Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-2-2018] Ngày 25 tháng 2 năm 2017, 15 học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát Sở Cảnh sát huyện A Thành bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tám học viên đã được thả. Gần đây mới hay tin, năm học viên còn lại đã bị kết án tù.

Ông Trương Quảng Lợi và ông Lý Bằng đều bị kết án 9 năm tù; bà Trương Xuân Uất bị kết án 5 năm tù; Bà Vương Diễm Thu và ông Vương Trung Vinh bị kết án 1,5 năm tù.

Trong năm học viên bị kết án, hiện mới có thông tin chi tiết về trường hợp bà Trương Xuân Uất.

Cảnh sát nhất định kết án bằng được bà Trương Xuân Uất

Trong suốt 9 tháng bà Trương Xuân Uất bị giam giữ, cảnh sát Sở Cảnh sát A Thành đã tìm đủ mọi cách để truy tố bà nhưng cuối cùng ba lần hồ sơ vụ việc của bà đều bị viện kiểm sát từ chối tiếp nhận. Quyết tâm phải kết án bằng được bà Trương, cảnh sát đã nỗ lực chắp vá tài liệu để buộc tội bà. Cuối cùng, họ cũng thành công trong việc khiến bà bị truy tố.

Bà Trương không nhận tội. Các nhân viên sở cảnh sát, viện kiểm sát và đại diện tòa án đã nói với bà rằng họ sẽ thả bà nếu bà chấp nhận tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ dọa nếu bà không từ bỏ đức tin của mình thì sẽ bị kết án tù.

Công tố viên Cung Kim Quang đã đề nghị kết án bà Trương với thời hạn tù từ 4 đến 6 năm. Cuối cùng, tòa án phán quyết 5 năm tù đối với bà.

Bà Trương hiện 64 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1996 và sau khi tu luyện, các bệnh tật trước đó của bà đều đã khỏi và bà trở nên tốt bụng và thiện lương hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/22/362094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/1/168914.html

Đăng ngày 4-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share