chu 1.5 năm tù và phạt tiền với mức 2.000 Nhân dân tệ. Gia đình ông Chu đã thuê hai luật sư khác để giúp ông kháng cáo. Ngày 9 và 10 tháng 1, hai luật sư đã gặp ông Chu, sau đó đã nộp kháng cáo của ông lên Tòa án Phúc thẩm thành phố Mậu Danh. Các luật sư đã đề nghị mở phiên tòa phúc thẩm vào cuối tháng 3 năm 2018 nhưng sau đó lại được thông báo rằng vụ việc không có tiến triển gì.

Bà Tào Quân Nghệ, 56 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 6 năm 2017. Bà Tào xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Phiên điều trần của bà được tổ chức năm ngày sau đó, và thẩm phán Giang Quốc Vĩ đã đưa ra phán quyết đối với bà Tào trong vòng chưa đầy 20 phút. Bà Tào bị kết án hai năm tù và bị phạt tiền với mức 3.000 Nhân dân tệ. Bà đã thuê một luật sư khác và gặp luật sư vào ngày 19 tháng 1 năm 2018. Luật sư hiện đang làm các thủ tục kháng cáo cho bà.

Bà Tào đã bị giam giữ trong hơn 8 tháng.

Ông Lương Viễn Thắng, một cựu binh 61 tuổi, hiện vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Mậu Danh sau khi bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2017. Ngày 3 tháng 1 năm 2018, luật sư đã gặp ông Lương và được biết rằng ông đang bị đau dạ dày. Công tố viên Đại Kiến Lan (+86-668-3397046) thuộc Viện Kiểm sát quận Mậu Nam (người đã truy tố ông Chu trước đó), đã hai lần trả lại hồ sơ vụ việc cho Đồn Cảnh sát Quan Độ do không đủ chứng cứ nhưng cảnh sát vẫn từ chối thả ông Lương. Gần đây nhất, vào ngày 23 tháng 3, vợ ông Lương đã bị triệu hồi đến đồn cảnh sát để chất vấn.

Bà Chu Kỳ Tuyết, 58 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2017. Ngày hôm sau, chồng bà nhận được yêu cầu đến đồn cảnh sát địa phương để nhận lại điện thoại di động của bà Chu và chìa khóa nhà. Bà Chu đã bị giam giữ trong gần 8 tháng. Hiện chưa có thông tin gì thêm về bà Chu.

Các báo cáo liên quan:

Một cựu binh quân đội Quảng Đông bị giam giữ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/30/363513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/15/169373.html

Đăng ngày 21-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share