Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 23-1-2018] Ngày 20 tháng 1, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan đã thu thập chữ ký ở thủ đô Helsinki, bất chấp cái lạnh cực độ vào mùa đông ở Bắc Âu.

Họ dựng quầy thông tin và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc với người dân địa phương, đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại.

b12d250504172e62ad637d26b8b23570.jpg

Các học viên biểu diễn công pháp Pháp Luân Công trong lạnh giá ở trung tâm thành phố Helsinki vào chiều ngày 20 tháng 1 năm 2018.

6bf86ca2f692f4a5b3bf3cfae4a7f6b6.jpg

Một thanh niên trẻ tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp.

8c80d4073c2d89a1a2bc2e04d0461234.jpg

6eff3a772c1a6b4d67ce226aaa218f6e.jpg

97b1231abe3b4a14e3ad29ea66fb3f8f.jpg

f1899d1d2b0bc81c41c731f94868be89.jpg

Sau khi biết đến cuộc bức hại, nhiều người qua đường đã ký thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một thanh niên trẻ đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Anh cho hay anh đã từng biết đến cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện. Khi nói về địa điểm anh có thể học các bài công pháp, anh chia sẻ rằng anh nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật quý giá và là điều anh thực sự cần.

Một người mẹ và con gái đã rất ấn tượng với phần biểu diễn công pháp ôn hòa và môn tu luyện. Một học viên đã nói với họ nơi họ có thể học các bài công pháp và tặng họ một số tài liệu thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/23/359966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/24/167699.html

Đăng ngày 28-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share