Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 22-12-2017] Năm 2017, bảy học viên Pháp Luân Công ở Lô Châu bị kết án phi pháp bao gồm ông Lương Văn Đức, bà La Thủy Trân, ông Trương Quang Tiên, bà Trương Lợi Huy, bà Đường Thiên Mẫn, bà Lưu Vân Phương, và bà Phùng Đức Quỳnh. Trong đó, ngoài ông Trương Quang Tiên, 6 người còn lại đều từng 2 lần bị bắt phi pháp. Ông Lương Văn Đức, bà La Thủy Trân, bà Đường Thiên Mẫn không những 2 lần bị bắt mà còn bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức phi pháp. Ông Trương Quang Tiên cũng 2 lần bị bắt vào trại lao động cưỡng bức, lần này bị kết án phi pháp 3 năm.

1. Bà Trương Lợi Huy bị bắt giam và kết án 4 năm tù

Gần đây, bà Trương Lợi Huy, một học viên Pháp Luân Công hơn 50 tuổi tại Nạp Khê, Lô Châu đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 8 năm 2016 khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho một học sinh 14 tuổi. Sau 12 ngày bị tạm giam phi pháp, bà bị tòa án Nạp Khê kết án 4 năm tù và phải nộp tiền phạt là 15.000 nhân dân tệ. Hiện tại vẫn chưa biết bà bị giam giữ ở đâu. Gia đình bà đã gửi đơn kháng cáo lên cấp cao để giải quyết.

2. Bà Lưu Vân Phương bị tạm giam phi pháp

Trưa ngày 19 tháng 7 năm 2017, bà Lưu Vân Phương 70 tuổi đang ở nhà thì bất ngờ bị 4 viên cảnh sát xông vào nhà khám xét, những tấm tranh “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và ảnh Sư phụ đều bị phá hủy, sau đó bắt bà Lưu Vân Phương. Nhưng do huyết áp cao nên bà bị đưa vào trại tạm giam. Tình hình hiện tại của bà vẫn chưa rõ ràng.

3. Bà Phùng Đức Quỳnh bị bắt ngồi tù phi pháp

Ngày 1 tháng 11 năm 2017, bà Phùng Đức Quỳnh bị tòa án nhân dân tỉnh và tòa án huyện Tứ Xuyên câu kết kết án 2 năm tù.

4. Bà Đường Thiên Mẫn bị kết án phi pháp 5 năm

Bà Đường Thiên Mẫn 62 tuổi mất tích từ ngày 10 tháng 4 năm 2017, về sau gia đình mới biết bà đã bị bắt phi pháp trong khi ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Công và nhận được thông tin bà bị kết án 5 năm tù. Tuy nhiên, bà đã bị chuyển đến trạm giam bí mật và hiện vẫn không thể liên lạc được với bà.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân vu khống và đàn áp Pháp Luân Công, bà Đường đã không từ bỏ tín ngưỡng của mình, kiên trì giảng chân tướng cho mọi người, và đã bị bắt vào trại lao động 2 lần, lần đầu bị kết án 3 năm rưỡi, lần thứ 2 là 3 năm. Trong trại giam, bà đã bị tra tấn vô cùng dã man, nhiều lần thập tử nhất sinh.

5. Bà Đinh Quốc Cầm bị bắt vào trại tạm giam đã 3 tháng

Cuối tháng 9 năm 2017, ở vùng nông thôn Giang Dương, Lô Châu, bà Đinh Quốc Cầm hơn 60 tuổi bị bắt cóc, và đã bị giam hơn 3 tháng.

Bà Đinh Quốc Cầm bán rau cho ba vị cảnh sát và được yêu cầu mang đến đồn công an. Nhưng khi đến đồn công an bà liền bị bắt phi pháp và mang vào phòng thẩm vấn.

Bà Đinh Quốc Cầm sau khi bị bắt, đồn cảnh sát trả lại rổ rau, 20 đồng tiền rau, một đôi dép cao su cho gia đình bà và thông báo miệng là bà đã bị bắt. Được biết, cảnh sát đến nay vẫn chưa thông báo cho gia đình bà lí do bắt giữ, cũng như các văn bản pháp luật nào liên quan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/358167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/29/166922.html

Đăng ngày 5-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share