Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại London

[MINH HUỆ 27-3-2018] Ngày 23 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Trafalgar để chúc mừng 300 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên cũng trò chuyện với người dân và du khách về những lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công.

94ec7c81ccad41404c3745c868f8dffd.jpg

bacd8a1ae9c3f0c02961fe3915284efa.jpg

1d0deb9bbece95971968870966aec508.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Trafalgar ngày 23 tháng 3 năm 2018 chúc mừng 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Chủ nghĩa Cộng sản là hiểm họa của toàn nhân loại

7d385bab8e1b6bfd79294f51dcdff2aa.jpg

Học viên Patrick Hayden trò chuyện với một cặp đôi về Pháp Luân Công

Học viên Patrick Hayden cho biết năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cấm Pháp Luân Công và phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, đến nay đã là 19 năm. “Trên thực tế, chủ nghĩa Cộng sản là hiểm họa đối với toàn nhân loại bởi nó đã hủy hoại các giá trị đạo đức”, anh nói thêm. “Không lâu nữa thôi, mọi người sẽ nhận ra điều này.” Anh nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công cần phải chấm dứt và phong trào thoái đảng quy mô toàn cầu là một tác nhân có tác động thúc đẩy to lớn nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

Anh Patrick cùng các học viên khác đều tin rằng các sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề này là rất quan trọng, giúp mọi người nhận thức được bản chất tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ.

Đề cao tâm tính

5f8c1117b9f553e382f84c5516b56fd7.jpg

Học viên Lasitha Senanayake trò chuyện với một du khách về Pháp Luân Công

Trong mấy năm qua, học viên Lasitha Senanayake đã dành thời gian giảng chân tướng tại các điểm du lịch ở London vào các ngày thứ Bảy. Trong sự kiện hôm 23 tháng 3, nhiều người đã hỏi anh về Pháp Luân Công và anh rất vui khi được chia sẻ với họ về những lợi ích mà anh được thụ ích từ môn tu luyện.

Anh chia sẻ: “Trước đây, tôi thường rất nóng tính nhưng nhờ tu luyện, tôi trở nên bình tĩnh và khoan dung hơn.”

Do có khá nhiều người quan tâm đến thiền định nên Lasitha đã chia sẻ với họ những cải biến về thể chất và tinh thần mà anh đã trải nghiệm qua việc luyện tập bài thiền định của Pháp Luân Công. Mọi người có thể dễ dàng hiểu được Pháp Luân Công là môn tu luyện như thế nào khi trò chuyện với các học viên.

Còn rất nhiều người nữa cần biết chân tướng

6b3aa7195f44cf992ac13d12d3f5291a.jpg

Học viên Tili Nesbit trò chuyện với một thanh niên đến từ Hà Lan. Anh cảm ơn người học viên này và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Học viên Tili Nesbit, sống tại London, cho biết con số 300 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một mốc quan trọng. Cô nói: “Điều này cho thấy nhiều người Trung Quốc đã nhận ra được bản chất thực sự của ĐCSTQ và sẵn sàng cắt đứt mối liên hệ của họ với chế độ này.” “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc hơn nữa có thể tham gia cùng với 300 triệu người này bởi vì điều này là rất quan trọng đối với tương lai của họ.”

Có lần, học viên Tili đã trò chuyện với một người đàn ông Trung Quốc tại Khu phố Tàu. Cô giải thích về những lợi ích mà Pháp Luân Công đã đem lại cho các học viên cũng như toàn xã hội, và những học viên vô tội tại Trung Quốc đang bị ngược đãi ra sao chỉ vì đức tin của mình. Người đàn ông đó đã gật đầu và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Học viên Tili cảm thấy mừng cho anh và cô luôn cố gắng trò chuyện và chia sẻ với nhiều người Trung Quốc nhất có thể để họ cũng có thể có quyết định đúng đắn cho bản thân mình.

888d52cecf56532e94c5706831bda089.jpg

da764a60af6b82d6fc5a8d3e93ad0d14.jpg

958dcde0c334d7a0bad8897acd1cb32d.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên

Patrick cho biết anh thường đến Bảo tàng Anh, một điểm du lịch nổi tiếng để trò chuyện với du khách Trung Quốc nhằm giúp họ tháo gỡ những hiểu lầm từ chiến dịch tuyên truyền thù hận mà họ đã nghe ở Trung Quốc. Anh chia sẻ: “Tôi có thể nhận thấy rằng trong số họ vẫn còn có người sợ hãi khi nói chuyện với chúng tôi, hay không dám tiếp nhận tài liệu thông tin. Nhưng khi chúng ta tiếp tục nỗ lực, tôi nghĩ mọi việc sẽ chuyển biến.”

Do cuộc bức hại kéo dài 19 năm đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống và trở nên thù địch với các học viên cũng như các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Patrick cho biết: “Điều này không tốt cho họ. Bởi vậy, tôi sẽ tiếp tục trò chuyện và chia sẻ với họ chân tướng cũng như những trải nghiệm của bản thân mình. Tôi nghĩ một ngày nào đó họ sẽ bắt đầu suy nghĩ về điều đó vì chính bản thân mình.”

887d0d01304ac09d578ffcf26c7a1dd5.jpg

Mọi người dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/27/363402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/28/169191.html

Đăng ngày 30-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share