Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 22-01-2018] Một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Bình Đỉnh Sơn đã bị kết án 5 năm tù giam vì những nỗ lực của mình trong việc nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Đây là lần thứ hai học viên Lưu Ngọc Hà bị kết án 5 năm tù. Nơi làm việc của bà, phòng Quản lý giá thành phố Bình Đỉnh Sơn, đã sa thải bà sau khi bà bị giam giữ lần đầu vào năm 2006. Vì hai vợ chồng bà đã li dị nên con gái bà, đang ở độ tuổi trung học, đã phải sống dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ các học viên Pháp Luân Công khác trong khu vực.

Lần bắt giữ bà Lưu mới nhất diễn ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2017, sau khi bà bị báo cáo đi phân phát thư mời mọi người tới tham dự phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công địa phương bị bắt giữ vì đức tin của mình.

Bà Lưu đã từ chối tiết lộ danh tính và trả lời các câu hỏi. Cảnh sát phải mất tới 12 giờ đồng hồ để tìm hiểu về bà, sau khi đối chiếu mẫu vân tay của bà với cơ sở dữ liệu được lưu trữ. Sau đó, họ tiến hành lục soát nhà bà.

Con gái bà Lưu khóa trái cửa bên trong, nhưng viên cảnh sát tên là Triệu Vĩ Lâm đã phá khóa và xông vào nhà. Ông ta cũng ghi hình toàn bộ quá trình cảnh sát khám xét nhà bà.

Trước khi rời đi, ông ta còn nói với con gái bà Lưu rằng: “Tôi sẽ công khai thông tin chúng tôi lục soát nhà cô lên báo chí nước ngoài! Tôi không sợ!”

Phạm Hướng Khiêm, một chuyên viên giám sát thuộc Đồn Cảnh sát Quang Minh Lộ, đã chỉ đạo toàn bộ việc bắt giữ bà Lưu.

Vào ngày 1 tháng 12, Trương Hỉ Quần, phó chủ tịch Tòa án quận Tân Hoa Xã, đã thông báo cho con gái bà Lưu rằng, ông ta được giao nhiệm vụ xét xử vụ án của mẹ cô. Vào ngày 20 tháng 12, ông ta gọi điện lại và thông báo rằng, hai ngày tới bà Lưu sẽ bị đưa ra xét xử.

Tình tiết trong phiên tòa xét xử bà Lưu diễn ra hôm 22 tháng 12 vẫn đang tiếp tục được điều tra. Theo thông tin mới nhận được, bà đã bị kết án 5 năm tù giam. Hiện tại, bà đang kháng án lên tòa án cấp cao hơn trong khi vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù quận Bảo Phong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/22/359926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/26/167718.html

Đăng ngày 7-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share