Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2018] Bà Thượng Cần, ở tuổi 60, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Mã An Sơn, bị tuyên án một năm rưỡi tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 12 năm 2017 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Bà đã tuyên bố mình vô tội và khiếu nại bản án lên Tòa Phúc thẩm tỉnh An Huy. Vụ việc của bà đã được chấp nhận và hồ sơ vụ việc được đệ trình vào ngày 23 tháng 1 năm 2018.

Bà Thượng bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa quận Hoa Sơn bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Hoa Sơn. Tại đây, bà bị đánh đập tàn bạo, bị còng tay, và bị cùm chân vì phản đối việc bức hại này.

Người chị tàn tật của bà, bà Thượng Việt, đã không được thông báo về việc bà Cần bị bắt giam. Thay vào đó, cảnh sát đưa cho bà một đôi giầy của bà Cần cùng lệnh bắt giữ. Một số nhân viên mặc thường phục đã lục soát nhà bà và tịch thu Tuần báo Minh Huệ, các sách Pháp Luân Công, và những bức hình của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Những người chịu trách nhiệm vụ bức hại

Dương Thành Nhiên (杨成然): Công tố viên Viện Kiểm sát Hoa Sơn

Dương Minh (杨明): Thẩm phán Tòa án quận Hoa Sơn, +086-555-2370367

Tạ Bưu (谢彪): Chủ tọa Tòa Phúc thẩm tỉnh An Huy, +086-555-2370026


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/28/362335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/7/168974.html

Đăng ngày 13-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share