Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển cùng các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ và Đức

[MINH HUỆ 30-3-2018] Giã biệt mùa đông, các học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu đã dựng các quầy thông tin tại các điểm thu hút khách du lịch để giới thiệu đến công chúng môn tu luyện tự thân cổ xưa của Trung Hoa đồng thời truyền tải thông tin về cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với môn tu luyện này.

Báo cáo này ghi nhận các sự kiện được tổ chức tại Thụy Điển, Thụy Sỹ và Đức

Thụy Điển

Trong tháng 3, các học viên tại Stockholm đã tới ga tàu điện ngầm Karlaplan ở trung tâm thành phố vào thứ Bảy hàng tuần để biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, phát tài liệu và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi Liên Hợp Quốc trợ giúp chấm dứt nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng do chính quyền Trung Quốc hẫu thuẫn.

b98b1da00aa1dd6688b69fbb33922467.jpg

Các học viên trò chuyện với người dân về cuộc bức hại

802da65d9a29efcc2551158513d6f3a3.jpg

Người dân đọc các bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công

34b44c3df962c550fdaf318a257b512f.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng đã dừng chân tại quầy thông tin. Người chồng nói với các học viên rằng đã từ lâu rồi ông rất quan ngại đối với các vấn đề về Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

“[Cưỡng bức thu hoạch tạng] là tội ác vô nhân đạo. Thật tuyệt vời khi các bạn có thể duy trì sự phản kháng một cách ôn hòa đến vậy. Nếu như không có các bạn thì Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng phải chịu sức ép nào cả, như vậy nó sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Tôi ủng hộ các bạn.”

Vợ ông cho biết: “Không thể tin được khi quan chức chính phủ Trung Quốc bề ngoài nói năng đàng hoàng, ăn mặc lịch lãm vậy mà sau lưng lại có thể phạm những tội ác khủng khiếp đến thế. Nếu không có sự nỗ lực bền bỉ của các bạn thì mọi người sẽ không tin nổi tất cả những điều này.”

b204420ec0d19c2738a7f68782977c91.jpg

Một đôi vợ chồng học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một phụ nữ cho biết lần đầu tiên bà biết đến Pháp Luân Công là vào năm ngoái và bà rất vui khi gặp các học viên. Bà nói: “Chúng tôi đã quyết định sẽ chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”

Bà và chồng đã thử luyện bài công pháp thứ hai trong bộ năm bài công pháp. Mặc dù bên ngoài thời tiết rất lạnh nhưng hai vợ chồng họ nói rằng họ cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp chạy dọc thân mình.

Một bác sỹ dừng chân tại các bảng trưng bày thông tin một hồi lâu. Cô chỉ vào các số liệu liên quan đến hoạt động cấy ghép tạng và nói với các học viên: “Là một chuyên gia, tôi hiểu rất rõ ràng rằng không thể nào mà có được quá nhiều tạng dễ dàng đến vậy. Rõ ràng là chính quyền Trung Quốc đang giết người. Đó là tội ác. Tôi đã nghe nói về điều này từ vài năm trước. Thật là sai lầm khi để xảy ra việc này.”

Một vài du khách Trung Quốc đã bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên. Một người đàn ông từ Trung Quốc Đại lục cho biết ông đã nhận được một cuộc gọi từ một học viên và học viên đó đã chia sẻ với ông về Pháp Luân Công và sự tàn bạo của cuộc bức hại.

Ông nói: “Đảng Cộng sản thực sự là thối nát rồi. Nó không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà nói còn tạo ra rất nhiều quan chức tham nhũng. Xung quanh tôi, ai cũng đều nguyền rủa cái đảng này. Chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm sụp đổ.”

Đức

Từ tháng 6 năm 2017, các học viên ở Lünen, Đức đã biểu diễn các bài công pháp tại một công viên địa phương vào thứ Bảy hàng tuần. Các động tác nhẹ nhàng, thư thái cùng âm nhạc êm dịu đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hôm thứ Ba tuần trước, một tờ báo địa phương đã đưa tin về hoạt động của họ. Với tiêu đề “Thiền định Trung Hoa tại công viên vào các ngày cuối tuần”, bài báo ảnh đã đưa tin: “Các học viên Pháp Luân Công chào xuân bằng cách thiền định trong công viên. Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý chỉ đạo của môn tu luyện này và được truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992, bắt nguồn từ trí huệ của Phật gia và Đạo gia. Đến nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới.”

Báo cáo cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công địa phương luyện công tập thể từ 11 giờ đến 12 giờ vào Chủ nhật hàng tuần.”

b109b9ee207ac9f701f8ab3dd9eef693.jpg

Bài báo ảnh đưa tin về việc luyện công tập thể của các học viên trong tờ báo địa phương

Thụy Sỹ

Một sự kiện tương tự đã được tổ chức vào thứ Tư tuần trước tại quận thương mại Marché ở Geneva. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại, một số đã lấy thêm tài liệu cho bạn bè của mình.

7d4abeab11d62a1f63e11f1775118ecf.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/30/363504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/2/169245.html

Đăng ngày 5-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share