[MINH HUỆ 26-08-2016] Vợ của một đồng tu đột nhiên bị bệnh xuất huyết não và phải nhập viện làm phẫu thuật. Tôi đến thăm cô ấy ở bệnh viện, và trao đổi nhanh với chồng cô ấy ở hành lang. Học viên này nói với tôi rằng: sau khi vợ anh ấy vào phòng phẫu thuật, anh ấy ngồi ở cửa và cố gắng tìm ra tâm chấp trước và sơ hở của mình. Anh ấy đã tìm ra hơn một tá tâm chấp trước và cuối cùng đã tìm ra một điều mà làm anh ấy phải rùng mình. Đó là tâm sắc dục. Anh ấy đã nhanh chóng xóa các bài nhạc pop hay nghe cùng với ảnh các phụ nữ ở trong điện thoại. Đêm đầu tiên đó vợ anh được điều trị đặc biệt và không cần người thân chăm sóc, vì thế anh ấy đã về nhà và phát chính niệm để loại bỏ tâm sắc dục. Thực sự rất khó, anh không thể ngồi yên. Sau khi phát chính niệm, anh đã đổ mồ hôi lạnh khắp thân.

Vài ngày sau tôi lại nói chuyện với anh ấy. Anh ấy kể với tôi rằng: “Nửa năm về trước trạng thái tu luyện của tôi không tốt, và tôi không làm bất kỳ việc Đại Pháp nào. Tôi lo bị cựu thế lực can nhiễu hoặc bị bắt cóc và bức hại trong trại lao động cưỡng bức. Một hôm tôi vội vàng đuổi theo tiến trình và học Pháp, rồi đọc tất cả các bài giảng Pháp và kinh văn theo thứ tự thời gian. Tôi bắt đầu làm những điều mình nên làm. Ngay khi tôi bắt đầu tinh tấn thì điều này xảy ra một cách bất ngờ. Cựu thế lực đã không nhắm vào tôi mà vào vợ tôi. Gặp phải can nhiễu này, tôi lại trượt ngã không theo kịp với những việc mình nên làm. Nhưng sau khổ nạn này tôi trở nên minh bạch và hiểu rằng mình phải tinh tấn. Bất cứ khi nào niệm đầu bất hảo xuất hiện, tôi lập tức bài trừ nó và không bao giờ nuôi dưỡng nó.

Đây là điều mà đồng tu đó nói sau khi đã hướng nội. Thực ra, tâm sắc dục của đồng tu đó chỉ tồn tại trong tư tưởng. Anh ấy không hề có hành động xấu nào. Tâm sắc dục của anh chỉ hạn cuộc ở việc xem ảnh hay phim ảnh. Kể cả như vậy thì sự can nhiễu mà anh ấy gặp phải là quá lớn. Nó tác động tiêu cực lên năng lượng và khả năng giảng chân tướng cho người thường của anh ấy.

Tôi vô cùng xúc động bởi sự việc này vì tôi cũng không hoàn toàn bài trừ được tâm sắc dục. Một năm qua, tôi cũng xem phim dành cho người lớn đôi ba lần. Tôi thậm chí còn bao biện cho tâm chấp trước dơ bẩn này khi làm điều đó: “Đồng tu khác cũng xem, và ông ấy còn tu luyện Pháp Luân Công trước cả mình, và vì thế chúng ta chỉ xem và không hành động thì không sao cả.” Cuối cùng tôi nhận ra sự nghiêm trọng của việc không hoàn toàn tu bỏ tâm chấp trước này! Sau khi chia sẻ thể ngộ với học viên đó, tôi cầm cuốn kinh văn Sư phụ giảng Pháp “Giảng Pháp tại Pháp hội ở thủ đô Mỹ Quốc”, và xin Sư phụ gia trì cho tôi để tôi có thể hoàn toàn loại bỏ được những niệm đầu dơ bẩn này. Sau khi học Pháp xong, mồ hôi đổ đầm đìa và cơ thể tôi được tẩy tịnh. Năng lượng thuần chính đã lấp đầy trường năng lượng của tôi!

Ở đây tôi chia sẻ bài học của một đồng tu và tôi đã đối đãi với tâm chấp trước này thế nào. Tôi hy vọng rằng các đồng tu mà có những nhân tâm tương tự có thể nhanh chóng loại bỏ được tâm sắc dục nguy hiểm này!

Sau đây lại là một ví dụ khác mà tôi được biết, trong đó đồng tu này đã bị trượt ngã nặng nề.

Một đồng tu làm ba việc rất tốt, tuy nhiên một ngày khi ông ấy đang chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng thì ông ấy bị bắt và kết án lao động cưỡng bức. Lý do là ông không thể bỏ được chấp trước vào việc xem phim khiêu dâm, và thậm chí ông còn xem với cả người thường. Ông không có bất kỳ mối quan hệ bất chính ngoài hôn nhân nào, và ông chỉ xem thôi, nhưng vật chất sắc dục thực sự tồn tại trong đầu não ông ấy.

Sau khi tôi chia sẻ điều này với các học viên khác, chúng tôi đã phát hiện rằng trong số các học viên địa phương mà bị kết án phi pháp vào trại lao động cưỡng bức thì một nửa trong số họ bị bức hại là do họ không bỏ được tâm sắc dục.

Tôi không muốn viết điều này ra, cho đến khi tôi nhận ra có bao nhiêu đồng tu vẫn không tinh tấn trong tu luyện. Họ đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi quỷ sắc dục, điều này còn nguy hiểm hơn cả đùa với lửa! Tôi hy vọng rằng những ai mà cũng có tâm chấp trước này có thể thức tỉnh từ bài học của các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/26/136423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2006/9/7/77736.html

Đăng ngày 2-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share