Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ireland

[MINH HUỆ 20-1-2018] Triển lãm Lối sống Cân bằng (Balance Expo), được quảng bá là “Sự kiện hàng đầu của Ailen dành cho những người yêu thích lối sống lành mạnh”, được tổ chức tại Killarney, một thành phố ở Tây Nam Ailen vào ngày 14 tháng 1 vừa qua. Nhiều chính trị gia và những người say mê thể thao đã tham gia sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Công đã dụng một quầy thông tin nhằm giới thiệu môn tu luyện an hòa này cho những người tham dự sự kiện.

668b795bcdbb366bdbc4fdac75e56a1a.jpg

Ông Sean Kelly, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, tại quầy thông tin Pháp Luân Công ở Triển lãm Lối sống Cân bằng

Ông Sean Kelly, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Gaelic, kiêm chủ tịch điều hành của Viện Thể thao Ailen. Ông là một trong những Nghị sỹ đầu tiên thông qua Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2013. Nghị quyết đã lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng do chính quyền hậu thuẫn.

Ông đã được mời tham dự triển lãm. Tại quầy thông tin Pháp Luân Công, ông cười và nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn.”

2967b43ff5ab8667c4fc4dca4d6cbc8a.jpg

Ông Brendan Griffin, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, nhận tờ thông tin Pháp Luân Công và một bông sen được gấp thủ công

Ông Brendan Griffin, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, đã được mời tới phát biểu tại lễ khai mạc của triển lãm. Sau đó, ông đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

Một học viên nói với ông: “Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

d14c3826a3533a2fe17a3ac6b18573f4.jpg

Ông Mícheál Ó Muircheartaigh, nhà bình luận thể thao nổi tiếng.\

Ông Mícheál Ó Muircheartaigh, 87 tuổi, là nhà bình luận các môn thể thao Gaelic của Ailen nổi tiếng trên đài phát thanh và truyền hình nước này. Ông đã có hơn sáu thập kỷ trong nghề nên đã được ghi tên trong Sách kỷ lục Guinness.

Ông Ó Muircheartaigh đã tới thăm quầy thông tin Pháp Luân Công và nói: “Tôi biết Pháp Luân Công. Tôi cùng con gái đã xem buổi trình diễn luyện công tại Brandenburg Gate ở Berlin.” Ông vui mừng khi góp tên mình vào bảng thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

6095cbe7fef296bba8890b48db787629.jpg

Bà Mary Lucey, Chủ tịch Tổ chức Donal Walsh Live Life và là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kerry, trò chuyện với học viên Pháp Luân Công

Bà Mary Lucey, chủ tịch Tổ chức Donal Walsh Live Life và là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kerry, nói với một học viên rằng học sinh phải chịu khá nhiều sức ép do chương trình học bận rộn và hạn nộp bài dày đặc. Còn giáo viên cũng có áp lực phải dậy sớm để đi làm.

Bà đã mời nhóm học viên tới thăm trường và hướng dẫn Pháp Luân Công cho đám học sinh. Bà cho rằng các bài công pháp của Pháp Luân Công tương đối dễ đối với các em, và quan sát thấy rằng các bài tập có thể nâng cao sức khỏe của cả thầy lẫn trò.

Nhiều người tham dự sự kiện đã thăm quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số người mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Một số đã ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công và vô cùng quan tâm đến pháp môn này. Nhiều người đã lấy tờ thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Sau khi trải nghiệm những cải biến về sức khỏe và tâm tính, gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, coi tính phổ biến ngày càng mạnh của môn rèn luyện tinh thần này là mối đe dọa cho hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã chết trong cuộc bức hại suốt 18 năm qua, con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã thu hoạch tạng từ các học viên bị giam giữ, những học viên này bị giết hại trong quá trình lấy tạng để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng ở Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật với quyền lực vượt trên cả hệ thống an ninh và tư pháp chuyên trách bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/20/359835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167666.html

Đăng ngày: 26-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share