[MINH HUỆ 17-2-2018] Ngày 16 tháng 2 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công từ 57 quốc gia và khu vực đã gửi thiệp chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Thiệp chúc mừng được gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Anh, Đức, Pháp, Hy Lạp, Ý, Ukraina, Serbia và Montenegro, Cộng hòa Síp, Molova, Bỉ, Latvia, Lithuania, Estonia, Bosnia và Herzegovinia, Bồ Đào Nha, Kyrgyzstan, Singapore, Ả Rập Xê-út, Mông Cổ, Indonesia, Philipine, Israel, Các tiểu vương quốc Ả Rập, I-ran, Thổ Nhỹ Kỳ, Ác-hen-ti-na, Baxin, Lesotho, Nam Phi, Tây Ban Nha, Nga, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Na-uy, Áo, Phần Lan, Thụy Sỹ, Ba Lan, Phần Lan, New Zealand, Ai-len, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Macao, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan, Romania, Bun-ga-ri, Cộng hòa Séc, và Slovakia.

Tuy nhiên, tình hình tại Trung Quốc thì lại khác hẳn. Trong hơn 3 tháng qua, ở Trung Quốc Đại lục có ít nhất 160 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù vì đức tin của mình. Trong các học viên bị bức hại có những người là kỹ sư, giáo viên trung học, cảnh sát giao thông và còn có cả người già, một học viên ngoài 80 tuổi. Thời hạn tù đối với các học viên dao động từ 6 tháng đến 10 năm. Ước tính có khoảng hơn 1.000 học viên đã bị kết án tù trong năm 2017.

Dù cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra, vẫn có nhiều học viên mới liên tiếp bắt đầu bước vào tu luyện. Dịp năm mới này, qua trang web Minghui.org, nhiều học viên mới đã gửi thiệp chúc mừng tới Sư phụ.

Một học viên mới ở Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc đã viết trong thiệp chúc mừng: “Không ngôn từ nào có thể biểu đạt hết lòng biết ơn vô hạn của con đối với Sư phụ từ bi. Trước khi tu luyện, con bị ung thư giai đoạn cuối nhưng căn bệnh này đã biến mất sau khi con tu luyện Pháp Luân Công. Chừng nào còn sống, con sẽ tiếp tục nói với mọi người câu chuyện tu luyện của con.”

Một học viên mới làm việc trong một Tập đoàn Thép Sơn Đông đã viết: “Trên thế giới này có quá nhiều điều bất hạnh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, con đã dần hiểu được múc đích chân chính của đời người chính là phản bổn quy chân. Con cảm thấy thật hạnh phúc!”

Cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính của Pháp Luân Công, hiện đã được dịch ra 40 ngôn ngữ. Cuốn sách dạy con người làm người tốt bằng cách thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và loại bỏ các chấp trước. Cuốn sách cũng dạy con người trong mâu thuẫn phải biết hướng nội tìm thiếu sót ở bản thân, khi làm các việc cần biết suy xét cho người khác, coi nhẹ lợi ích cá nhân và loại bỏ tất cả các chấp trước của con người. Pháp môn cũng không cho phép người tu luyện được sát sinh. Do vậy những người đọc cuốn sách này đều tin rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính.

Nhiều người bị ung thư giai đoạn cuối hoặc mắc các bệnh không thể chữa được đều đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Những điều kỳ diệu này đã thu hút sự quan tâm hứng thú của nhiều người đối với Pháp Luân Công.

Nhiều người thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để loại bỏ các chấp trước không chỉ đã khỏi bệnh mà còn xuất hiện những công năng đặc dị như thiên mục và công năng túc mệnh thông. Họ đã dần hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc đời. Những thay đổi tích cực về tâm tính và sức khỏe đã giúp các học viên tăng thêm tín tâm và kiên định.

Hàng chục ngàn thiệp chúc mừng năm mới được gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí từ 57 quốc gia và khu vực đã khẳng định niềm tin kiên định vững chắc của 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công.

Cuộc đời con người trôi qua rất nhanh và sau khi trăm tuổi lâm chung không ai có thể mang theo mình quyền lực, danh vọng, tiền tài, tình cảm, dục vọng hay các chấp trước. Vậy sau khi một đời trôi qua, chúng ta có thể mang theo mình những gì? Pháp Luân Công đã giải khai những bí ẩn về sinh mệnh con người, về ý nghĩa nhân sinh và về tương lai của mỗi chúng ta.

Báo cáo liên quan:

Tháng 12 năm 2017: Hơn 100 trường hợp học viên Pháp Luân Công được báo cáo bị kết án tù, nâng tổng số học viên bị kết án tù của cả năm lên 974 người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/17/361508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168833.html

Đăng ngày 27-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share