Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2018] Ông Diêu Thành Húc, một cựu huấn luyện viên ở Học viện Kỹ thuật Hàng không số 2, thuộc Không quân Trường Xuân (SAEICA), tỉnh Cát Lâm đã bị kết án hai năm tù vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Diêu Thành Húc là đối tượng bị bức hại vì đức tin của mình. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị buộc phải rút khỏi SAEICA. Trong khi đang làm những công việc lặt vặt ở Thẩm Quyến, ông đã bị bắt và bị lao động cưỡng bức trong một năm.

Sau khi được thả, ông chuyển đến Thượng Hải, nhưng ông lại bị bắt vào năm 2011 và bị kết án bốn năm tù. Lần cuối cùng ông bị bắt là vào tháng 5 năm 2017, và bị xét xử vào ngày 30 tháng 1 năm 2018.

Thẩm phán Trần Sĩ Long và công tố viên Chu Thiểu Bằng đã cố gắng ép ông Diêu ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Ông Diêu đã phản kháng lại và yêu cầu Trần và Chu chỉ rõ xem ông đã vi phạm luật nào khi tu luyện và truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã không có câu trả lời.

Trong thời gian nghỉ giữa phiên xét xử, Trần và Chu cùng nhân viên Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật, với nhiệm vụ xóa bỏ Pháp Luân Công, cùng nhau trao đổi về trường hợp của ông Dieu. Khi phiên xét xử bắt đầu trở lại, Trần tuyên bố rằng họ đã quyết định kết án ông Diêu hai năm tù.

Tòa án quận Phụng Hiền, Thượng Hải:

Thẩm phán Trần Sĩ Long: +86-21-37190666, số máy lẻ: 26051


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/360381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/5/167823.html

Đăng ngày 3-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share