Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 27-3-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia vào một hoạt động dành cho trẻ em hội chứng Down tại Trung tâm Văn hóa Moskvich vào ngày 23 tháng 3 ở Mátxcơva. Họ hy vọng đưa vẻ đẹp của Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công đến với người tham dự sự kiện, để những đứa trẻ và cha mẹ họ có thể thấy cuộc đời còn hy vọng và tươi sáng hơn khi đối mặt với những thách thức.

3445d67cdc65631eeda975bf1b97721d.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp dạy một cậu bé cách gấp hoa sen giấy tại sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Moskvich ở Mátxcơva

Anastasia có con gái bị hội chứng Down. Cô đã kể với khán giả về việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô những lợi ích gì kể từ khi cô tu luyện vào năm 2013. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tinh thần cổ xưa dạy con người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Anastasia nói: “Khi tôi phát hiện ra đứa con sắp sinh của mình bị hội chứng Down, tôi đã sợ hãi và nghĩ con tôi sẽ khác những đứa trẻ bình thường sao.” Trong thời gian mang thai, bác sỹ chẩn đoán bệnh thận của cô bị xấu đi và lo lắng về khả năng sinh con của cô. Cộng thêm sự lo lắng và lo sợ của người thân, Anastasia đã rơi vào trạng thái trầm cảm.

Anastasia cho hay: “Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã có thể đối mặt với những khó khăn bằng nụ cười.” Không chỉ thoát khỏi chứng trầm cảm, mà tất cả các kết quả kiểm tra thai sản của tôi đã trở lại bình thường một cách kỳ diệu. Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy rằng chẩn đoán sớm viêm thận đã không còn đúng. Sau khi nghe nhịp tim của thai nhi, bác sỹ cho biết đứa trẻ phát triển tốt. Cuối cùng Anastasia đã sinh con dễ dàng. Bây giờ cô đã có một bé gái đáng yêu.

Anastasia muốn chia sẻ với những người khác về những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho cô để họ cũng có cơ hội cân nhắc đến việc tập luyện pháp môn này. Cô còn nói với mọi người rằng các học viên ở Trung Quốc bị bức hại chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Valentine, bác sỹ tâm lý trẻ em tại Tổ chức từ thiện Downside Up, đã tỏ ra rất quan tâm sau khi cô tìm hiểu về Đại Pháp, cô nói rằng cô muốn tu luyện.

Các tình nguyện viên của Đại học Tâm lý học Quốc gia ở Mátxcơva đã tham gia vào hoạt động để bày tỏ sự cảm thông của họ đối với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và khiến gia đình họ bị chia rẽ vì cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Họ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sau sự kiện, ban tổ chức đã gửi thư cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/27/363398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/1/169234.html

Đăng ngày 5-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share