Bài viết của một học viên đến từ Hàn Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2017] Tianti Books (nhà sách Thiên Thê), một nhà sách ở Seoul, Hàn Quốc, gần đây đã tổ chức thành công một khóa học Pháp Luân Công chín ngày miễn phí. Vài tháng sau khóa học, một số người tham dự khóa học đã trở lại nhà sách để chia sẻ và thảo luận những trải nghiệm của họ trong khi thực hành Pháp Luân Công.

00861168d8ed6e37a46a3b46df704f0b.jpg

Học các bài công pháp trong khóa học Pháp Luân Công chín ngày tại nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc

9eabb4489f301bb6d412d8dc7a459aab.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm của họ sau khóa học

Nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng biến mất

Ông Doãn Hồng Trấn (Yin Hong-zhen) đã nhận được một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Công trên đường đi làm, ông đã đọc cuốn sách rất chăm chú. Sau đó ông tìm hiểu trên mạng và biết được một khóa học chín ngày.

Cách đây vài năm, ông Doãn bị nhiễm độc nước, các cân bằng điện giải trong cơ thể bị xáo trộn vì ông uống quá nhiều nước.

Ông Doãn nói: “Tôi đã chụp cộng hưởng từ (MRI) tại một bệnh viện lớn và được điều trị bằng châm cứu, nhưng không hiệu quả. Nên tôi thực sự chỉ đành biết chịu đựng. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi vào ngày thứ năm của khóa học, các triệu chứng đã biến mất. Đêm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ ngon sau nhiều năm.”

Ông Doãn cũng bị loạn nhịp tim, căn bệnh thường khiến ông phải thức giấc.

“Bây giờ tôi luyện bài công pháp thứ năm – ngồi thiền và chứng loạn nhịp tim đã biến mất.”

Ông Doãn mỉm cười: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã thử rất nhiều liệu pháp, nhưng không phương pháp nào trong số đó có thể sánh được với việc tập luyện Pháp Luân Công.”

Chứng mất ngủ được chữa khỏi

Ông An Phổ Thuấn (An Pushun) làm việc trong ngành tài chính. Ông đã quyết định tham dự khóa học chín ngày sau khi biết đến các lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Công.

Ông An nói: “Hai bàn tay của tôi ấm lên trong khi luyện các bài công pháp. Tôi cũng có thể cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển. Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm khi đi bộ.”

Đối với ông An, phần tuyệt vời nhất trong khóa học là nhấn mạnh vào đạo đức. Ông An nói: “Tôi nhận ra rằng việc tập luyện thân thể là không đủ. Phần cốt lõi nhất của môn tập là nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Tôi rất ngạc nhiên khi sau khóa học Pháp Luân Công, tôi không còn tranh giành lợi ích cá nhân nữa.”

Ông An cho biết thêm: “Tôi đã mất ngủ trong suốt thời gian dài, nhưng Pháp Luân Công đã chữa trị cho tôi. Giờ đây, tôi có thể tận hưởng giấc ngủ ngon lành.”

Pháp Luân Công đã tịnh hóa thân thể tôi

Ông Trịnh Chấn Tu (Zheng Zhenxiu) cũng nhận được một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Công trên đường đi làm. Ông đã trải qua nhiều nhiều trạng thái trong khóa học như ngứa ngáy và buồn ngủ.

Ông Trịnh nhớ lại: “Vào ngày thứ tư, tôi rất buồn ngủ, nhưng tôi đã nghe rất rõ ràng giọng nói của Sư phụ trên băng hình. Vào ngày thứ sáu, tôi bị tiêu chảy, nhưng sau đó cơ thể tôi đã được tịnh hóa. Tôi cảm thấy thư thái dễ chịu. Không khí xung quanh khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi cảm thấy mình được bao quanh bởi một trường năng lượng tường hòa.”

Ông Lý Tán Vũ (Li Chan-yu) cũng đã bị tiêu chảy trong suốt khóa học chín ngày. Ông nói: “Nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất tốt. Thật tuyệt.”

Ông Kim Cát Thiện (Kim Jieshin) cảm thấy khó chịu khắp cơ thể trong suốt sáu ngày đầu của khóa học. Ông nói: “Rất khó chịu. Nhưng sau đó, chứng mất ngủ và đi tiểu thường xuyên của tôi đã khỏi. Thật khó để miêu tả cảm giác thoái mái mà tôi đang được trải nghiệm hiện giờ.”

Ông Lý Thiện (Li Shan) cũng nhận thấy thị lực của ông đã được cải thiện. Ông nói: “Sau một vài tháng thực hành Pháp Luân Công, một hôm trên tàu điện ngầm, tôi phát hiện ra mình không cần kính để đọc bản đồ. Tất cả các chữ cái đều trông rất rõ.” Ông Lý cũng cho biết Pháp Luân Công còn mang lại nhiều lợi ích khác. Ông nói thêm: “Tôi thấy trí nhớ của mình cũng đã được cải thiện.”

Ông khuyên những người mới tham gia nên nghiêm túc đọc các bài giảng.

Bà Phác Hương Xuân (Park Hong-Chun) đến từ Trung Quốc chia sẻ rằng Pháp Luân Công nhấn mạnh vào chữ Nhẫn. Bà nói: “Nếu bạn hiểu rõ các bài giảng, bạn có thể bình tĩnh giải quyết các xung đột. Bạn không cần ép buộc mình phải nhẫn chịu. Mọi thứ đều đến một cách tự nhiên và bạn có thể thiện đãi mọi người.”

Nhà sách Tianti ở Seoul tổ chức hai khóa học chín ngày mỗi tháng. Địa điểm Tianti Books & Cafe ở Manhattan, New York tổ chức một khóa học hàng tháng. Khóa học cuối cùng của năm 2017 tại New York đã bắt đầu vào thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017. Lịch trình các khóa học từ tháng Một đến tháng Tư năm 2018 được đăng tải trên trang web: https://www.tiantibooks.org/pages/events


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/10/357712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/11/166709.html

Đăng ngày 15-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share