Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 26-02-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bước đi trên con đường thành Thần, nên cách họ tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý để phản đối cuộc bức hại là hoàn toàn khác so với cách người thường tìm kiếm hỗ trợ pháp lý cho cùng mục đích.

Trên thế giới này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, nhưng điều này chỉ là trên bề mặt. Về căn bản, chúng ta biết rằng chính cựu thế lực đang thao túng từ các không gian khác. Chúng lợi dụng đám hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản nhằm điều khiển Phòng 610, cảnh sát, công tố viên, và các thẩm phán để bức hại các học viên.

Như vậy, phát chính niệm là cách trực tiếp nhất để ngăn chặn bức hại các học viên và thanh trừ các nhân tố tà ác từ tận gốc. Nó cũng là cách giúp người thường thoát khỏi sự khống chế của cựu thế lực để họ có thể hiểu chân tướng Đại Pháp, tôn kính Đại Pháp, và được đắc cứu. Chỉ có các học viên mới có thể làm những điều thần thánh như vậy.

Cách mà các học viên Đại Pháp sử dụng hệ thống pháp lý để phản đối cuộc bức hại là khác với cách mà người thường sử dụng hệ thống pháp lý để tự bảo vệ họ. Khi người thường sử dụng hệ thống pháp lý để phản đối bức hại và bảo vệ quyền của họ, họ chỉ tập trung vào chính họ.

Tất nhiên có nhiều người có ý tưởng dùng đến luật pháp để sửa những sai trái trong xã hội, khiến cho quốc gia của họ có tương lai tốt đẹp hơn. Những người như vậy đang cố gắng hoàn thiện luật pháp và các cơ quan chính phủ, nhưng họ thật ra đang sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người khác hay của chính họ nhằm mục đích thực hiện mục tiêu hoàn thiện hệ thống luật pháp của họ.

Tuy nhiên, các học viên không khiếu nại lên cơ quan tư pháp để cứu chính họ. Thay vì vậy, chúng ta vận dụng đến luật pháp để cứu những người thực thi luật – các nhân viên hành pháp, công tố viên và thẩm phán.

Có một thành ngữ cổ Trung Quốc rằng: “Luật pháp không thể tự thi hành.” Nếu những nhân viên hành pháp không trung thực, bất cứ luật nào cũng bị lạm dụng. Trong hàng chục năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm xói mòn lương tri của những nhân viên hành pháp. Bởi vì những nhân viên này được đào tạo để tôn vinh luật pháp theo cách mà ĐCSTQ muốn, họ đã không còn tôn trọng ý nghĩa của luật pháp hiện hành và sẵn sàng thực thi những mệnh lệnh của Phòng 610 để “diệt trừ” Pháp Luân Công.

Các nhân viên hành pháp đã thỏa hiệp và bị khống chế tới mức mà ĐCSTQ đã có thể thi hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong những tình huống này, việc các học viên Đại Pháp khiếu nại lên hệ thống luật pháp hiện hành để cứu chính họ là không có tác dụng, bởi vì có rất ít nhân viên hành pháp sẵn lòng thực thi công lý và bảo vệ quyền hợp pháp của các học viên.

Khi chúng ta phản đối cuộc bức hại, chúng ta đang cứu độ những người thường làm việc trong ngành luật. Làm thế nào để chúng ta có thể cứu họ tốt nhất bây giờ?

Chúng ta có thể giải thích tình huống với họ từ góc độ pháp lý và nhắc nhở họ rằng “tín ngưỡng là hợp pháp, trong khi cuộc bức hại là tội ác.” Chúng ta cũng nên nhấn mạnh những lợi ích của Pháp Luân Công.

Quan trọng hơn, chúng ta có thể phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố tà ác đang hủy hoại xã hội nhân loại và đẩy người thường tới bức hại Đại Pháp. Một khi những nhân tố này bị loại bỏ, chúng không còn khống chế mọi người, và những người đó có thể được cứu.

Ngày càng có nhiều học viên đang dùng hệ thống pháp luật để phản đối và tìm cách chấm dứt cuộc bức hại, chúng ta nên minh bạch hơn về những nguyên lý trên: Cách mà học viên Đại Pháp dựa vào pháp luật để phản đối cuộc bức hại là hoàn toàn khác với cách mà người thường làm. Chúng ta không nên nhầm lẫn chính chúng ta với người thường, bởi vì chúng ta đang bước đi trên con đường thành Thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/26/362223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/18/169080.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share